17/07/2022 05:44 GMT+7

Tin thế giới 17-7: Nắng nóng chết người ở châu Âu; Iran trừng phạt loạt cựu quan chức Mỹ

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Iran trừng phạt loạt cựu quan chức Mỹ thời cựu tổng thống Donald Trump; hàng ngàn người Budapest biểu tình phản đối thay đổi thuế, Boeing dự báo tăng trưởng lạc quan... là những tin tức đáng chú ý sáng 17-7.


Tin thế giới 17-7: Nắng nóng chết người ở châu Âu; Iran trừng phạt loạt cựu quan chức Mỹ - Ảnh 1.

Tại Andalusia, Tây Ban Nha, 3.000 người đã phải sơ tán sau khi một trận cháy rừng bùng phát - Ảnh: GUARDIAN

* Nắng nóng gây cháy rừng kinh hoàng ở tây nam châu Âu. Lực lượng cứu hỏa ở Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Hy Lạp đã phải đối mặt với những vụ cháy rừng tàn phá hàng chục ngàn hecta đất và giết chết một số nhân viên cứu hỏa kể từ đầu tuần.

Lực lượng cứu hỏa ở thị trấn ven biển Arcachon thuộc vùng Gironde, tây nam của Pháp, đang cố gắng kiểm soát hai vụ cháy rừng đã thiêu rụi hơn 10.000ha.

Ít nhất 360 người đã chết do đợt nắng nóng lên tới 40 độ C ở Tây Ban Nha.

Đây là đợt nắng nóng thứ hai nhấn chìm các khu vực tây nam châu Âu. Các nhà khoa học đổ lỗi cho biến đổi khí hậu và dự đoán sẽ còn nhiều đợt với cường độ dữ dội hơn.

* Ukraine cáo buộc Nga sử dụng nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu để chứa vũ khí. Ngày 16-7, ông Petro Kotin, chủ tịch Energoatom - doanh nghiệp điều hành 4 nhà máy điện hạt nhân ở Ukraine - cho biết tình hình tại Nhà máy Zaporizhzhia là "cực kỳ căng thẳng" với 500 binh sĩ Nga đang kiểm soát nhà máy.

Theo Hãng tin AFP, nhà máy ở đông nam Ukraine đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ những tuần đầu của chiến sự, mặc dù nó vẫn được vận hành bởi các nhân viên người Ukraine.

Ông Kotin nói Nga mang máy móc và hệ thống tên lửa tới Zaporizhzhia, từ đó bắn sang bên kia sông Dnipro và Nikopol, gây ra nhiều thương vong.

* Boeing dự báo tăng trưởng dài hạn tới năm 2041. Đại dịch về cơ bản không làm thay đổi triển vọng tăng trưởng dài hạn của Boeing, với mức tăng dự báo 82% về số lượng máy bay tính đến năm 2041.

Theo công bố ngày 16-7, Boeing dự báo tổng số máy bay toàn cầu sẽ tăng từ 25.900 chiếc vào năm 2019 lên 47.080 chiếc trong hai thập kỷ tới.

Tin thế giới 17-7: Nắng nóng chết người ở châu Âu; Iran trừng phạt loạt cựu quan chức Mỹ - Ảnh 2.

Cựu ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã giảm 40kg so với thời đương nhiệm - Ảnh: REUTERS

* Iran trừng phạt loạt cựu quan chức Mỹ thời cựu tổng thống Donald Trump. Ngày 16-7, Bộ Ngoại giao Iran bổ sung 61 công dân Mỹ vào danh sách trừng phạt, trong đó có những cựu quan chức cấp cao giai đoạn ông Trump làm tổng thống như ông Mike Pompeo.

Lý do: các công dân Mỹ này ủng hộ nhóm Mujahideen-e-Khalq (MEK), có lập trường chống chính phủ Iran và đang hoạt động lưu vong.

* Hàng ngàn người ở Budapest biểu tình suốt 1 tuần phản đối thay đổi thuế. Người dân Budapest, Hungary, xuống đường kể từ khi quốc hội nước này thông qua điều chỉnh luật về thuế vào đầu tuần, được cho là ảnh hưởng đến hàng trăm ngàn chủ doanh nghiệp quy mô nhỏ.

"Chính phủ hiện đang lên kế hoạch cho các biện pháp thắt lưng buộc bụng như vậy nhưng người dân không thể chịu đựng được nữa", Zoltan Gemesi, giáo viên 68 tuổi, cho biết.

Bất chấp giới hạn giá đối với các mặt hàng thiết yếu, Hungary đang phải đối mặt với lạm phát tăng vọt và đồng nội tệ lao dốc trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Brussels về vấn đề EU đang bị đình trệ.

* Máy bay chở hàng rơi ở miền bắc Hy Lạp. Hãng thông tấn Athens dẫn lời các nhân chứng cho biết họ tận mắt chứng kiến chiếc máy bay chở hàng đang bốc cháy và nghe thấy tiếng nổ.

Máy bay rơi vào cuối ngày 16-7 (giờ địa phương), gần Paleochoris Kavalas, miền bắc Hy Lạp. 15 lính cứu hỏa và 7 xe chữa cháy đã được triển khai tới hiện trường vụ tai nạn nhưng không thể tiếp cận do các vụ nổ đang tiếp diễn.

Hiện chưa có thông tin chính thức về số người trên máy bay gặp nạn. Truyền thông địa phương cho biết phi hành đoàn có 3 người.

Cuba đang bị thiếu nhiên liệu. Theo Hãng tin AP, các nhà chức trách Cuba dường như đang ưu tiên dầu diesel khan hiếm cho nhà máy phát điện hơn là các trạm xăng.

Một nửa sản lượng điện của Cuba đến từ 13 nhà máy nhiệt điện, 8 trong số đó có tuổi đời hơn 30 năm. Cuba thường phụ thuộc vào dầu thô nặng, nhưng hoạt động của việc tự sản xuất rất thất thường. Vì vậy, nước này chuyển sang dùng dầu diesel để cố gắng trang trải việc thiếu hụt.

Trước đại dịch COVID-19, Cuba đã sử dụng khoảng 137.000 thùng nhiên liệu mỗi ngày - xăng, dầu diesel, khí đốt tự nhiên - để duy trì sự phát triển của nền kinh tế. Khoảng một nửa trong số đó đến từ đồng minh chính trị Venezuela, quốc gia đã chìm vào khủng hoảng kinh tế.

Hàng loạt vụ mất điện gần đây khiến dư luận bất bình và khiến Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel phải giải thích tình hình trên truyền hình quốc gia.

10 năm Gangnam Style

Goc anh ngay 16

Một người đang đi qua bức tượng đồng lấy cảm hứng từ động tác đôi bàn tay như đang cưỡi ngựa vốn rất quen thuộc trong vũ điệu ca khúc Gangnam Style của ca sĩ Psy công bố 10 năm trước. Khi ca khúc này mới có, chẳng ai nghĩ nó sẽ thành công đến vậy, thậm chí đã mở ra một cuộc cách mạng của âm nhạc trực tuyến - Ảnh: AFP


Tin thế giới 16-7: Mỹ phê chuẩn bán vũ khí cho Đài Loan; 390 nghị sĩ Nhật bị Nga cấm vận Tin thế giới 16-7: Mỹ phê chuẩn bán vũ khí cho Đài Loan; 390 nghị sĩ Nhật bị Nga cấm vận

TTO - Nga đưa gần 390 nghị sĩ Nhật Bản vào danh sách đen; Ukraine nhận thêm vũ khí tối tân; Anh lên tiếng về vụ công dân chết khi bị giam ở Donetsk; Mexico bắt trùm ma túy bị truy nã gắt gao nhất... là một số tin thế giới đáng chú ý sáng 16-7.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên