25/11/2022 05:57 GMT+7

Tin sáng 25-11: Giá heo thấp kéo dài, người chăn nuôi ra sao? 5 triệu dân TP.HCM đã có CCCD gắn chip

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Doanh nghiệp nhà nước sẽ phải niêm yết trên sàn chứng khoán; Tiến độ cấp căn cước công dân; TP.HCM chỉ cấp phép khai thác nước ngầm cho một số đơn vị đặc thù; Sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng, dự báo dịch còn diễn biến phức tạp...

Tin sáng 25-11: Giá heo thấp kéo dài, người chăn nuôi ra sao? 5 triệu dân TP.HCM đã có CCCD gắn chip - Ảnh 1.

Vành đai 3 TP.HCM khi hoàn thành giảm ùn tắc cho các tuyến cao tốc, quốc lộ qua địa bàn TP - Ảnh: TỰ TRUNG

11 tháng 2022, Bộ Giao thông vận tải giải ngân được 34.900 tỉ đồng

Theo thông tin từ Bộ Giao thông vận tải cho biết tổng kế hoạch vốn năm 2022 bộ được Thủ tướng Chính phủ giao khoảng 55.051 tỉ đồng. Trong đó giao đầu năm 50.328 tỉ đồng, giao bổ sung 4.723 tỉ đồng vào tháng 10-2022.

Dự kiến đến hết tháng 11-2022, bộ giải ngân được 34.900 tỉ đồng, đạt 63,4% so với kế hoạch được bổ sung (69,4% so với kế hoạch giao đầu năm). Trong đó vốn trong nước đạt 63% và vốn nước ngoài đạt 68,2%.

Từ nay tới 31-1-2023, bộ cần tiếp tục giải ngân khoảng 20.151 tỉ đồng.

Số lượng vốn cần giải ngân từ nay đến cuối năm tập trung tại các dự án của các chủ đầu tư/ban quản lý dự án lớn thuộc bộ (khoảng 12.218 tỉ đồng, chiếm 60,6%) và dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng của VIDIFI (4.723 tỉ đồng, chiếm 23,4%).

Doanh nghiệp nhà nước sẽ phải niêm yết trên sàn chứng khoán?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra dự thảo quyết định phê duyệt đề án áp dụng quản trị hiện đại đối với doanh nghiệp nhà nước, minh bạch hóa hoạt động đầu tư kinh doanh của chủ sở hữu nhà nước để lấy ý kiến các bộ ngành.

Dự thảo đặt ra mục tiêu quản trị nhà nước theo chuẩn mực quốc tế để nâng cao hiệu quả hoạt động. Hầu hết doanh nghiệp được niêm yết trên sàn chứng khoán, phát triển một số tập đoàn có quy mô lớn, áp dụng các thông lệ tốt về quản trị…

Giải pháp là đẩy mạnh cổ phần hóa để thuận lợi hơn trong áp dụng thông lệ tốt về quản trị. 

Minh bạch hoạt động đầu tư, kinh doanh, nâng cao trách nhiệm, tính chuyên nghiệp và năng động, hiệu quả trong thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu...

Tăng cường bảo đảm lợi ích nhà đầu tư và các bên liên quan, nâng cao tính minh bạch, hiệu quả hoạt động của hội đồng quản trị…

Tiến độ cấp căn cước công dân 

Tính đến ngày 24-11, TP.HCM ghi nhận được hơn 5,7 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip, Công an TP.HCM đã tiếp nhận, trả hơn 5,1 triệu căn cước công dân, còn hơn 250.000 trường hợp cần cấp căn cước công dân gắn chip từ nay đến hết năm 2022.

Tin sáng 25-11: Giá heo thấp kéo dài, người chăn nuôi ra sao? 5 triệu dân TP.HCM đã có CCCD gắn chip - Ảnh 2.

Người dân trên địa bàn TP.HCM đi làm căn cước công dân gắn chip - Ảnh: Công an cung cấp

Người dân đăng ký cấp căn cước công dân gắn chip sau ngày 1-1-2023 sẽ không bị xử lý khi căn cước công dân và chứng minh nhân dân cũ còn thời hạn. 

Tuy nhiên, Công an TP.HCM mong rằng người dân sẽ sớm đi làm căn cước công dân gắn chip để thuận lợi trong việc giao dịch, việc kết nối dữ liệu của Bộ Công an và các bộ, ngành.

TP.HCM chỉ cấp phép khai thác nước ngầm cho một số đơn vị đặc thù 

Thông tin này được Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết tại Đề án phát triển hệ thống cấp nước thành phố giai đoạn 2020 - 2050 và Chương trình cung cấp nước sạch, chấm dứt khai thác nước ngầm TP.HCM giai đoạn 2020 - 2030. 

Tin sáng 25-11: Giá heo thấp kéo dài, người chăn nuôi ra sao? 5 triệu dân TP.HCM đã có CCCD gắn chip - Ảnh 3.

Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định hỗ trợ người dân trám lấp giếng khoan - Ảnh: LÊ PHAN

Theo đó, trong những năm tới, đối với nhóm đối tượng doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trong và ngoài khu chế xuất, khu công nghiệp có nhu cầu khai thác, sử dụng nước dưới đất, TP chỉ xem xét cấp phép khai thác nước dưới đất ngắn hạn với một số đơn vị, đối tượng cụ thể. 

Điển hình như đối với những đơn vị sản xuất đặc thù không thể sử dụng nước máy để làm sản phẩm (nhà máy bia, nước giải khát, nước đóng chai...) và khu vực sử dụng nước để tưới cây phục vụ các công trình công cộng (công viên, tiểu cảnh dọc các tuyến đường), khu vực chưa có mạng lưới cấp nước hoặc đã có mạng lưới nhưng chất lượng, áp lực nước còn yếu… 

Người chăn nuôi gặp áp lực lớn khi giá heo thấp kéo dài

Nhiều người nuôi phía Nam cho biết giá heo hơi bán ra hiện ở mức 50.000 - 56.000 đồng/kg, khiến thua lỗ từ 5.000 - 10.000 đồng/kg tùy quy mô. Như vậy, khoảng 2,5 tháng qua, giá heo hơi gần như xuống dưới giá thành sản xuất.

Tin sáng 25-11: Giá heo thấp kéo dài, người chăn nuôi ra sao? 5 triệu dân TP.HCM đã có CCCD gắn chip - Ảnh 4.

Nguồn cung dồi dào nhưng nhu cầu tiêu thụ chậm khiến giá heo ở mức thấp - Ảnh: N.TRÍ

Tình trạng này theo nhận định của nhiều người nuôi là khác biệt so với hầu hết các năm, bởi mọi năm, thời điểm cuối năm nhu cầu tiêu thụ thịt heo tốt, giá heo thường tăng và neo ở mức ổn định.

Đang gánh lỗ, nhiều trại chăn nuôi cho biết còn gặp thêm áp lực lớn khi các đại lý, doanh nghiệp khả năng sẽ có đợt tăng giá thức ăn chăn nuôi vào cuối năm, dù hơn 2 năm qua đã có khoảng 14 lần điều chỉnh giá tăng.

Sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng, dự báo dịch còn diễn biến phức tạp 

Theo thông tin từ Bộ Y tế, từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước ghi nhận 314.271 ca sốt xuất huyết, 115 người tử vong. 

Dự báo tình hình sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng. Đặc biệt tại khu vực miền Bắc và khu vực miền Trung, trong đó các địa phương ghi nhận số mắc liên tục tăng cao trong các tuần gần đây là Hà Nội, Quảng Nam, Quảng Bình, Bình Thuận. 

Tin sáng 25-11: Giá heo thấp kéo dài, người chăn nuôi ra sao? 5 triệu dân TP.HCM đã có CCCD gắn chip - Ảnh 5.

Bệnh nhân điều trị sốt xuất huyết tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Tại Hà Nội, ba tuần liên tiếp mỗi tuần ghi nhận hơn 1.000 ca mắc. Bộ Y tế đề nghị các địa phương triển khai giám sát chặt chẽ việc xử lý triệt để ổ dịch sốt xuất huyết tại địa phương. Tổ chức phun hóa chất 100% các hộ gia đình thuộc khu vực ổ dịch. 

Đảm bảo phun hóa chất đúng kỹ thuật, đánh giá chỉ số véc tơ trước và sau phun để có chỉ định phun cụ thể. 

Đồng thời truyền thông phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết để người dân tự giác, chủ động tham gia thu dọn vật dụng phế thải gây đọng nước, nơi bọ gậy, muỗi phát triển, đậy kín nắp và thả cá vào bể, các dụng cụ chứa nước sinh hoạt.

489 ca COVID-19 mới, Bình Thuận có một ca tử vong

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.513.173 ca COVID-19, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.349 ca).

Tin sáng 25-11: Giá heo thấp kéo dài, người chăn nuôi ra sao? 5 triệu dân TP.HCM đã có CCCD gắn chip - Ảnh 6.

Các y bác sĩ tại Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 337 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.607.682 ca.

Số bệnh nhân đang thở oxy là 82 ca. Ngày 23-11 ghi nhận 1 ca tử vong tại Bình Thuận. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.170 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tin sáng 25-11: Giá heo thấp kéo dài, người chăn nuôi ra sao? 5 triệu dân TP.HCM đã có CCCD gắn chip - Ảnh 7.
Tin sáng 25-11: Giá heo thấp kéo dài, người chăn nuôi ra sao? 5 triệu dân TP.HCM đã có CCCD gắn chip - Ảnh 8.
Tin sáng 25-11: Giá heo thấp kéo dài, người chăn nuôi ra sao? 5 triệu dân TP.HCM đã có CCCD gắn chip - Ảnh 9.
Tin sáng 24-11: TP.HCM họp phát quang bờ sông Sài Gòn ngăn xả rác bậy Tin sáng 24-11: TP.HCM họp phát quang bờ sông Sài Gòn ngăn xả rác bậy

TTO - Ngành đường sắt khuyến cáo không mua vé ‘pass’ dịp Tết Nguyên đán; TP.HCM họp phát quang bờ sông Sài Gòn ngăn xả rác bậy; Ngành bất động sản, năng lượng thu hút vốn M&A... là những tin đáng chú ý sáng nay.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên