28/09/2022 05:50 GMT+7

Tin thế giới 28-9: Mỹ nói Nord Stream rò rỉ không ảnh hưởng lớn; Ukraine kêu gọi NATO hỗ trợ thêm

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Mỹ nhận định đường ống Nord Stream rò rỉ không ảnh hưởng lớn tới châu Âu; Ukraine kêu gọi NATO hỗ trợ thêm các lực lượng vũ trang; Bão Ian tấn công Cuba, chuẩn bị tới Mỹ... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 28-9.

Tin thế giới 28-9: Mỹ nói Nord Stream rò rỉ không ảnh hưởng lớn; Ukraine kêu gọi NATO hỗ trợ thêm - Ảnh 1.

Rò rỉ khí đốt tại đường ống Nord Stream 2 nhìn từ máy bay ở Bornholm, Đan Mạch - Ảnh: REUTERS

* Mỹ nhận định Nord Stream rò rỉ không ảnh hưởng lớn tới châu Âu. Theo Hãng tin Reuters, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng những rò rỉ được phát hiện trong đường ống dẫn khí Nord Stream sẽ không có tác động đáng kể đến khả năng phục hồi năng lượng của châu Âu.

Phát biểu tại một cuộc họp báo cùng với Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar ngày 27-9, ông Blinken cho biết Mỹ vẫn chưa xác nhận các báo cáo ban đầu rằng các vụ rò rỉ có thể là kết quả của một cuộc tấn công hoặc phá hoại. Song ngoại trưởng Mỹ nhận định không ai được lợi nếu mục đích là phá hoại.

* Ukraine kêu gọi NATO hỗ trợ thêm. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo đã thảo luận về việc hỗ trợ thêm các lực lượng vũ trang của Ukraine từ các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong một cuộc gọi với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 27-9.

Cùng ngày, NATO cảnh báo bất kỳ hành vi sử dụng vũ khí hạt nhân nào của Nga cũng không thể chấp nhận được và sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, một đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra cảnh báo hạt nhân đối với Ukraine và phương Tây.

* Trung Quốc cảnh báo trừng phạt giới hạn tương tác với Nga. Ngày 27-9, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Trương Quân cảnh báo sự cô lập và các biện pháp trừng phạt sẽ chỉ "dẫn đến ngõ cụt", sau khi Mỹ kêu gọi LHQ lên án Nga trưng cầu ý dân ở các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine.

"Đối đầu giữa các khối, sự cô lập chính trị, các lệnh trừng phạt và áp lực sẽ chỉ dẫn đến một ngõ cụt", ông Trương phát biểu trước một cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ.

Tin thế giới 28-9: Mỹ nói Nord Stream rò rỉ không ảnh hưởng lớn; Ukraine kêu gọi NATO hỗ trợ thêm - Ảnh 3.

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Trương Quân - Ảnh: REUTERS

* Hạ viện Slovakia phê chuẩn nghị định thư chấp thuận Thụy Điển và Phần Lan vào NATO. Ngày 27-9, Hội đồng Quốc gia (Hạ viện) Slovakia phê chuẩn các nghị định thư chấp thuận Thụy Điển và Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trong cuộc bỏ phiếu diễn ra cùng ngày, 124/150 nghị sĩ có mặt tại Hạ viện Slovakia đã nhất trí ủng hộ 2 quốc gia Bắc Âu gia nhập NATO. Chỉ có 15 phiếu chống, đều từ các thành viên Đảng Nhân dân Slovakia của chúng tôi (LSNS). Trong quá khứ, LSNS từng thu thập chữ ký ủng hộ đề xuất rút Slovakia khỏi NATO.

Chứng khoán Mỹ rơi vào thị trường giá xuống trong ngày 27-9, khi các nhà đầu tư lo lắng về nguy cơ suy thoái toàn cầu.

Theo Reuters, Dow Jones Industrial Average giảm 0,42%, S&P 500 mất 0,2% và Nasdaq Composite chỉ tăng 0,25%.

Chỉ số chứng khoán thế giới MSCI đã đảo ngược mức tăng vào đầu ngày, giảm khoảng 0,3% xuống mức thấp nhất trong gần 2 năm vào đầu giờ chiều. Chỉ số STOXX của châu Âu trượt 0,13%.

Dầu tăng giá sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong 9 tháng ở phiên trước đó. Dầu thô Brent tăng 2,6% lên mức 86,27 USD/thùng và dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) chốt phiên ở mức 78,50 USD, tăng 2,3%.

* Mỹ nói thảm họa thời tiết ảnh hưởng lớn đến kinh tế. Theo Reuters, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết các thảm họa thời tiết liên quan đến sự nóng lên toàn cầu đang đẩy năng lực sản xuất của nền kinh tế Mỹ đi xuống.

Bà Yellen cho biết những cú sốc liên quan đến thời tiết đang làm trầm trọng thêm những khó khăn trong chuỗi cung ứng.

* Bão Ian tấn công Cuba, chuẩn bị tới Mỹ. Bão Ian tấn công từ phía bắc Cuba trong ngày 27-9, sau khi người dân buộc phải sơ tán. Hơn 1 triệu người phải sống trong tình trạng cúp điện. Ian đã san phẳng nhà cửa trên đường đến tiểu bang Florida (Mỹ), nơi người dân sốt sắng chuẩn bị chờ bão tới.

Trung tâm Bão quốc gia Mỹ (NHC) cho biết cơn bão cấp 3 này đã cách Sarasota, Florida 425km về phía nam vào giữa chiều 27-9 theo giờ địa phương. Sức gió của Ian duy trì tối đa là 195km/h.

Tin thế giới 28-9: Mỹ nói Nord Stream rò rỉ không ảnh hưởng lớn; Ukraine kêu gọi NATO hỗ trợ thêm - Ảnh 6.

Bão Ian quét qua Pinar del Rio, Cuba - Ảnh: REUTERS

* Ấn độ tăng cường sản xuất và xuất khẩu quốc phòng. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh khẳng định những cải cách của chính phủ nước này trong những năm gần đây nhằm tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân vào lĩnh vực sản xuất quốc phòng đã tạo ra "môi trường thuận lợi" cho các doanh nghiệp Ấn Độ.

Phát biểu tại phiên họp thường niên lần thứ 5 của Hiệp hội các nhà sản xuất quốc phòng Ấn Độ, Bộ trưởng Singh kêu gọi sản xuất các sản phẩm hiện đại với giá cả hợp lý để hiện thực hóa tầm nhìn của chính phủ về một "Ấn Độ Mới", không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn đáp ứng nhu cầu của các quốc gia khác.

* Tổng thống Kenya công bố nội các mới. Tổng thống Kenya William Ruto công bố thành phần nội các mới sau khi giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử hôm 9-8.

Cụ thể, ong Ruto đã bổ nhiệm cựu phó thủ tướng Musalia Mudavadi làm bí thư thứ nhất của chính phủ - một chức vụ mới được thiết lập.

Theo đó, cựu thống đốc ngân hàng trung ương Kenya Njuguna Ndung’u sẽ giữ chức bộ trưởng tài chính. Cựu thống đốc quận Machakos Alfred Mutua làm ngoại trưởng. Nguyên phó chủ tịch Thượng viện Kenya Kithure Kindiki làm bộ trưởng nội vụ, trong khi ông Aden Barre Duale nắm quyền bộ trưởng quốc phòng.

Bên cạnh đó, Tổng thống Ruto cũng đã bổ nhiệm các vị trí khác như bộ trưởng tư pháp, thư ký nội các, và cố vấn an ninh quốc gia.

Voi chết khô vì hạn

goc anh ngay 27

Con voi xấu số này đã chết trong đợt hạn vừa qua xảy ra ở khu bảo tồn quốc gia Shaba, huyện Isiolo, ở phía bắc Kenya. Hôm 22-9, người ta đã tìm thấy xác nó nằm cạnh một cái cây hẳn cũng đã chết vì nắng hạn - Ảnh: Baz Ratner/REUTERS

Cựu sinh viên du học Trung Quốc bị kết tội làm gián điệp ở Mỹ Cựu sinh viên du học Trung Quốc bị kết tội làm gián điệp ở Mỹ

TTO - Ngày 26-9, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một cựu du học sinh Trung Quốc, học ngành kỹ thuật điện tử ở Mỹ bị kết tội làm gián điệp ở nước này.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên