30/10/2022 06:54 GMT+7

Tin sáng 30-10: Khách quốc tế đến Việt Nam hơn 2,35 triệu; TP.HCM diễn tập cứu hộ nhà cao tầng

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Công an TP.HCM diễn tập cấp thành phố về cứu nạn, cứu hộ, chữa cháy nhà cao tầng; Khách quốc tế đến Việt Nam gia tăng, trong đó khách Ấn Độ tăng vọt; Bộ Y tế đề xuất gia hạn tự động giấy phép hết hạn... là các tin tức đáng chú ý sáng nay 30-10.

Tin sáng 30-10: Khách quốc tế đến Việt Nam hơn 2,35 triệu; TP.HCM diễn tập cứu hộ nhà cao tầng - Ảnh 1.

Tin báo bão sáng nay từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Bão Nalgae vào Biển Đông, trở thành bão số 7

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm 30-10, bão Nalgae đã vượt qua khu vực phía Nam của đảo Luzon, Philippines đi vào Biển Đông, trở thành bão số 7 năm 2022. Hồi 4h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc - 119,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông. 

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 12. Trong 24 - 48 giờ tới bão số 7 có xu hướng mạnh dần lên. Đến 4h ngày 31-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc - 116,9 độ Kinh Đông, cách Hoàng Sa khoảng 590km về phía Đông. 

Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 - 48 giờ tới: 14,0 - 20,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông; vùng biển phía Bắc Biển Đông chịu rủi ro thiên tai cấp 3. Từ 48 - 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km, cường độ mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Công an TP.HCM tổ chức diễn tập cấp thành phố

Sáng 29-10, Thành ủy TP.HCM, UBND TP.HCM và Bộ Công an giao Công an TP.HCM chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức diễn tập cấp thành phố về an ninh trật tự, lực lượng sẽ diễn tập thực hiện nhiều tình huống liên quan đến thực tế công tác đảm bảo an ninh trật tự và cứu nạn cứu hộ, chữa cháy trên tòa nhà cao tầng.

Buổi diễn tập sẽ được tổ chức vào lúc 8h sáng ngày 30-10 tại khu tái định cư, địa chỉ số 26 đường Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức. Ngoài lực lượng Công an TP.HCM, còn có sự tham gia của các sở, ban, ngành.

Hiện tại ở khu vực diễn tập đã có những trang thiết bị, lực lượng, hệ thống băng rôn và hạn chế một số tuyến đường để phục vụ tập luyện.

Trước đó, trên mạng xuất hiện một số thông tin, hình ảnh xuyên tạc về hoạt động diễn tập trên. Công an TP.HCM bác bỏ các thông tin này, đồng thời đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các cá nhân tung tin sai sự thật.

Khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 2,35 triệu lượt người

Số liệu mới nhất do Tổng cục Thống kê công bố sáng 29-10 cho biết tính chung 10 tháng của năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 2,35 triệu lượt người, gấp 18,8 lần so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn giảm 83,7% so với cùng kỳ 2019 - năm chưa xảy ra dịch COVID-19. Riêng trong tháng 10-2022, khách quốc tế đến Việt Nam tăng 12,1% so với tháng trước.

Trong số này, khách đến bằng đường hàng không chiếm 88,8%, gấp 24,9 lần so với cùng kỳ năm trước. Khách quốc tế đến bằng đường bộ chiếm gần 11,2% và bằng đường biển chiếm 0,03%.

Theo thống kê, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 10 tháng của năm 2022 ước đạt 467,1 ngàn tỉ đồng, tăng 51,8% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch lữ hành 10 tháng năm 2022 ước đạt 19,7 ngàn tỉ đồng, gấp 3,9 lần so với cùng kỳ.

Hiện Ấn Độ được đánh giá là thị trường đầy tiềm năng. Theo Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Ấn Độ là một trong 10 quốc gia có lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam lớn nhất từ đầu năm đến nay. Trong đó lượng tìm kiếm về hàng không đầu tháng 4-2022 tăng 400% so với cùng kỳ và tiếp tục tăng đột biến trên 3.000% vào tháng 5. Đây thật sự là "cơ hội vàng" để Việt Nam khai thác thị trường khách đầy tiềm năng này.

Từ sau khi Việt Nam mở cửa hoàn toàn du lịch, thị trường nội địa tăng trưởng ngoài dự đoán, nhất là vào dịp hè, cao hơn cả thời điểm năm 2019 khi chưa có dịch COVID-19 nhưng thị trường khách quốc tế phục hồi khá chậm. 

Trong khi thị trường Trung Quốc chưa mở lại, thị trường Nga vẫn ảnh hưởng do chiến tranh, dịch bệnh, khách Hàn Quốc đã bắt đầu quay lại, các thị trường Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc) cũng đã có khách thì thị trường khách Ấn Độ vẫn được kỳ vọng phát triển ổn định, bền vững, có thể bù đắp khoảng trống khách quốc tế hiện nay. 

Dự kiến đầu năm 2023, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch Quảng Nam sẽ tổ chức một chương trình roadshow giới thiệu, quảng bá du lịch Quảng Nam tại New Delhi... Với các thị trường quốc tế khác, Việt Nam cũng đang tích cực quảng bá, xúc tiến, giới thiệu các chương trình, sản phẩm du lịch mới.

Tin sáng 30-10: Khách quốc tế đến Việt Nam hơn 2,35 triệu; TP.HCM diễn tập cứu hộ nhà cao tầng - Ảnh 2.

Người dân đến khám chữa bệnh ban đầu tại Trạm y tế phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức (TP.HCM) - Ảnh: XUÂN MAI

Bộ Y tế đề xuất gia hạn tự động giấy phép hết hạn

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết để đảm bảo nguồn cung ứng, từ đầu năm 2022 Bộ Y tế đã tập trung mọi nguồn lực vào việc cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, do vậy đến nay đã gia hạn được hơn 10.000 giấy đăng ký lưu hành thuốc có hiệu lực đến hết năm 2022.

Tính đến thời điểm hiện tại đang có hơn 21.800 thuốc có giấy đăng ký lưu hành đang còn hiệu lực, với khoảng trên 700 hoạt chất các loại nên cơ bản đảm bảo được nguồn cung thuốc trên thị trường.

Tuy nhiên có khoảng 13.000 thuốc được gia hạn giấy phép theo nghị quyết 30 sẽ hết hạn vào cuối năm nay. 

Căn cứ vào kết quả đánh giá cũng như tình hình thực tế hiện nay, Bộ Y tế cũng đưa vào trong đề xuất Quốc hội tiếp tục cho Bộ Y tế thực hiện việc gia hạn tự động giấy đăng ký lưu hành các thuốc này sau 31-12-2022, đảm bảo được nguồn cung cấp thuốc cho các cơ sở khám chữa bệnh.

Tin sáng 30-10: Khách quốc tế đến Việt Nam hơn 2,35 triệu; TP.HCM diễn tập cứu hộ nhà cao tầng - Ảnh 3.
Tin sáng 30-10: Khách quốc tế đến Việt Nam hơn 2,35 triệu; TP.HCM diễn tập cứu hộ nhà cao tầng - Ảnh 4.
Tin sáng 29-10: Việt Nam có tỉ lệ thất nghiệp thấp; Giá rau Đà Lạt vẫn cao, trừ cà chua Tin sáng 29-10: Việt Nam có tỉ lệ thất nghiệp thấp; Giá rau Đà Lạt vẫn cao, trừ cà chua

TTO - Thụy Sĩ muốn hút khách Việt sau COVID-19; Khu công nghệ cao TP.HCM xuất khẩu dự kiến đạt 23 tỉ USD trong năm nay; 641 ca COVID-19 mới, 55 người phải thở oxy; Bộ Y tế đề nghị cử chuyên gia hỗ trợ kiểm soát dịch cúm B tại tỉnh Bắc Kạn...

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên