19/06/2022 07:11 GMT+7

TIN THẾ GIỚI 19-6: NATO nói chiến sự Ukraine kéo dài nhiều năm; Tổng thống Mỹ ngã xe đạp

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Tổng thống Mỹ Joe Biden bất ngờ ngã xe đạp; Hơn 6.000 người Hong Kong bị lừa đảo trực tuyến trong 4 tháng đầu năm; Tổng thư ký NATO nói chiến sự Ukraine sẽ kéo dài nhiều năm... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 19-6.

TIN THẾ GIỚI 19-6: NATO nói chiến sự Ukraine kéo dài nhiều năm; Tổng thống Mỹ ngã xe đạp - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngã khi đạp xe đạp ở bang Delaware - Ảnh: REUTERS

* Tổng thống Mỹ Joe Biden bị ngã khi đang đạp xe gần căn nhà của gia đình tại Rehoboth Beach, bang Delaware, ngày 18-6. Ông Biden đạp xe cùng Đệ nhất phu nhân Jill Biden gần căn nhà nghỉ dưỡng ven biển của gia đình.

Sau cú ngã, ông Biden đứng dậy và trả lời phỏng vấn báo chí mà không cần kiểm tra y tế.

Tổng thống Mỹ Joe Biden bị ngã khi lái xe đạp - Nguồn: TELEGRAPH

* Ngày 18-6, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết 5 dân thường nước này đã được trao trả trong đợt trao đổi tù nhân với số lượng tương ứng với phía Nga.

4 trong số 5 công dân Ukraine nói trên đã bị bắt làm tù nhân trong giai đoạn quân Nga chiếm đóng một số vùng thuộc khu vực Kiev trước khi rút đi vào cuối tháng 3.

* Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với báo Bild am Sonntag của Đức rằng cuộc chiến ở Ukraine có thể kéo dài nhiều nămviệc cung cấp vũ khí tối tân cho quân đội Ukraine sẽ làm tăng cơ hội giải phóng khu vực Donbass khỏi sự kiểm soát của Nga.

Ông Stoltenberg kêu gọi các nước không được từ bỏ việc hỗ trợ Ukraine "ngay cả khi chi phí tăng cao".

* Hong Kong thông báo sẽ phân phát khoảng 210.000 bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 sau khi phát hiện virus SARS-CoV-2 trong các mẫu nước thải xét nghiệm.

Các bộ xét nghiệm này sẽ được phân phát cho người dân, nhân viên vệ sinh và người quản lý các tòa nhà tại những khu vực có mẫu nước thải cho kết quả xét nghiệm dương tính có tải lượng virus SARS-CoV-2 cao.

* Một ngôi đền đạo Sikh ở thủ đô Kabul của Afghanistan bị tấn công vào ngày 18-6, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 7 người bị thương.

Theo Hãng tin Reuters, có khoảng 30 người trong đền lúc vụ việc xảy ra. Những kẻ tấn công đã chất đầy chất nổ vào chiếc ôtô nhưng nó đã phát nổ trước khi tiếp cận mục tiêu.

TIN THẾ GIỚI 19-6: NATO nói chiến sự Ukraine kéo dài nhiều năm; Tổng thống Mỹ ngã xe đạp - Ảnh 3.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un xem xét các loại thuốc gửi tới người dân - Ảnh: REUTERS

* Sáng 19-6, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin nước này đã cử các đội y tế và nhà điều tra dịch tễ học tới tỉnh Nam Hwanghae, nơi đang chống chọi với sự bùng phát của dịch bệnh đường ruột.

Cho đến nay, ít nhất 800 gia đình mắc "dịch đường ruột cấp tính" đã nhận được viện trợ. Theo Hãng tin Reuters, các quan chức Hàn Quốc cho rằng dịch bệnh đường ruột ở Triều Tiên có thể là bệnh tả hoặc thương hàn.

Triều Tiên cũng công bố ghi nhận thêm 19.310 ca sốt trong bối cảnh bùng phát dịch COVID-19. Hơn 4,6 triệu người tại nước này đã có các triệu chứng sốt kể từ khi đợt bùng phát lần đầu tiên được ghi nhận vào giữa tháng 5.

* Hơn 6.000 người Hong Kong bị lừa đảo trực tuyến và điện thoại chỉ trong 4 tháng đầu năm. Theo báo SCMP, những kẻ lừa đảo đã kiếm được 163 triệu USD, một phần tư số này đến từ hình thức lừa đảo qua email.

Những kẻ lừa đảo lợi dụng kẽ hở trong bảo mật tại doanh nghiệp và sự thiếu ý thức của nhân viên để xâm nhập hệ thống email. Sau đó, chúng mạo danh người sử dụng lao động hay quản lý cấp cao, hoặc đối tác để yêu cầu chuyển tiền với nhiều lý do khác nhau.

“Rừng” điện gió trên biển Baltic

goc anh ngay 18

“Rừng” điện gió trên biển Baltic - Ảnh: AFP

Nếu không đọc chú thích, bạn có nhận ra những chấm trắng ba cạnh trong bức hình này là các cánh quạt của turbine điện gió không? Có cả một “rừng” điện gió đang hoạt động trên biển Baltic ở khu vực quanh đảo Rugen này của Đức.


TIN THẾ GIỚI 18-6: Châu Âu
TIN THẾ GIỚI 18-6: Châu Âu 'nắng bể đầu'; Nga không phản đối Ukraine vào EU

TTO - Hôm nay Pháp có thể hứng nắng nóng hơn 40 độ C; Nga sẽ bình thường hóa quan hệ với Ukraine sau khi chiến dịch quân sự kết thúc; Ý có thể ban bố tình trạng cảnh báo khí đốt... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 18-6.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên