29/04/2022 06:18 GMT+7

Tin sáng 29-4: Cảnh báo nguy cơ dịch sởi, viêm não; Áp thấp có ảnh hưởng chơi lễ?

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Cảnh báo nguy cơ dịch sởi, viêm não... do tỉ lệ tiêm chủng thấp; vùng áp thấp trên Biển Đông có khả năng thành áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng Nam Bộ, Nam Trung Bộ; Việt Nam tăng bậc trong xếp hạng chính phủ tốt... là những tin đáng chú ý sáng nay.

Tin sáng 29-4: Cảnh báo nguy cơ dịch sởi, viêm não; Áp thấp có ảnh hưởng chơi lễ? - Ảnh 1.

Ảnh mây vệ tinh

Yêu cầu các tỉnh thành chủ động ứng phó với vùng áp thấp và thời tiết xấu

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 1h sáng nay 29-4, vùng áp thấp trên Biển Đông có vị trí ở vào khoảng 8,5-9,5 độ Vĩ Bắc; 110,5-111,5 độ Kinh Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. 

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đã có văn bản gửi các tỉnh thành yêu cầu chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên Biển Đông, gió mạnh trên biển, mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Về việc áp thấp ảnh hưởng thế nào đến các điểm du lịch, ông Lê Đình Quyết, phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết các đảo như Nam Du, Phú Quốc… không bị ảnh hưởng nhiều nhưng vẫn cần đề phòng gió giật mạnh.

Các đảo ở Nam Trung Bộ như Phú Quý, các đảo thuộc tỉnh Khánh Hòa… thời tiết biển rất xấu vì đây là vùng áp thấp ảnh hưởng trực tiếp. Đối với các đảo, quần đảo phía Bắc, do ảnh hưởng không khí lạnh nên thời tiết biển cũng nguy hiểm, người dân cần cân nhắc chuyện đi du lịch biển.

TP.HCM bắt tay cải tạo hồ Con Rùa

Tin sáng 29-4: Cảnh báo nguy cơ dịch sởi, viêm não; Áp thấp có ảnh hưởng chơi lễ? - Ảnh 2.

Sau bến Bạch Đằng, hồ Con Rùa hứa hẹn trở thành một điểm đến hấp dẫn cho người dân và du khách đến TP.HCM sau khi được cải tạo - Ảnh: TỰ TRUNG

Sáng nay 29-4, UBND quận 3 (TP.HCM) khởi công cải tạo hồ Con Rùa (Công trường Quốc Tế). Theo đó, hồ nước sẽ được thi công chống thấm, bổ sung hệ thống phun nước trong hồ và theo lối đi… Hệ thống chiếu sáng được thay thế bằng các trụ đèn, bổ sung đèn trang trí nghệ thuật và cây xanh, bố trí thêm bồn cây kết hợp ghế ngồi. 

Tổng mức kinh phí cải tạo khoảng 50 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa. Hồ Con Rùa sau cải tạo hứa hẹn trở thành một điểm đến hấp dẫn cho người dân và du khách đến TP.HCM.

Việt Nam tăng bậc trong xếp hạng chính phủ tốt

Viện Quản trị Chandler (Singapore) vừa công bố Chỉ số chính phủ tốt Chandler (CGGI), trong đó Việt Nam đứng thứ 3 trong số các quốc gia có thu nhập trung bình thấp và xếp thứ 56 trên toàn cầu trong tổng số 104 quốc gia được xếp hạng.

Trong bảng xếp hạng năm nay, Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng mạnh mẽ về chỉ số Bình đẳng thu nhập, tăng 33 bậc so với năm 2021, lên vị trí thứ 42. Việt Nam cũng tăng 18 bậc lên vị trí thứ 39 về chỉ số Thu hút đầu tư, theo TTXVN.

Các chỉ số khác gồm Sự hài lòng với các dịch vụ công (thứ 15), Bình đẳng giới (thứ 27), Thị trường hấp dẫn (thứ 34), Hỗ trợ phát triển con người (thứ 43)... 

CGGI là chỉ số toàn diện nhất trên thế giới dùng để đánh giá hiệu quả hoạt động của chính phủ quốc gia. Chỉ số này cho thấy tầm quan trọng của việc đầu tư nhằm nâng cao năng lực của công chức và bộ máy mà họ vận hành để xây dựng một tương lai tốt đẹp và bền vững hơn.

Bí thư Thành ủy TP.HCM chủ trì Hội nghị phòng chống tham nhũng 

Tin sáng 29-4: Cảnh báo nguy cơ dịch sởi, viêm não; Áp thấp có ảnh hưởng chơi lễ? - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngày 29-4, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên chủ trì.

Bắn pháo hoa trong lễ khai mạc SEA Games 31 ở Mỹ Đình

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý tổ chức một điểm bắn pháo hoa nổ (tầm cao và tầm thấp), thời lượng không quá 15 phút tại lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 Việt Nam (SEA Games 31) vào tối 12-5-2022 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, TP Hà Nội.

Lễ khai mạc SEA Games 31 kéo dài 120 phút. Sau phần giới thiệu, 11 đoàn thể thao các nước sẽ diễu hành. Dự kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt nước chủ nhà tuyên bố khai mạc.

Khai trương đường bay Melbourne - Hà Nội

Hãng hàng không Bamboo Airways chính thức khai trương đường bay Melbourne - Hà Nội, trở thành hãng hàng không Việt Nam đầu tiên khai thác tuyến đường bay quốc tế này. Đường bay mới giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai thành phố xuống chỉ còn 9 giờ bay.

Khu du lịch quy mô nhỏ quanh TP.HCM chờ du khách

Trong khi các địa điểm du lịch lớn đã kín khách đặt chỗ cho những ngày lễ sắp tới, nhiều khu du lịch quy mô nhỏ, du lịch sinh thái, cắm trại trong bán kính dưới 100km xung quanh TP.HCM lại khá vắng vẻ.

Khảo sát một số khu du lịch tư nhân tại Đồng Nai, Tiền Giang, Bình Dương, lượng khách liên hệ đặt chỗ dịp 30-4 và 1-5 năm nay chỉ tăng khoảng 5-10%, nhiều khu chưa đạt 50% công suất phục vụ khách.

Cảnh báo nguy cơ dịch sởi, viêm não... do tỉ lệ tiêm chủng thấp

Tin sáng 29-4: Cảnh báo nguy cơ dịch sởi, viêm não; Áp thấp có ảnh hưởng chơi lễ? - Ảnh 4.

Tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho trẻ - Ảnh: NAM TRẦN

Tại hội nghị tổng kết công tác tiêm chủng 2021 vừa tổ chức tại Sơn La, Bộ Y tế cho biết tỉ lệ mắc và tử vong do bệnh truyền nhiễm trong năm 2021 giảm mạnh, một phần nhờ hiệu quả của giãn cách xã hội, đeo khẩu trang và tiêm chủng đạt cao của các năm trước.

Tuy nhiên năm 2021 là năm tỉ lệ tiêm chủng đạt thấp nhất trong các năm qua, do có thời điểm phải tạm dừng tiêm chủng do giãn cách xã hội, nhân lực tiêm chủng tập trung cho tiêm vắc xin ngừa COVID-19...

"Tỉ lệ tiêm vắc xin khác năm 2021 thấp sẽ là nguy cơ xuất hiện dịch bệnh truyền nhiễm (như sởi, bạch hầu, ho gà, viêm não Nhật Bản…), tỉ lệ uống vắc xin OPV, tiêm IPV thấp tại nhiều tỉnh nguy cơ virus bại liệt hoang dại xâm nhập", Bộ Y tế đánh giá.

Gần 95% xã phường cả nước là vùng xanh và vàng

Thống kê cấp độ dịch mới nhất của Bộ Y tế cho biết hiện có xấp xỉ 95% xã phường toàn quốc là vùng xanh và vàng (nguy cơ dịch thấp và trung bình), số xã phường vùng đỏ (nguy cơ rất cao) chỉ còn 0,1%.

So với tuần trước, số xã phường vùng xanh và vàng đã tăng mạnh (thêm hơn 1.000 xã phường đạt mức vùng xanh và vùng vàng).

Tin sáng 29-4: Cảnh báo nguy cơ dịch sởi, viêm não; Áp thấp có ảnh hưởng chơi lễ? - Ảnh 5.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Đã có hơn 3,5 triệu người được cấp hộ chiếu vắc xin

Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế) cho biết đến ngày 28-4 đã có hơn 3,5 triệu người Việt Nam có hộ chiếu vắc xin.

Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu trước 1-6, các địa phương phải hoàn thành việc cập nhật đối với những mũi tiêm chưa được cập nhật lên hệ thống và phải xác thực, chính xác hóa các mũi tiêm đang sai thông tin.

Cả nước bắt đầu có mưa, chấm dứt đợt nắng nóng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay 29-4, cả nước có mưa nhiều hơn. Phía Bắc chịu ảnh hưởng không khí lạnh, còn phía Nam ảnh hưởng bởi áp thấp trên biển.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Bắc và Trung Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin sáng 29-4: Vùng áp thấp có thể mạnh thành áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng Nam Bộ, Nam Trung Bộ - Ảnh 4.

Trong hai ngày tới, khu vực Trung Bộ, Nam Bộ có chỉ số tia cực tím ở mức gây hại cao (7-9), người dân lưu ý che chắn kỹ khi ra đường - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Trong hai ngày tới, khu vực Trung Bộ, Nam Bộ có chỉ số tia cực tím ở mức gây hại cao (7-9).

Ứng dụng Pamair hiển thị chỉ số môi trường khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ở mức cần lưu ý. Các khu vực khác ở mức ổn định.

Máy bay liên tục bị chiếu laser, Tân Sơn Nhất tăng cường an ninh dịp lễ 30-4 Máy bay liên tục bị chiếu laser, Tân Sơn Nhất tăng cường an ninh dịp lễ 30-4

TTO - Thời gian vừa qua, các máy bay tại Tân Sơn Nhất liên tục bị chiếu đèn laser, Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết sẽ tăng cường an ninh đảm bảo an toàn cho hành khách, đặc biệt vào dịp lễ 30-4 sắp tới.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên