27/05/2022 06:07 GMT+7

TIN THẾ GIỚI 27-5: ‘Cuộc chiến toàn diện’ của phương Tây chống Nga sẽ dài lâu

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Ngoại trưởng Nga nêu cảnh báo trong cuộc họp với các quan chức vùng; Tiểu hành tinh 7335 có đường kinh 1,8km được nói là 'gần trái đất nhất' nhưng cũng ở khoảng cách 4 triệu km... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 27-5.

TIN THẾ GIỚI 27-5: ‘Cuộc chiến toàn diện’ của phương Tây chống Nga sẽ dài lâu - Ảnh 1.

Sự kiện quy tụ những người mê xe thời Liên Xô tổ chức ở thủ đô Matxcơva ngày 21-5 - Ảnh: REUTERS

* "Phương Tây đã tiến hành cuộc chiến toàn diện chống lại chúng ta, chống lại toàn thể thế giới Nga. Ta có thể chắc chắn rằng tình thế này sẽ kéo dài với chúng ta", Ngoại trưởng Sergey Lavrov nêu trong cuộc họp ngày 26-5.

Khi nói về cái gọi là "nạn căm ghét Nga chưa từng có tiền lệ", ông Lavrov chỉ ra: "Mỹ và các vệ tinh của mình đã tăng nỗ lực gấp đôi, gấp ba, gấp bốn để ngăn chặn Nga với bộ biện pháp rất rộng, từ các biện pháp trừng phạt kinh tế đơn phương cho đến chiến dịch tuyên truyền giả dối dữ dội trên không gian truyền thông toàn cầu".


Ngày 27-5, Nga cho biết nước này đang tìm cách tăng sản lượng ngũ cốc phục vụ xuất khẩu trong mùa vụ tới, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng lương thực trên toàn thế giới ngày càng hiện rõ.

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Dmitry Patrushev, trong mùa vụ 2021-2022, Nga đã xuất khẩu 35 triệu tấn ngũ cốc, trong đó có 28,5 triệu tấn lúa mì. Ông dự báo đến thời điểm kết thúc mùa vụ vào ngày 30/6 tới, xuất khẩu ngũ cốc của Nga sẽ vượt 37 triệu tấn. 

Bộ trưởng Patrushev cho biết trong mùa vụ tới, bắt đầu từ ngày 1-7-2022, Nga ước tính xuất khẩu ngũ cốc đạt 50 triệu tấn.

Nga và Ukraine chiếm gần 1/3 nguồn cung bột mỳ lớn trên thế giới, do vậy, việc các cảng biển của Ukraine trên Biển Đen bị đóng cửa kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này từ tháng 2-2022 đã khiến hơn 20 triệu tấn ngũ cốc bị ứ đọng tại đây.

TIN THẾ GIỚI 27-5: ‘Cuộc chiến toàn diện’ của phương Tây chống Nga sẽ dài lâu - Ảnh 2.

Minh họa của NASA về trái đất và các tiểu hành tinh

* Theo NASA, 7335 là tiểu hành tinh lớn nhất sẽ tiếp cận gần Trái Đất trong năm nay. Các nhà khoa học ước tính tiểu hành tinh này đang di chuyển với vận tốc khoảng 76.000 km/h, tức nhanh hơn 20 lần so với tốc độ của một viên đạn.

Theo dự đoán, tiểu hành tinh có mã danh 7335 này tiến sát đến hành tinh của chúng ta trong ngày hôm nay (27-5) ở cự ly khoảng 4 triệu km - tức là gấp 10 lần khoảng cách trung bình giữa Trái Đất và Mặt Trăng.

Dẫu vậy với kích thước khổng lồ của mình, nó vẫn được NASA phân loại là "có khả năng nguy hiểm", có nghĩa là nó có thể gây ra thiệt hại đáng kể cho hành tinh của chúng ta nếu quỹ đạo của nó bất chợt thay đổi và tác động lên Trái Đất.

* Cảnh sát Toronto (Canada) đã bắn chết một người đàn ông mang theo súng gần học khu của thành phố trong chiều 26-5 (giờ địa phương). Theo Hãng tin Reuters, nghi phạm trong độ tuổi 20 đã nổ súng bắn cảnh sát nên buộc họ phải tiêu diệt người này.

Tất cả 5 trường học, trong đó có 1 trường chỉ cách hiện trường vụ đọ súng khoảng 130m, đã được lệnh phong tỏa nội bất xuất ngoại bất nhập để đề phòng bất trắc.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh vụ xả súng tại Trường tiểu học Robb ở bang Texas (Mỹ) vẫn đang gây bàng hoàng cho nhiều người cả trong và ngoài Mỹ. Nhà chức trách Toronto từ chối bình luận về động cơ của nghi phạm.

TIN THẾ GIỚI 27-5: ‘Cuộc chiến toàn diện’ của phương Tây chống Nga sẽ dài lâu - Ảnh 3.

Cảnh sát Canada thiết lập hàng rào bảo vệ tại khu vực xảy ra vụ đọ súng ngày 26-5 - Ảnh chụp màn hình CBC

* Kết quả cuộc khảo sát của Morning Consult và Politico công bố ngày 26-5 cho thấy 73% số người Mỹ được hỏi "ủng hộ mạnh mẽ" việc kiểm tra lý lịch cơ bản người mua súng và 15% "ủng hộ phần nào" yêu cầu này.

Chỉ 4% số người được hỏi cho biết họ "phần nào phản đối" việc kiểm tra lý lịch và 4% khác "phản đối mạnh mẽ", trong khi 5% khác không thể hiện quan điểm.

* Ngày 26-5, Nhật Bản thông báo sẽ nới lỏng cảnh báo đi lại liên quan tới đại dịch COVID-19 đối với 36 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Mỹ, Anh, Canada và Hong Kong (Trung Quốc). Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng hạ cấp cảnh báo đi lại đối với một số quốc gia, bao gồm Thái Lan, Việt Nam, Singapore và Malaysia, từ cấp độ 2 xuống cấp độ 1 từ ngày 10-6 tới.

* Các nguồn tin độc quyền của Reuters tiết lộ Mỹ đã bắt đầu cảnh báo Ukraine về hậu quả nếu Kiev leo thang tấn công vào sâu lãnh thổ Nga. Phía Mỹ không đưa ra cụ thể danh sách các địa điểm Ukraine không được tấn công nhưng đã đưa ra những cảnh báo chung về nguy cơ chiến sự lan rộng.

Một trong ba quan chức Mỹ nói với điều kiện giấu tên: "Chúng tôi lo ngại về sự leo thang nhưng vẫn không muốn đặt giới hạn địa lý hoặc ràng buộc họ quá nhiều với những thứ mà chúng tôi đang cung cấp cho họ".

TIN THẾ GIỚI 27-5: ‘Cuộc chiến toàn diện’ của phương Tây chống Nga sẽ dài lâu - Ảnh 4.

Giới chức Ukraine tiếp tục kêu gọi các nước gởi thêm vũ khí hạng nặng cho nước này, đồng thời cáo buộc Nga đang lên kế hoạch chiếm nốt các khu vực công nghiệp còn lại ở Lugansk thuộc miền đông UKraine. Trong ảnh: xe bọc thép của lực lượng thân Nga tại thị trấn Popasna ở khu vực Lugansk ngày 26-5 - Ảnh: REUTERS

* Ngày 26-5, Đại hội đồng y tế thế giới (WHA) đã thông qua một nghị quyết do Mỹ đề xuất, trong đó cho rằng tình trạng khẩn cấp y tế tại châu Âu là do hành động quân sự của Nga tại Ukraine gây ra.

WHA cũng bác bỏ một nghị quyết khác không đề cập đến hậu quả chiến dịch quân sự của Nga đối với an ninh y tế khu vực. Theo Reuters, nghị quyết bị bác bỏ do Nga đề xuất và được đưa ra biểu quyết trong cùng ngày 26-5.

Phó đại sứ Nga tại các cơ quan Liên Hiệp Quốc ở Geneva Alexander Alimov gọi đề xuất của phương Tây là "chính trị hóa, phiến diện". Ông nhấn mạnh việc các nước đang tìm cách thao túng WHA là điều không thể chấp nhận được.

* Cũng liên quan đến việc bỏ phiếu tại các tổ chức đa phương, Trung Quốc và Nga đã phản đối áp thêm lệnh trừng phạt Triều Tiên như đề xuất của Mỹ trong cuộc bỏ phiếu ngày 26-5 (giờ Mỹ) tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Nội dung nghị quyết đề xuất cấm xuất khẩu dầu và thuốc lá sang Triều Tiên, cũng như đưa nhóm tin tặc Lazarus (bị nghi có liên hệ với Bình Nhưỡng) vào danh sách đen. Theo Reuters, 13/15 nước Hội đồng Bảo an đã tán thành với dự thảo nghị quyết.

Tuy nhiên do Trung Quốc và Nga - hai nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an - đã sử dụng quyền phủ quyết, các đề xuất của Mỹ sẽ không được thông qua. Động thái diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên vừa phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ngay sau chuyến thăm Đông Bắc Á của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

* Chứng khoán Mỹ và châu Á tiếp tục cho thấy sự đối nghịch nhau trong phiên giao dịch ngày 26-5 theo giờ ở mỗi địa phương.

Các chỉ số chính của Phố Wall (Mỹ) tăng hai phiên liên tiếp trước thông tin Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) có thể không tăng lãi suất trong mùa hè này. Giá dầu cũng tăng trên 117 USD/thùng, chạm mức chưa từng thấy kể từ tháng 3 vừa qua.

Trước đó, thị trường châu Á đã có một phiên giao dịch trái chiều sau khi Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cảnh báo về những khó khăn kinh tế sắp tới, theo AFP.

* Cuba đã bắt đầu triển khai tiêm liều tăng cường thứ hai (liều tiêm thứ năm) ngừa COVID-19 cho người dân thuộc nhóm đối tượng có nguy cơ cao và dễ bị tổn thương ở tỉnh miền Trung Villa Clara.

Tiến sĩ Mireya Cepero, phó giám đốc dịch tễ học của tỉnh Villa Clara, cho biết loại vắc xin được sử dụng là Soberana Plus do Viện Vaccine Finlay của Cuba nghiên cứu và phát triển.

Nhân viên y tế và hải quan, người lao động trong ngành du lịch và người tham gia chống dịch sẽ được tiêm trước tiên, sau đó tới những người trên 50 tuổi và những người đã hoàn thành liều tăng cường đầu tiên trước đó 5 tháng.

* Anh sẽ áp một loại thuế đặc biệt tạm thời đối với các tập đoàn dầu mỏ của nước này nhằm lấy tiền hỗ trợ người dân, theo thông báo ngày 26-5 của Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak.

Gói hỗ trợ trị giá 15 tỉ bảng Anh này gồm một phần tiền thuế đánh vào lợi nhuận của các tập đoàn dầu mỏ đã hưởng lợi từ việc xăng và khí đốt tăng giá trong thời gian qua.

Giải pháp trên được đưa ra sau khi lạm phát năm của Anh đạt mức cao nhất trong 40 năm trở lại đây do chi phí năng lượng tăng quá nhanh khiến túi tiền của nhiều người bị thu hẹp.

Ukraine, Mỹ và châu Âu phản đối việc Nga nới nhập tịch cho công dân Ukraine ở Kherson, Zaporozhye Ukraine, Mỹ và châu Âu phản đối việc Nga nới nhập tịch cho công dân Ukraine ở Kherson, Zaporozhye

TTO - Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh nới lỏng các yêu cầu nhập tịch Nga cho người dân ở vùng Kherson và Zaporozhye của Ukraine. Ukraine, Mỹ và châu Âu lên tiếng phản đối.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên