01/10/2022 05:52 GMT+7

Tin thế giới 1-10: Nga bác nghị quyết lên án của LHQ; Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo sáng nay

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Ông Biden nhận định ông Putin đang gặp khó khăn khi quyết định sáp nhập lãnh thổ Ukraine; Burkina Faso đảo chính lần hai trong 8 tháng; Lãnh sự quán Nga ở New York bị phá hoại... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 1-10.

Tin thế giới 1-10: Nga bác nghị quyết lên án của LHQ; Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo sáng nay - Ảnh 1.

Triều Tiên từng công bố vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa loại mới hồi tháng 3-2022 - Ảnh: KCNA

* Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo. Bộ Tổng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo không xác định vào vùng biển phía đông nước này sáng 1-10. Đây là lần phóng tên lửa thứ tư trong tuần này của Bình Nhưỡng.

Vụ phóng diễn ra sau khi Mỹ và Hàn Quốc tổ chức tập trận chung, và sau chuyến thăm Hàn Quốc của Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris tuần này, theo Hãng tin Reuters.

* Burkina Faso đảo chính lần hai trong 8 tháng. Trong tuyên bố được ghi hình trên đài truyền hình quốc gia ngày 30-9, đại úy Ibrahim Traore cho biết ông đã lật đổ nhà lãnh đạo quân sự Paul-Henri Damiba và giải tán chính phủ trong cuộc đảo chính thứ hai trong vòng 8 tháng ở quốc gia Tây Phi này.

Ông Traore nói nhóm sĩ quan từng giúp ông Damiba nắm chính quyền hồi tháng 1-2022 đã quyết định cách chức lãnh đạo của họ do không có khả năng đối phó với cuộc nổi dậy ngày càng nghiêm trọng của lực lượng Hồi giáo cực đoan, theo Hãng tin Reuters.

* Bảng quảng cáo trên sân vận động bóng đá Chile sập. Nhiều người bị thương sau khi một phần bảng quảng cáo trên sân vận động Estadio Monumental ở thủ đô Santiago sập trong buổi tập của câu lạc bộ Colo Colo ngày 30-9. Theo Hãng tin Reuters, hàng trăm cổ động viên đang đứng trên khán đài khi tai nạn xảy ra.

Colo Colo không nói rõ bao nhiêu người bị thương, song cho biết họ sẽ bỏ hết những thứ bị hư và sập để tránh tai nạn đáng tiếc trong tương lai.

Tin thế giới 1-10: Nga bác nghị quyết lên án của LHQ; Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo sáng nay - Ảnh 3.

Bảng quảng cáo trên sân vận động Estadio Monumental ở Chile bị sập ngày 30-9 - Ảnh: TWITTER

* Nga phủ quyết nghị quyết lên án nước này sáp nhập lãnh thổ Ukraine. Ngày 30-9, Nga phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc do Mỹ và Albania soạn thảo để lên án việc Matxcơva sáp nhập bốn khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia của Ukraine.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas-Greenfield kêu gọi các quốc gia thành viên không công nhận bất cứ tình trạng bị thay đổi nào của Ukraine và buộc Nga phải rút quân, theo Hãng tin Reuters. Mười quốc gia thành viên đã bỏ phiếu ủng hộ trong khi Trung Quốc, Gabon, Ấn Độ và Brazil bỏ phiếu trắng.

Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia lập luận rằng các khu vực nói trên đã chọn trở thành một phần của Nga. Kiev và phương Tây đã lên án các cuộc trưng cầu ý dân về việc sáp nhập vào Nga là giả mạo.

* Ông Putin ký sắc lệnh nhập ngũ mùa thu. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh quy định chiến dịch nhập ngũ mùa thu như thường lệ, triệu tập 120.000 công dân nhập ngũ theo luật định, theo Hãng thông tấn Tass ngày 30-9.

Tass dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết sắc lệnh nhập ngũ mùa thu "không liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine. Tất cả nam giới từ 18-27 tuổi tại Nga đều bắt buộc tham gia nghĩa vụ quân sự một năm.

* 800 triệu m3 khí đốt rò rỉ từ đường ống Nord Stream. Tập đoàn năng lượng Gazprom (Nga) cho biết 800 triệu m3 khí đốt tự nhiên đã rò rỉ ra ngoài sau các vụ nổ dưới nước tại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và Nord Stream 2 ở biển Baltic, theo Hãng thông tấn Tass.

Ngày 30-9, người phát ngôn Sergei Kupriyanov của Gazprom thông tin lượng khí đốt thoát ra nói trên tương đương với ba tháng cung cấp cho Đan Mạch.

* Na Uy sẽ tuần tra giàn khoan dầu khí. Ngày 30-9, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere cho biết nước này sẽ nhận sự giúp đỡ của Anh, Đức và Pháp trong việc tuần tra vùng biển quanh các giàn khoan dầu, khí của nước này.

Động thái nói trên diễn ra sau các vụ nổ đường ống Nord Stream ở biển Baltic gây rò rỉ khí đốt, theo Hãng tin Reuters. Na Uy là nhà cung cấp khí đốt lớn nhất châu Âu và là một nhà xuất khẩu dầu lớn.

Tin thế giới 1-10: Nga bác nghị quyết lên án của LHQ; Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo sáng nay - Ảnh 5.

Tổng lãnh sự quán Nga ở thành phố New York, Mỹ bị sơn đỏ ngày 30-9 - Ảnh: NEW YORK TIMES

* Tổng lãnh sự quán Nga ở New York bị phá hoại. Bên ngoài Tổng lãnh sự quán Nga tại quận Manhattan của thành phố New York (Mỹ) bị phá hoại bằng sơn đỏ vào ngày 30-9. Hiện chưa rõ động cơ của vụ phá hoại, theo báo New York Times.

Vụ việc xảy ra sau khi ông Putin tuyên bố sáp nhập bốn vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia (chiếm hơn 15% lãnh thổ Ukraine).

* Mỹ áp đặt trừng phạt diện rộng với Nga vì tuyên bố sáp nhập bốn vùng lãnh thổ Ukraine. Ngày 30-9, Washington tuyên bố trừng phạt hàng trăm người và công ty, bao gồm người trong khu liên hợp công nghiệp - quân sự của Nga và các nhà lập pháp.

Hướng dẫn từ Bộ Tài chính và Bộ Thương mại Mỹ cảnh báo bất kỳ ai bên ngoài Nga, bao gồm các công ty, cung cấp hỗ trợ chính trị, kinh tế hoặc vật chất cho Matxcơva đều phải đối mặt với nguy cơ trừng phạt cao, theo Hãng tin Reuters.

Các biện pháp trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ nhìn chung là đóng băng bất kỳ tài sản nào ở Mỹ của những người có tên trong danh sách trừng phạt và cấm người Mỹ giao dịch với họ. Bộ cũng trừng phạt 14 người trong khu liên hợp công nghiệp - quân sự của Nga, hai lãnh đạo ngân hàng trung ương, thành viên gia đình các quan chức cấp cao Nga và 278 thành viên của cơ quan lập pháp Nga "vì tạo điều kiện cho Nga tiến hành cuộc trưng cầu ý dân giả mạo".

Bộ Thương mại bổ sung 57 tổ chức ở Nga và Crimea vào danh sách cấm xuất khẩu.

Đại sứ quán Nga tại Washington chưa bình luận về động thái trên.

* NATO nói Nga sẽ không ngăn được liên minh ủng hộ Kiev. Ngày 30-9, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin kích động "sự leo thang nghiêm trọng nhất" của cuộc chiến ở Ukraine kể từ khi mở chiến dịch quân sự hôm 24-2.

Tuy nhiên, ông Stoltenberg nhấn mạnh ông Putin sẽ không thành công trong việc ngăn liên minh quân sự này ủng hộ Ukraine, theo Hãng tin Reuters. Tổng thư ký NATO còn nói rằng động thái của Nga là "nỗ lực sáp nhập lãnh thổ châu Âu bằng vũ lực lớn nhất kể từ sau Thế chiến II".

* Ông Biden nói ông Putin đang gặp khó khăn. Ngày 30-9, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói việc Tổng thống Nga Vladimir Putin sáp nhập bốn vùng lãnh thổ Ukraine là dấu hiệu cho thấy ông ấy đang gặp khó khăn, đồng thời cảnh báo Nga rằng Mỹ sẽ bảo vệ "từng tấc" lãnh thổ NATO.

Ông Biden khẳng định Mỹ và đồng minh sẽ không bị Nga dọa, theo Hãng tin Reuters.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington chưa thấy Matxcơva có bất cứ hành động nào cho thấy họ đang cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Nga sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, bao gồm thế hệ vũ khí siêu thanh mới, và vũ khí hạt nhân chiến thuật nhiều gấp 10 lần phương Tây.

Ngoài ra, Mỹ sẽ công bố gói viện trợ an ninh mới cho Ukraine vào tuần tới, theo cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan.

* Ông Zelensky nói quân đội đạt được tiến bộ đáng kể ở phía đông. Ngày 30-9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội nước này đã đạt được "các kết quả đáng kể ở phía đông" và đề cập đến Lyman, một thành trì mà lực lượng thân Nga đang chật vật để giữ quyền kiểm soát.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Ukraine nói quân đội đã giành lại quyền kiểm soát làng Drobysheve, cách Lyman khoảng 10km về phía tây bắc, thuộc khu vực phía đông của Donetsk, theo Hãng tin Reuters.

Tích trữ nhiên liệu

Góc ảnh 11022

Người đàn ông mang theo nhiều thùng đựng để tích trữ nhiên liệu tại thủ đô Port-au-Prince của Haiti hôm 29-9, sau khi các công đoàn vận tải công cộng kêu gọi đình công 3 ngày để phản đối giá nhiên liệu tăng cao - Ảnh: EPA

Tin thế giới 30-9: Nga công nhận độc lập 2 vùng Ukraine; Đài BBC cắt giảm nhân sự Tin thế giới 30-9: Nga công nhận độc lập 2 vùng Ukraine; Đài BBC cắt giảm nhân sự

TTO - Nga dọn đường sáp nhập 4 vùng ở Ukraine; Tổng thống Mỹ lo nhiều người chết ở Florida vì bão Ian; Ông Putin thừa nhận lệnh động viên một phần không suôn sẻ; Châu Âu tìm giá chuẩn mới cho LNG,... là một số tin đáng chú ý ngày 30-9.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên