26/08/2022 06:05 GMT+7

Tin thế giới 26-8: Tây Ban Nha có luật chống hiếp dâm, phía nữ nói 'đồng ý' mới được

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cắt điện vào mạng lưới quốc gia Ukraine; Thẩm phán Mỹ yêu cầu công bố văn bản khám nhà ông Trump; Campuchia chống nạn buôn người và khai thác lao động trái phép... là các tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay.

Tin thế giới 26-8: Tây Ban Nha có luật chống hiếp dâm, phía nữ nói đồng ý mới được - Ảnh 1.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine bị ngắt kết nối với mạng lưới điện quốc gia ngày 25-8 - Ảnh: REUTERS

Nhà máy điện hạt nhân lớn của Ukraine bị ngắt kết nối. Ngày 25-8, chính quyền Kiev cho biết Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, đang bị Nga kiểm soát, ngừng kết nối với mạng lưới điện quốc gia. Trước cuộc xung đột, nhà máy này cung cấp 20% năng lượng cho Ukraine và việc mất nguồn điện từ nơi này sẽ gây thêm khó khăn cho Kiev.

Nhà Trắng đã lên tiếng cảnh báo Nga không chuyển điện từ Nhà máy Zaporizhzhia đến các vùng mà Matxcơva kiểm soát và kêu gọi phi quân sự hóa khu vực nhà máy này.

Thẩm phán Mỹ yêu cầu công bố bản khai có cam kết dùng để khám nhà cựu tổng thống Donald Trump. Thẩm phán Bruce Reinhart, người đã thông qua lệnh khám xét của Cục Điều tra liên bang (FBI) và đang giám sát vụ án, đã yêu cầu cho Bộ Tư pháp Mỹ công bố bản khai đã được chỉnh sửa trước trưa ngày 26-8, giờ địa phương.

Theo ông Reinhart, tài liệu được chỉnh sửa nhằm giữ bí mật thông tin của bồi thẩm đoàn, danh tính của các nhân chứng, đặc vụ liên bang và các nguồn cũng như phương pháp được sử dụng trong điều tra. Phần còn lại có thể công khai vì sự quan tâm của công chúng. 

Bản khai là một tài liệu bao gồm tất cả các loại thông tin chi tiết về toàn cảnh cuộc điều tra đối với ông Trump, mà trong đó có lý do khiến các công tố viên tin rằng có thể tìm thấy bằng chứng tại resort Mar-a-Lago ở bang Florida.

Tin thế giới 26-8: Tây Ban Nha có luật chống hiếp dâm, phía nữ nói đồng ý mới được - Ảnh 2.

Phụ nữ Tây Ban Nha biểu tình bên ngoài Tòa án tối cao ở Madrid sau một vụ 1 cô gái 18 tuổi bị 5 người đàn ông hiếp dâm năm 2019 - Ảnh: REUTERS

Tây Ban Nha thông qua luật đồng thuận tình dục "chỉ khi nói có mới là đồng ý". Đạo luật được Quốc hội Tây Ban Nha thông qua với tỉ lệ 205 phiếu thuận, 141 phiếu chống và 3 phiếu vắng mặt, theo báo Guardian

Theo đạo luật này, quan hệ tình dục chỉ được coi là đồng thuận khi có sự đồng ý bằng lời nói. Sự thụ động hoặc im lặng không được coi là đồng ý. Sự đồng ý sẽ là yếu tố quyết định đó là quan hệ tình dục đồng thuận hay quấy rối tình dục, cưỡng hiếp.

"Không một phụ nữ nào cần phải chứng minh đã có bạo lực hoặc đe dọa để xác nhận đó là một vụ tấn công tình dục", đạo luật cho biết. Bà Irene Montero, bộ trưởng Bình đẳng Tây Ban Nha, cho biết đây là chiến thắng sau nhiều năm đấu tranh.

* Campuchia trấn áp tội phạm buôn bán và bắt, giữ người trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Preah Sihanouk. Ngày 25-8, chính quyền tỉnh Preah Sihanouk của Campuchia cho biết ông Kuoch Chamroeun, tỉnh trưởng kiêm trưởng Ban Chỉ đạo thống nhất tỉnh Preah Sihanuok, đã ra lệnh cho các lực lượng chức năng địa phương khẩn trương điều tra về các thông tin liên quan việc buôn bán lao động,

Theo TTXVN, động thái trên của chính quyền tỉnh duyên hải Preah Sihanouk diễn ra trong bối cảnh Campuchia đang đối mặt với các cáo buộc của truyền thông quốc tế về các đường dây lừa đảo, buôn bán người và bắt, giữ, giam người trái pháp luật trên địa bàn.

Thượng nghị sĩ Mỹ đến Đài Loan. Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn, thuộc Ủy ban Dịch vụ vũ trang và thương mại của Thượng viện Mỹ, đến Đài Bắc tối ngày 25-8 bằng máy bay quân sự Mỹ. Bà Blackburn sẽ gặp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn và các quan chức cấp cao khác của hòn đảo trong chuyến thăm kéo dài đến ngày 27-8.

Tin thế giới 26-8: Tây Ban Nha có luật chống hiếp dâm, phía nữ nói đồng ý mới được - Ảnh 3.

Thượng nghị sĩ Mỹ Marsha Blackburn (trái) được tiếp đón ở sân bay tại Đài Loan tối 25-8 - Ảnh: AFP

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chỉ trích Mỹ không muốn sự ổn định ở eo biển Đài Loan và khẳng định Bắc Kinh sẽ đáp trả các "khiêu khích". Trước đó, Trung Quốc đã phản ứng với chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancly Pelosi đến Đài Loan vào đầu tháng 8-2022 bằng các cuộc tập trận bắn đạn thật quanh hòn đảo này.

Số ca đậu mùa khỉ giảm. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết số ca mắc đậu mùa khỉ trên toàn thế giới giảm 21% trong tuần qua, chủ yếu do sự lây lan chậm lại ở châu Âu. Tuy nhiên số ca vẫn tăng ở một số khu vực như Mỹ, chiếm 34% số ca toàn cầu hiện tại, và Mỹ Latin.

WHO đã tuyên bố đợt bùng phát đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu vào tháng 7-2022. Cho đến nay, hơn 41.000 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ và 12 trường hợp tử vong đã được ghi nhận tại 96 quốc gia.

Mỹ thực hiện đạo luật thúc đẩy chip bán dẫn. Ngày 25-8, Tổng thống Mỹ Joe Biden ký sắc lệnh hành pháp về việc thực hiện đạo luật trị giá 52,7 tỉ USD cho nghiên cứu và trợ cấp sản xuất chip bán dẫn, vốn được sử dụng trong mọi sản phẩm điện tử, từ ô tô và vũ khí công nghệ cao đến các thiết bị công nghệ và trò chơi điện tử. 

Ngoài ra, đạo luật cũng sẽ rót 200 tỉ USD trong 10 năm để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của Mỹ nhằm cạnh tranh tốt hơn với Trung Quốc.

"Thánh đường" tri thức

Tin thế giới 26-8: Nhà máy hạt nhân Ukraine mất kết nối, Tây Ban Nha siết luật quan hệ đồng thuận - Ảnh 4.

Một góc ảnh được ghi lại ngày 17-8 bên trong thư viện Trường Trinity College, ngôi trường cổ kính thành lập năm 1592 tại Dublin, Ireland. Đây là ngôi trường lâu đời nhất tại Ireland và thuộc top 1% những trường đại học tốt nhất thế giới. (Stefano Guidi/Getty)

Tin thế giới 25-8: Thủ tướng Phần Lan: Tin thế giới 25-8: Thủ tướng Phần Lan: 'Tôi cũng là con người mà'; Sinh viên Mỹ được xóa nợ

TTO - Mỹ công bố tài liệu về cáo buộc ông Trump can thiệp điều tra tranh cử; Ukraine nói ít nhất 22 người chết sau khi Nga tấn công tên lửa; Mỹ công bố xóa nợ ít nhất 10.000 USD cho sinh viên nghèo... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 25-8.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên