30/04/2022 06:35 GMT+7

Tin sáng 30-4: Đón 101.400 lượt khách quốc tế trong tháng 4; Đi chơi biển lưu ý mưa, vòi rồng

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 4 gấp 2,4 lần tháng 3, gấp 5,2 lần cùng kỳ 2021; Số tử vong do COVID-19 giảm thấp nhất tính từ tháng 7-2021; Bắt đầu kỳ nghỉ lễ nhưng thời tiết không ủng hộ, đi biển lưu ý mưa... là tin đáng chú ý.

Tin sáng 30-4: Đón 101.400 lượt khách quốc tế trong tháng 4; Đi chơi biển lưu ý mưa, vòi rồng - Ảnh 1.

Đoàn du khách Mỹ đến bến tàu Bạch Đằng đi canô đến địa đạo Củ Chi, TP.HCM trưa 23-4 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

101.400 lượt khách quốc tế đến Việt Nam du lịch trong tháng 4

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022 vừa được Tổng cục Thống kê công bố, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 4-2022 đạt 101.400 lượt khách, gấp 2,4 lần so với tháng trước và gấp 5,2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 4 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 192.400 lượt khách, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Đi chơi biển lưu ý mưa, vòi rồng

Theo thông tin từ ông Lê Đình Quyết - phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, vùng áp thấp hiện tại còn gây mưa nhiều ở Nam Bộ trong ngày 30-4, đến ngày 1-5 sẽ suy yếu dần và tan trên biển.

Ông Quyết cảnh báo người dân đi du lịch biển cần chú ý do trên biển thời điểm này dễ xảy ra vòi rồng, lốc xoáy nguy hiểm. Đặc biệt khi vui chơi có mưa cần tránh trú ẩn dưới các gốc cây vì cây dễ gãy cành, bật gốc và thu sét nguy hiểm.

52 khu nghỉ dưỡng được xây dựng trong quý 1

Theo Bộ Xây dựng, trong quý 1-2022 có 52 dự án bất động sản nghỉ dưỡng (quy mô đầu tư 20.118 căn hộ du lịch và 7.887 biệt thự du lịch) được đầu tư trên cả nước. Các dự án tập trung chủ yếu tại Khánh Hòa (26 dự án), Vĩnh Phúc (7), Phú Yên (6).

Cũng trong quý 1, có 1 dự án bất động sản nghỉ dưỡng được hoàn thành, 5 dự án được cấp phép mới và 15 dự án được chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Giá thuê phòng khách sạn, trung tâm thương mại, văn phòng tại TP.HCM, Hà Nội tăng

Tin sáng 30-4: Đón 101.400 lượt khách quốc tế trong tháng 4; Đi chơi biển lưu ý mưa, vòi rồng - Ảnh 2.

Giá thuê mặt bằng thương mại, giá thuê văn phòng ở TP.HCM đều tăng so với trước - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bộ Xây dựng cho biết giá thuê phòng khách sạn, khu du lịch nghỉ dưỡng bình quân toàn thị trường trong quý 1-2022 tăng 5-10% so với quý 4-2021.

Giá thuê mặt bằng thương mại cũng tăng nhẹ so với quý trước. Tại Hà Nội, giá chào thuê trung bình tại tầng trệt và tầng một khu vực ngoài trung tâm khoảng 550.000 đồng/m2/tháng, tại khu vực trung tâm trung bình 2.500.000 đồng/m2/tháng. Mức giá này tại TP.HCM lần lượt là 850.000 đồng và khoảng 3.100.000 đồng/m2/tháng.

Cũng theo Bộ Xây dựng, giá thuê văn phòng trong quý đầu năm tăng nhẹ so với quý trước. Ở Hà Nội, giá thuê văn phòng hạng A khoảng 650.000 đồng/m2/tháng, văn phòng hạng B khoảng 350.000 đồng/m2/tháng. Mức giá này tại TP.HCM lần lượt là 1.050.000 đồng và 600.000 đồng/m2/tháng.

Nhiều hiệp hội ý kiến về dự thảo ghi nhãn dinh dưỡng của Bộ Y tế

Nhiều hiệp hội ngành hàng lại gửi văn bản tới Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phản ánh dự thảo thông tư ghi nhãn dinh dưỡng được Bộ Y tế lấy ý kiến đến ngày 30-5-2022.

Các Hiệp hội cho rằng dự thảo này có rất nhiều bất cập, chưa phù hợp với tình hình Việt nam, khu vực và quốc tế, cũng như chưa phù hợp với Nghị định ghi nhãn của Chính phủ, chưa phù hợp với nguyên tắc quản lý rủi ro, gây tốn kém, ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất - kinh doanh, nhất là đến người nghèo, trong khi chưa có các bằng chứng rõ ràng về lợi ích đem lại.

Tin sáng 30-4: Đón 101.400 lượt khách quốc tế trong tháng 4; Đi chơi biển lưu ý mưa, vòi rồng - Ảnh 3.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Số tử vong do COVID-19 giảm thấp nhất từ tháng 7-2021

Theo số liệu của Bộ Y tế, so với trung bình 7 ngày trước, số mắc mới ngày 29-4 giảm 51,9%, số tử vong giảm 69,6%, số ca nặng giảm 44,1%.

So sánh tuần này với tuần trước, số mắc tuần này giảm 64,4%, số tử vong giảm 54%, số đang điều trị tại bệnh viện giảm 52%, số ca nặng, nguy kịch giảm 43,9%.

Số tử vong do COVID-19 trong ngày 29-4 (1 ca) là mức thấp nhất trong vòng 8 tháng nay.

Bắc Bộ đón không khí lạnh từ hôm nay, Nam Bộ đề phòng mưa lớn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ 30-4 đến 1-5, Bắc Bộ bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh gây mưa dông, trong khi Nam Bộ vẫn chịu ảnh hưởng của áp thấp nên có mưa lớn.

Cụ thể, các tỉnh Bắc Bộ ngày 30-4 nhiều mây, ít mưa. Từ chiều tối 30-4 đến ngày 1-5 có mưa rào và dông, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to.

Các tỉnh ven biển Trung Bộ ngày 30-4 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày 30-4 có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to.

Tin sáng 30-4: Đón 101.400 lượt khách quốc tế trong tháng 4 - Ảnh 4.

Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Trong ngày 30-4, chỉ số tia cực tím tại các tỉnh thành Nam Bộ có xu hướng giảm do trời nhiều mây, có mưa.

Về chất lượng môi trường, các tỉnh thành trên cả nước có chỉ số AQI (chỉ số báo cáo chất lượng không khí hằng ngày) duy trì ở mức ổn định, theo hiển thị trên ứng dụng Pamair.

Công bố 9 số điện thoại đường dây nóng an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 Công bố 9 số điện thoại đường dây nóng an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5

TTO - Ngày 29-4, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia công bố 9 số điện thoại đường dây nóng để người dân phản ảnh vi phạm về vận tải, trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên