14/03/2022 06:05 GMT+7

Tin sáng 14-3: Ca COVID-19 'chững' 6 ngày nay, dấu hiệu đã đến đỉnh dịch?

L.ANH - X.MAI - TTXVN
L.ANH - X.MAI - TTXVN

TTO - Ngày 13-3 cả nước ghi nhận 166.968 ca COVID-19 tại 62 tỉnh, thành, giảm 1.751 ca so với ngày trước đó. Tương tự, số ca mới tại 2 thành phố lớn Hà Nội và TP.HCM đã giảm nhẹ so với ngày 12-3 từ khoảng trên 500 - trên 1.000 ca.

Tin sáng 14-3: Ca COVID-19 chững 6 ngày nay, dấu hiệu đã đến đỉnh dịch? - Ảnh 1.

Nhân viên y tế làm việc tại Trung tâm hồi sức COVID-19, Bệnh viện dã chiến số 14 (Q.Tân Phú) - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đáng chú ý, 13-3 là ngày thứ 6 liên tiếp số mắc mới "chững" ở quanh con số 160.000 - 170.000 ca mới/ngày, sau hơn 1 tháng liên tục tăng và cao điểm nhất lên trên 169.000 ca mới/ngày (ngày 11-3).

Bên cạnh đó, số F0 khỏi bệnh đang tăng và đạt con số F0 khỏi bệnh cao nhất trong ngày từ trước đến nay, với 95.538 F0 khỏi bệnh trong ngày 13-3.

Với các thông số này, các chuyên gia đánh giá đã có những dấu hiệu cho thấy đợt dịch liên quan chủng Omicron đã có dấu hiệu đạt đỉnh, thông qua việc số mắc mới có giảm dù mức giảm còn thấp, số khỏi bệnh tăng cao và tiến sát con số 100.000 F0 khỏi bệnh/ngày, bằng gần 2/3 số mắc mới.

Đây là ngày có số F0 khỏi bệnh cao nhất từ trước đến nay, nâng tổng số ca được điều trị khỏi của cả nước đến nay hơn 3,1 triệu người.

Cách đây 2 tuần (ngày 27-2), Chủ tịch TP Hà Nội Chu Ngọc Anh nói đỉnh dịch tại Hà Nội sẽ ở khoảng thời gian 2 tuần sau thời điểm 27-2, các chuyên gia cho rằng có những cơ sở và thông qua kinh nghiệm các nước để tính toán thời điểm xuất hiện đỉnh dịch trong đợt dịch do chủng Omicron này.

Cụ thể, đợt dịch do Omicron ở nhiều nước trên thế giới thường xuất hiện, lây lan nhanh đến đỉnh dịch và đi xuống trong vòng 2 tháng. Omicron có dấu hiệu gia tăng tại cộng đồng bắt đầu từ đầu tháng 2, tính đến nay đã trải qua hơn 1 tháng và 6 ngày vừa qua số mắc COVID-19 đã có dấu hiệu chững lại sau nhiều ngày chỉ tăng và tăng.

Tuy vậy, số ca tử vong cả nước có tăng nhẹ. Tính đến ngày 13-3 cả nước đang điều trị 4.107 ca bệnh nặng và có 95 ca tử vong trong ngày. Con số này vào ngày trước đó (ngày 12-3) là 4.107 ca bệnh nặng và 62 ca tử vong.

Hiện tỉ lệ ca tử vong trên tổng số ca nhiễm vẫn giữ ở mức 0,7%, thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn tháng 8 và 9-2021 khi tỉ lệ này ở mức 2,2%, cao hơn mức bình quân của thế giới thời điểm đó.

Tin sáng 14-3: Ca COVID-19 chững 6 ngày nay, dấu hiệu đã đến đỉnh dịch? - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

TP.HCM tập huấn sử dụng phần mềm khai báo, cấp giấy hoàn thành cách ly F0

Hôm nay 14-3, Sở Y tế TP.HCM tổ chức buổi tập huấn trực tiếp sử dụng phần mềm chuyển đổi số trong khai báo F0 và cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly cho F0. Hội nghị tổ chức 3 điểm cầu: điểm cầu chính tại Sở Y tế, 2 điểm cầu còn lại là UBND và trung tâm y tế các quận, huyện và TP Thủ Đức.

Trước đó, vào ngày 11-3, sở này cũng có văn bản khẩn gửi đến các ban chỉ đạo phòng chống dịch quận, huyện, TP Thủ Đức và các cơ sở y tế về việc triển khai các giải pháp giảm tải thủ tục hành chính cho người F0 tại các trạm y tế phường, xã.

Người dân có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 nếu có kết quả dương tính tại nhà thì đăng nhập vào địa chỉ https://khaibaof0.tphcm.gov.vn trên máy tính hoặc điện thoại thông minh để khai báo và được xác nhận là F0.

Khi đủ thời gian cách ly, người F0 thực hiện xét nghiệm nhanh tại nhà, nếu âm tính, gửi hình ảnh xét nghiệm vào "Nền tảng số quản lý COVID-19" để nhận giấy hoàn thành cách ly y tế tại nhà gửi qua email.

Những ngày qua, số ca COVID-19 tại TP.HCM tăng cao nhưng phần lớn đều nhẹ, cách ly tại nhà. Người dân sau khi hoàn thành cách ly theo quy định cần giấy xác nhận phải đến trực tiếp trạm y tế địa phương sinh sống nên gây ra tình trạng quá tải, chen chúc; nhân viên y tế cũng làm việc quá tải.

Tin sáng 14-3: Ca COVID-19 chững 6 ngày nay, dấu hiệu đã đến đỉnh dịch? - Ảnh 3.

Tiêm vắc xin COVID-19 cho học sinh Thanh Hóa - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Các điểm nóng chống dịch như thế nào?

Tại Bắc Ninh, địa phương đứng thứ 5 toàn quốc về số ca mắc mới ngày 13-3 và cũng đang có tổng số mắc đứng thứ 4 cả nước, UBND tỉnh cho biết hiện toàn tỉnh có 54.330 F0 đang điều trị/quản lý, trong đó số ca nặng giảm còn 40 ca.

Toàn tỉnh đã triển khai tiêm 3,23 triệu liều vắc xin cho các nhóm tuổi từ 12 tuổi trở lên. Trong đó, mũi 1 là 1,25 triệu liều; mũi 2 là 1,2 triệu liều; mũi 3 là gần 778.700 liều. Tỉnh Bắc Ninh đang có 6 xã phường ở cấp độ dịch 1 (vùng xanh); 2 xã phường ở cấp độ 2 (vùng vàng); 111 xã phường cấp độ 3 (vùng cam); 7 xã phường ở cấp độ 4 (vùng đỏ).

Hải Phòng vừa ban hành văn bản 1614 chỉ đạo thực hiện công tác kiểm dịch y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại cảng biển Hải Phòng, cụ thể yêu cầu thực hiện khai báo y tế hàng hải trước 24 giờ theo quy định tại nghị định 89 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.

Trường hợp thuyền viên trên tàu có các triệu chứng của bệnh truyền nhiễm nhóm A, bệnh COVID-19, sốt, ho, đau rát họng, khó thở và các biểu hiện lâm sàng của bệnh truyền nhiễm nguy hiểm…, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế sẽ thực hiện công tác kiểm dịch y tế tại vị trí đón trả hoa tiêu Hòn Dáu.

Trường hợp thuyền viên không có biểu hiện của bệnh truyền nhiễm nhóm A, bệnh COVID-19; tàu được phép cập cảng để thực hiện công tác kiểm dịch y tế, tàu sẽ được phun khử trùng trước khi vào làm hàng, thuyền viên trên tàu cách ly tại tàu bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Tin sáng 14-3: Ca COVID-19 chững 6 ngày nay, dấu hiệu đã đến đỉnh dịch? - Ảnh 4.

Nhân viên y tế phát thuốc cho F0 điều trị tại nhà ở quận 8, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Hà Nội tối 13-3 thông báo ghi nhận thêm gần 29.300 ca COVID-19 mới, có 10.051 ca cộng đồng, số ca mới giảm khoảng 1.400 ca so với hôm qua. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Gia Lâm (1.684), Long Biên (1.610), Bắc Từ Liêm (1.489)...

Tính đến hết ngày 12-3, thành phố có hơn 470 người cách ly tại cơ sở thu dung, điều trị; có 4.014 người điều trị tại các bệnh viện tầng 2-3 của thành phố (giảm 220 ca) và 360 ca điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Như vậy số ca phải nhập viện ở Hà Nội chỉ chiếm 0,76% tổng số ca dương tính đang điều trị, theo dõi trên toàn thành phố.

Tin sáng 14-3: Ca COVID-19 chững 6 ngày nay, dấu hiệu đã đến đỉnh dịch? - Ảnh 5.

Test nhanh COVID-19 ở Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ngày 13-3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng cho biết, từ ngày 15-3, tỉnh đồng ý chủ trương mở lại hoạt động gồm: dịch vụ karaoke, massage, quán bar, vũ trường, games, rạp chiếu phim, gym, yoga, spa, cơ sở làm đẹp, cơ sở cắt tóc gội đầu, các dịch vụ ăn, uống (trừ ăn, uống vỉa hè).

Tỉnh cũng cho phép các địa phương và người dân được tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, đám hiếu, đám cưới, đám hỏi; các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng được hoạt động trở lại. Các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở kinh doanh dịch vụ chịu trách nhiệm về việc tiếp nhận người lao động trở lại làm việc; tổ chức thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn của ngành y tế.

Quảng Bình từ 6h ngày 12-3 đến 6h ngày 13-3 ghi nhận thêm 2.986 ca COVID-19 (thấp hơn gần 200 ca so với ngày trước đó), trong đó có 2.492 ca cộng đồng. Tổng số ca COVID-19 của tỉnh Quảng Bình đến nay là 57.204, trong đó 34.898 ca khỏi; 60 ca tử vong, hiện có 20.981 bệnh nhân COVID19 đang điều trị tại nhà; 663 F0 đang điều trị tại bệnh viện.

Sáng 13-3, Nghệ An thông tin từ 18h ngày 12-3 đến 6h ngày 13-3, Nghệ An ghi nhận 4.076 ca COVID-19. Trong đó có 1.229 ca cộng đồng; 2.847 ca đã được cách ly từ trước (2.840 ca là F1, 7 ca từ ngoại tỉnh có dịch về). Lũy kế từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 231.453 ca COVID-19; điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 164.525 bệnh nhân; tử vong: 142 bệnh nhân.

Tin sáng 13-3: Hà Nội có tổng số ca COVID-19 cao nhất nước, số tử vong tiếp tục giảm Tin sáng 13-3: Hà Nội có tổng số ca COVID-19 cao nhất nước, số tử vong tiếp tục giảm

TTO - Sau hơn nửa năm TP.HCM liên tục dẫn đầu cả nước về tổng số ca COVID-19, từ tối 12-3 Hà Nội đã "nhận" vị trí này khi có thêm trên 30.000 ca mới ngày 13-3 và bổ sung thêm gần 200.000 ca tích lũy từ trước.

L.ANH - X.MAI - TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên