19/11/2022 05:59 GMT+7

Tin thế giới 19-11: Ông Kim Jong Un dắt vợ con xem phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Ukraine đã đẩy lùi khoảng 100 cuộc tấn công ở Donetsk; Canada tăng cường hiện diện quân sự ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương; Nga cáo buộc Ukraine hành quyết hơn 10 tù binh... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 19-11.

Tin thế giới 19-11: Ông Kim Jong Un dắt vợ con xem phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, cùng với phu nhân Ri Sol Ju, chứng kiến cuộc phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) trong bức ảnh được KCNA công bố ngày 19-11 - Ảnh: KCNA

* Nhà lãnh đạo Triều Tiên giám sát vụ thử ICBM. Hãng truyền thông nhà nước KCNA ngày 19-11 cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cam kết chống lại các mối đe dọa hạt nhân của Mỹ bằng vũ khí hạt nhân, khi ông thị sát một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới của nước này.

Triều Tiên đã thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào ngày 18-11 hướng ra vùng biển của Nhật ngay sau khi cảnh báo về "những phản ứng quân sự quyết liệt hơn" đối với việc Washington tăng cường hiện diện an ninh khu vực.

Với sự có mặt của vợ và con gái, ông Kim cho biết các mối đe dọa từ Mỹ và các đồng minh theo đuổi chính sách thù địch đã thôi thúc Triều Tiên "đẩy nhanh đáng kể việc củng cố khả năng răn đe hạt nhân áp đảo của mình".

* Canada sẽ tăng cường hiện diện quân sự ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand cho biết kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là một phần trong chiến lược sắp tới của nước này, nhằm chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc.

Canada xem trọng quan hệ với các nước Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong vấn đề an ninh quốc gia, cũng như các mục tiêu kinh tế và môi trường của mình. Ottawa cho biết họ sẽ công bố chiến lược mới sâu rộng cho khu vực trong vòng vài tuần tới.

Dù không cung cấp bất kỳ chi tiết nào trong bài phát biểu tại Diễn đàn An ninh quốc tế Halifax, nhưng những bình luận của bà Anand cho thấy Canada có thể có chi tiêu quân sự mới trong kế hoạch trên.

Ngày 18-11, chỉ số chứng khoán thế giới MSCI tăng 0,48% nhưng đang hướng tới mức giảm khoảng 0,5% trong tuần, sau mức tăng cao nhất trong hai tháng gần đây. Chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 1,16%, đạt hiệu suất một ngày tốt nhất trong hơn một tuần qua.

Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 0,6%, S&P 500 tăng 0,48% và Nasdaq Composite tăng 0,01%.Các cổ phiếu blue chip của Trung Quốc CSI300 giảm 0,45% sau thông tin về việc Bắc Kinh yêu cầu giới nhà băng kiểm tra tính thanh khoản trên thị trường trái phiếu.

Chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 0,1% do dữ liệu cho thấy lạm phát đang ở mức cao nhất trong 40 năm qua.

Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) giao sau giảm 1,56 USD xuống mức 80,08 USD/thùng, trong khi dầu Brent giảm 2,16 USD xuống còn 87,62 USD/thùng.

* Nga cáo buộc Ukraine hành quyết hơn 10 tù binh. Ngày 18-11, Nga cho biết các binh sĩ Ukraine đã hành quyết hơn 10 tù nhân chiến tranh Nga, cáo buộc Kiev thực hiện tội ác chiến tranh và phương Tây phớt lờ điều này.

Theo Hãng tin Reuters, Bộ Quốc phòng Nga đã trích dẫn một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Nga cho thấy cảnh hành quyết các tù nhân chiến tranh Nga. Reuters chưa thể xác minh video này.

"Vụ sát hại quân nhân Nga một cách dã man đó không phải là tội ác chiến tranh đầu tiên, cũng không phải là tội ác chiến tranh duy nhất", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

* Ukraine đã đẩy lùi khoảng 100 cuộc tấn công ở Donetsk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi khoảng 100 cuộc tấn công ở khu vực phía đông Donetsk.

Trong khi đó, một báo cáo mới từ Đại học Yale được Bộ Ngoại giao hỗ trợ ghi nhận hàng trăm người đã bị giam giữ hoặc mất tích ở khu vực Kherson của Ukraine, khi khu vực nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Báo cáo trên ghi lại các vụ giam giữ và mất tích của 226 người ở Kherson trong khoảng thời gian từ tháng 3-2022 đến tháng 10-2022, một phần tư trong số họ được cho là đã bị tra tấn và năm người trong số họ đã chết trong khi bị giam giữ hoặc ngay sau đó.

Tin thế giới 19-11: Ông Kim Jong Un dắt vợ con xem phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa - Ảnh 4.

Người dân sửa chữa nhà bị trúng bom đạn tại làng Pokrovskii Posad ở vùng Kherson, Ukraine ngày 18-11 - Ảnh: REUTERS

* Ủy viên thương mại EU cam kết "sự hỗ trợ vững chắc" cho Ukraine. Ngày 18-11, Ủy viên thương mại Liên minh châu Âu (EU) Valdis Dombrovskis đề nghị cung cấp cho Ukraine "sự ủng hộ vững chắc" của khối 27 quốc gia, đồng thời lên án "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga tại Ukraine.

Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Denys Shmyhal, ông Dombrovskis cho biết đã thảo luận về "các bước tiếp theo" để cung cấp hỗ trợ tài chính vĩ mô cho Kiev vào năm 2023 và việc Ukraine hội nhập chặt chẽ hơn với thị trường nội khối EU.

* Thủ tướng New Zealand nói chuyện hợp tác với Trung Quốc. Nữ Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã thảo luận về quan hệ song phương và các lĩnh vực hợp tác với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong ngày 18-11.

Hai nhà lãnh đạo gặp nhau bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của họ kể từ năm 2019.

Chính phủ New Zealand cho biết bà Ardern đã nói chuyện với ông Tập về sức mạnh của mối quan hệ song phương và các lĩnh vực hợp tác quan trọng bao gồm thương mại, nông nghiệp, biến đổi khí hậu và môi trường.

Bà cũng được cho là đã nêu lên những lo ngại của New Zealand về Tân Cương, Hong Kong, Biển Đông và eo biển Đài Loan.

Tin thế giới 19-11: Ông Kim Jong Un dắt vợ con xem phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa - Ảnh 6.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO TRUNG QUỐC

* Chính phủ Nam Phi nỗ lực tìm cách xử lý tham nhũng tận gốc. Ngày 18-11, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết chính phủ nước này đang nghiên cứu và xây dựng các luật mới để loại bỏ tận gốc nạn tham nhũng ở các địa phương.

Phát biểu bế mạc cuộc họp của Hội đồng quốc gia các tỉnh (Thượng viện) tại tỉnh KwaZulu-Natal, ông Ramaphosa nhấn mạnh nạn tham nhũng tràn lan ở các thành phố khiến dịch vụ chậm được cung cấp cho người dân.

Hiện Chính phủ Nam Phi đang nỗ lực thực hiện các luật nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình ở các thành phố. "Trong số những luật mới, sẽ có luật quy định không cho phép các quan chức thành phố nắm giữ chức vụ chính trị", Tổng thống Ramaphosa nói.


* Hạn hán khắc nghiệt làm trầm trọng thêm nạn đói ở Sừng châu Phi. Chương trình Lương thực thế giới (WFP) mới đây đưa ra cảnh báo hạn hán khắc nghiệt đã làm trầm trọng thêm nạn đói ở vùng Sừng châu Phi, khu vực vốn đang chịu ảnh hưởng nặng nề của các cuộc xung đột.

Trong báo cáo cập nhật tình hình khu vực mới nhất ngày 17-11, WFP cho biết trên khắp vùng Sừng châu Phi, chủ yếu là Djibouti, Ethiopia, Kenya và Somalia, khoảng 22 triệu người hiện đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng đói nghiêm trọng sau bốn mùa mưa liên tiếp chịu hạn hán nặng nề.

Tuyết đầu mùa ở Kiev

Tuyết đầu mùa ở Kiev

Ảnh chụp một tác phẩm nghệ thuật mô tả hai đứa bé chơi bập bênh của nghệ sĩ đường phố người Anh Banksy trên nền một hàng rào chống tăng tại quảng trường Độc Lập ở Kiev ngày 17-11, khi thủ đô Ukraine đón tuyết đầu mùa. Xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài sang mùa đông và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt - Ảnh: AFP

Tin thế giới 18-11: Chiến sự ở Ukraine trong tuyết rơi; Mỹ lo khủng bố bằng drone gắn bom Tin thế giới 18-11: Chiến sự ở Ukraine trong tuyết rơi; Mỹ lo khủng bố bằng drone gắn bom

TTO - Ukraine cử chuyên gia tới Ba Lan; Bà Pelosi từ chức lãnh đạo Đảng Dân chủ ở Hạ viện sau gần 20 năm; IAEA thông qua nghị quyết chỉ trích Iran; Trung Quốc mở đại học quốc gia dành cho người già... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 18-11.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên