28/09/2021 07:30 GMT+7

Tin sáng 28-9: 66% tổ dân phố TP.HCM là vùng xanh, cả nước đã tiêm trên 40 triệu liều vắc xin

L.ANH - X.MAI
L.ANH - X.MAI

TTO - Sáng 28-9, Bộ Y tế thông tin đánh giá theo tiêu chí kiểm soát dịch của bộ, 66% tổ dân phố của TP.HCM đã là vùng xanh, cận xanh (đạt tiêu chuẩn bình thường mới, tăng khoảng 15% so với tuần trước). Cả nước đã tiêm trên 40 triệu liều vắc xin.

Tin sáng 28-9: 66% tổ dân phố TP.HCM là vùng xanh, cả nước đã tiêm trên 40 triệu liều vắc xin - Ảnh 1.

Các rào chắn đang được gỡ bỏ dần trước ngày 30-9 tại TP.HCM - Ảnh: LÊ PHAN

Theo thông tin từ Bộ Y tế, qua đánh giá theo tiêu chí kiểm soát dịch của bộ này, có 66% tổ dân phố của TP.HCM đã là vùng xanh, cận xanh (16.227/24.567 tổ dân phố đạt tiêu chuẩn bình thường mới, tăng khoảng 15% so với tuần trước).

3.333 tổ (14%) ở mức nguy cơ (vùng vàng); 1.849 tổ (7%) mức nguy cơ cao - vùng cam; 3.158 tổ (13%) nguy cơ rất cao (vùng đỏ).

Tỉnh Long An có 11 đơn vị bình thường mới (vùng xanh), là các quận huyện Cần Đước, Châu Thành, Đức Huệ, Mộc Hóa, Tân Hưng, Tân Thạnh, Tân Trụ, Thạnh Hóa, Thủ Thừa, Cần Giuộc.

4 đơn vị vùng vàng là Bến Lức, Đức Hòa, thị xã Kiến Tường và TP Tân An. Không còn vùng cam và vùng đỏ.

Cả nước đã tiêm trên 40 triệu liều vắc xin

Theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế, cả nước đã tiêm trên 40,2 triệu liều vắc xin, tỉ lệ dân số từ 18 tuổi trở lên đã tiêm ít nhất 1 liều vắc xin đạt khoảng 44%, tiêm đủ 2 liều xấp xỉ 12%.

Trong đó, Hà Nội, TP.HCM đều đã đạt xấp xỉ 100% dân số từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 1 mũi vắc xin, số tiêm đủ 2 mũi của Hà Nội là 17,9%, TP.HCM trên 30%. Các tỉnh thành Bình Dương, Long An, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Đồng Nai, Quảng Ninh cũng có tỉ lệ tiêm chủng cao.

Định hướng từ 1-10 tới, các doanh nghiệp Long An đã đăng ký hoạt động trở lại rồi mà đoàn thẩm định chưa tới kịp, có thể được phép hoạt động trước theo đúng các tiêu chí mà tỉnh ban hành. Việc kiểm tra đảm bảo công tác phòng chống dịch sẽ được tiến hành sau.

Long An đã gỡ vướng mắc, nới nhiều tiêu chí để phục hồi hoạt động của doanh nghiệp.

Bộ Y tế dự báo nếu tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp kiểm soát như hiện nay, dịch COVID-19 có thể kiểm soát cơ bản trên diện rộng.

Tại buổi họp báo chiều 27-9, ông Phạm Đức Hải - phó trưởng Ban chỉ đạo chống dịch COVID-19 TP.HCM - cho biết số ca nhập viện tại TP.HCM đã ít hơn số ca xuất viện, số ca chuyển nặng, phải thở máy, tử vong đều giảm.

Bộ Y tế hướng dẫn cách dùng y dược cổ truyền để phòng COVID-19 Bộ Y tế hướng dẫn cách dùng y dược cổ truyền để phòng COVID-19

TTO - Chiều 27-9, Bộ Y tế cho biết Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn vừa ký 'Hướng dẫn tạm thời sử dụng y dược cổ truyền để phòng, chống dịch COVID-19'.

L.ANH - X.MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên