25/05/2022 05:42 GMT+7

TIN THẾ GIỚI 25-5: Mỹ đẩy Nga đến gần vỡ nợ

BẢO ANH
BẢO ANH

TTO - Mỹ sẽ không còn cho phép Matxcơva trả các khoản nợ cho các nhà đầu tư Mỹ bằng tiền ở Nga; Tỉnh Quebec của Canada có 15 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ; Triều Tiên lại bắn 3 tên lửa... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay.

TIN THẾ GIỚI 25-5: Mỹ đẩy Nga đến gần vỡ nợ - Ảnh 1.

Mỹ đang gia tăng sức ép lên Nga sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24-2. Nhưng ông Putin vẫn kiên định với các mục tiêu của mình - Ảnh: AFP

* Ngày 24-5, Bộ Tài chính Mỹ thông báo Washington sẽ không còn cho phép Matxcơva trả các khoản nợ cho những nhà đầu tư Mỹ bằng tiền và các quỹ ở Nga từ nửa đêm 25-5. Theo Hãng tin AFP, động thái này có thể đẩy nước Nga tiến gần hơn tới việc vỡ nợ.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, lúc đầu khi Mỹ áp lệnh trừng phạt lên Nga sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2-2022, Washington đã "tạo ra sự miễn trừ để cho phép diễn ra một giai đoạn chuyển tiếp có trật tự và để các nhà đầu tư có thể bán chứng khoán".

Điều khoản miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt tài chính quyết liệt áp lên Nga vốn cho phép các ngân hàng Mỹ tiếp nhận và xử lý những khoản thanh toán cho các chủ nợ. Việc miễn trừ sẽ kết thúc vào ngày 25-5, hai ngày trước khi khoản thanh toán nợ tiếp theo của Nga đến hạn. Và giờ đây Mỹ đã quyết định không gia hạn sự miễn trừ này.

Nga hiện đối mặt với hàng chục kỳ hạn thanh toán nợ trong năm nay. Vào ngày 27-5, nước này sẽ phải thanh toán khoản tiền lãi 100 triệu euro cho 2 trái phiếu: một trái phiếu yêu cầu thanh toán bằng USD, euro, bảng Anh hoặc franc Thụy Sĩ; một trái phiếu có thể trả bằng đồng rúp.

* Theo Hãng tin Reuters, sáng 25-5, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên vừa bắn 3 tên lửa đạn đạo ra ngoài khơi bờ biển phía đông nước này. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Mỹ nhất trí mở rộng quy mô các cuộc tập trận chung và triển khai vũ khí của Mỹ.

* Theo Hãng tin Tass, hôm 24-5, ông Mikhail Mizintsev, giám đốc Trung tâm Quản lý quốc phòng Nga, cho biết phía Nga đã chuyển hơn 22.000 tấn hàng nhân đạo cho Ukraine kể từ đầu tháng 3 năm nay sau khi phát động chiến dịch quân sự tại nước này.

"Kể từ ngày 2-3-2022, tổng cộng 22.430,8 tấn hàng hóa nhân đạo - gồm các mặt hàng thiết yếu hằng ngày, thực phẩm, thuốc men và các sản phẩm y tế - đã được Nga chuyển đến Ukraine. Có tới 1.048 hoạt động nhân đạo đã được tiến hành" - ông nói.

* Đài ABC News đưa tin ít nhất 15 người thiệt mạng, gồm 14 học sinh và 1 giáo viên, do xả súng tại Trường tiểu học Robb ở bang Texas, Mỹ vào ngày 24-5 (giờ địa phương).

TIN THẾ GIỚI 25-5: Mỹ đẩy Nga đến gần vỡ nợ - Ảnh 2.

Người nhà đau lòng khi hay tin về vụ xả súng tại Trường tiểu học Robb ở thành phố Uvalde, bang Texas, Mỹ vào ngày 24-5 - Ảnh: REUTERS

* Theo Hãng tin Reuters, ít nhất 21 người đã bị bắn chết tại một khu ổ chuột ở phía bắc Rio de Janeiro (Brazil) trong cuộc đột kích của cảnh sát nhằm bắt giữ các thủ lĩnh của một tổ chức buôn bán ma túy.

* Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, số trẻ sinh ra ở Mỹ đã tăng 1% vào năm 2021 so với năm 2020, đánh dấu mức tăng đầu tiên kể từ năm 2014. Báo cáo cho biết 3.659.289 trẻ sinh ra ở nước này vào năm ngoái. Hồi năm 2020, Mỹ ghi nhận số trẻ sinh ra thấp nhất trong hơn 4 thập niên.

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq (Mỹ) kết thúc trong sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày 24-5, do giới đầu tư lo ngại các động thái nhằm kiềm chế lạm phát cao hàng thập kỷ có thể đẩy nền kinh tế Mỹ vào suy thoái.

Cụ thể, chỉ số S&P 500 mất 31,54 điểm (tương đương 0,79%) xuống 3.942,21 điểm, còn Nasdaq Composite giảm 270,83 điểm (tương đương 2,35%) xuống 11.264,45 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 50,82 điểm (tương đương 0,16%) lên 31.931,06 điểm.

Tỉnh Quebec của Canada đã ghi nhận 15 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ. Theo Hãng tin Reuters, đến nay gần 20 quốc gia đã báo cáo bùng phát dịch bệnh do virus gây ra này, với tổng cộng hơn 100 ca mắc và nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ đã được ghi nhận, phần lớn tại các nước châu Âu.

* Theo Hãng tin Reuters, ngày 24-5, Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết họ không có kế hoạch cung cấp bất kỳ khoản tài chính mới nào cho Sri Lanka - quốc gia đang lún sâu vào khủng hoảng kinh tế - cho đến khi một khuôn khổ chính sách kinh tế phù hợp được đưa ra.

* Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến sẽ có bài phát biểu nêu ra chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc vào ngày 26-5. Trước đó, ông Blinken đã lên kế hoạch cho bài phát biểu này vào ngày 5-5, nhưng đã hoãn lại sau khi có kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính.

TIN THẾ GIỚI 24-5: Tên lửa cải tiến Harpoon kỳ vọng giúp Ukraine phá thế bao vây TIN THẾ GIỚI 24-5: Tên lửa cải tiến Harpoon kỳ vọng giúp Ukraine phá thế bao vây

TTO - Tên lửa do Đan Mạch cung cấp cho Ukraine kỳ vọng giúp phá thế bao vây cho thành phố cảng Odessa; WHO nói chưa cần tiêm vắc xin đậu mùa khỉ hàng loạt; Bang California kêu gọi dân tiết kiệm nước… là những tin thế giới đáng chú ý sáng 24-5.

BẢO ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Thế giới Nga Ukraine Mỹ