16/05/2022 05:55 GMT+7

TIN THẾ GIỚI 16-5: Triều Tiên đưa quân đội vào chống dịch; ca nhiễm ở Bắc Kinh tăng tiếp

BẢO ANH
BẢO ANH

TTO - Ông Kim Jong Un ra lệnh sử dụng quân đội để giúp ổn định nguồn cung cấp thuốc ở thủ đô Bình Nhưỡng. Nước này ghi nhận thêm khoảng 392.920 người có triệu chứng sốt và 8 trường hợp tử vong mới. Bắc Kinh dừng thêm nhiều hoạt động kinh doanh.

TIN THẾ GIỚI 16-5: Triều Tiên đưa quân đội vào chống dịch; ca nhiễm ở Bắc Kinh tăng tiếp - Ảnh 1.

Các nhân viên chống dịch ghi thông tin hộ gia đình trên các túi đồ do cư dân đặt hàng ở một khu phố của quận Hải Điến, Bắc Kinh, Trung Quốc vào hôm 14-5 - Ảnh: CHINA DAILY

* Ngày 16-5, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên và ra lệnh sử dụng quân đội để giúp ổn định nguồn cung cấp thuốc ở thủ đô Bình Nhưỡng. Nước này ghi nhận thêm khoảng 392.920 người có triệu chứng sốt và 8 trường hợp tử vong mới.

Hôm 15-5, Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn một nguồn tin ngoại giao cho biết do bị ảnh hưởng bởi đợt dịch COVID-19 hiện tại, Triều Tiên đã nhờ Trung Quốc hỗ trợ chống dịch, nhưng không rõ cụ thể hỗ trợ về điều gì. Hiện Triều Tiên và Trung Quốc chưa lên tiếng về thông tin này. Trong khi đó, hôm 13-5, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã đề nghị gửi vắc xin COVID-19 và vật tư y tế sang Triều Tiên. 

Từ ngày 12-5, Triều Tiên đã phong tỏa toàn bộ các tỉnh, thành phố trong cả nước để hạn chế lây lan dịch bệnh COVID-19 sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị và xác nhận sự lây lan của virus SARS-CoV-2 độc hại là "sự xáo trộn lớn kể từ khi thành lập đất nước”.

* Theo Thời báo Hoàn Cầu, thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) sẽ khởi động trở lại các hoạt động kinh doanh và dịch vụ theo từng giai đoạn kể từ hôm nay (16-5), với các siêu thị, trung tâm mua sắm, cửa hàng tiện lợi... bắt đầu mở lại. 

Các chuyến bay giữa Thượng Hải và một số thành phố khác ở Trung Quốc cũng mở lại cùng ngày. Trong khi đó, các công ty như Tesla và SAIC Volkswagen ở Thượng Hải đang sản xuất trở lại.

* Theo Thời báo Hoàn Cầu, thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) đã tạm ngừng thêm nhiều hoạt động kinh doanh và công bố tiến hành thêm các đợt xét nghiệm PCR tại 12 khu vực vào ngày 16-5. Có 4 quận ở Bắc Kinh, gồm cả quận lớn nhất là Triều Dương, đã kéo dài hướng dẫn làm việc tại nhà. 

Giới chức y tế địa phương đánh giá số ca nhiễm tăng thêm hằng ngày ở Bắc Kinh vẫn ở mức cao và các nguồn lây trong cộng đồng vẫn chưa bị cắt đứt. Theo Ủy ban Y tế Bắc Kinh, số ca mắc mới hằng ngày ghi nhận ở Bắc Kinh vào hôm 15-5 là 55 ca.

TIN THẾ GIỚI 16-5: Triều Tiên đưa quân đội vào chống dịch; ca nhiễm ở Bắc Kinh tăng tiếp - Ảnh 2.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho một phụ nữ ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 15-5 - Ảnh: AFP

* Theo Hãng tin AP, sau khi chiến thắng Cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu (Eurovision) trước nhiều đối thủ châu Âu khác, ngày 15-5, ban nhạc Kalush của Ukraine đã phát hành video âm nhạc (MV) mới của bản hit Stefania - ca khúc đã giúp họ chiến thắng tại sự kiện âm nhạc trực tiếp lớn nhất thế giới.

Video có các cảnh quay về đất nước Ukraine bị chiến tranh tàn phá và phụ nữ trong trang phục chiến đấu. Video thu hút hàng triệu lượt xem trong vài giờ sau khi phát hành. "Đây là cách chúng ta nhìn thấy các bà mẹ Ukraine ngày nay" - thành viên Oleh Psiuk của ban nhạc Kalush nói về video.

Được viết từ trước khi cuộc xung đột Nga - Ukraine diễn ra, ca khúc Stefania của nhóm Kalush là một bài hát ru bằng rap bắt tai, kết hợp âm nhạc dân gian truyền thống của Ukraine với nhịp điệu hiện đại và những ca từ gợi nhớ quê hương.

* Theo Hãng tin Tass, ngày 15-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova bày tỏ nghi ngờ liệu các nước châu Âu có thể xử lý dòng người tị nạn Ukraine một cách suôn sẻ như làn sóng tị nạn đầu tiên từ Trung Đông hay không.

TIN THẾ GIỚI 16-5: Triều Tiên đưa quân đội vào chống dịch; ca nhiễm ở Bắc Kinh tăng tiếp - Ảnh 3.

Tình hình trên thực địa ở Ukraine vào ngày thứ 81 (15-5-2022) kể từ lúc Nga phát động chiến dịch quân sự tại nước này vào hôm 24-2. Các khu vực được tô màu đỏ là nơi quân Nga kiểm soát. Lực lượng Nga đang hoạt động hoặc tiến hành các vụ tấn công ở khu vực Lugansk và Donetsk thuộc miền đông Ukraine. Những vòng tròn chấm đen là nơi có giao tranh đáng kể trong 24 giờ qua - Đồ họa: AL JAZEERA

* Trang Thai PBS World dẫn thông tin từ Cơ quan Khí tượng Thái Lan dự báo sẽ có mưa lớn đến rất lớn tại hầu hết khu vực của Thái Lan từ ngày 15-5 tới 17-5, do ảnh hưởng của khối khí lạnh từ Trung Quốc với dự kiến bao trùm khu vực đông bắc Thái Lan và Biển Đông.

* Theo kênh CNBC, "gã khổng lồ" dầu mỏ và khí đốt Aramco đã báo cáo lợi nhuận ròng tăng hơn 80% vào ngày 15-5, vượt qua dự báo của các nhà phân tích trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh và lập kỷ lục thu nhập hàng quý kể từ khi IPO (chào bán chứng khoán lần đầu tiên ra công chúng). Cụ thể, công ty Saudi Arabia này cho biết lợi nhuận ròng của họ đã tăng 82% lên 39,5 tỉ USD trong 3 tháng đầu năm 2022, tăng so với mức 21,7 tỉ USD của cùng kỳ năm ngoái.

* Theo Hãng tin AFP, ông Hassan Sheikh Mohamud đã được bầu làm tổng thống Somalia lần thứ hai sau cuộc bầu cử vào ngày 15-5 ở quốc gia vùng Sừng châu Phi này - quốc gia đang đối đầu với lực lượng nổi dậy và nguy cơ đói kém. Sau cuộc bầu cử với 36 ứng cử viên, các quan chức Quốc hội Somalia cho biết có hơn 165 phiếu ủng hộ dành cho cựu tổng thống Hassan Sheikh Mohamud, nhiều hơn con số cần thiết để đánh bại đương kim Tổng thống Mohamed Abdullahi Mohamed.

* Theo Hãng tin AFP, ngày 15-5, nhà chức trách Peru cho biết ít nhất 11 người, trong đó có 2 trẻ em, đã thiệt mạng và 34 người khác bị thương sau khi một chiếc xe buýt bị lật và lăn xuống khe núi ở vùng Ancash thuộc phía bắc quốc gia Nam Mỹ này vào chiều 14-5 (giờ địa phương).

ĐỌC NHANH 15-5: Matxcơva khẳng định sẽ không thất bại ở Ukraine ĐỌC NHANH 15-5: Matxcơva khẳng định sẽ không thất bại ở Ukraine

TTO - Đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov, nói Matxcơva đã khẳng định với Mỹ sẽ không thất bại ở Ukraine: 'Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ, không bao giờ lùi bước'.

BẢO ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên