10/08/2022 06:12 GMT+7

Tin sáng 10-8: Ảnh hưởng của bão số 2, Bắc Bộ mưa rất to

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Đáng chú ý: Thủ tướng yêu cầu có giải pháp chi tiền hỗ trợ người lao động thuê nhà trước 15-8; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời chất vấn tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội; TP.HCM họp về đầu tư quan trắc tự động; Xuất khẩu cá tra vào EU tăng.

Tin sáng 10-8: Ảnh hưởng của bão số 2, Bắc Bộ mưa rất to - Ảnh 1.

Khu trọ của công nhân - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thủ tướng yêu cầu có giải pháp chi tiền hỗ trợ người lao động thuê nhà trước 15-8

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Lao động - thương binh và xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức họp báo, giao ban với các địa phương để xác định nguyên nhân chậm trễ và có giải pháp đẩy nhanh thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động chậm nhất trước ngày 15-8.

Trong thời gian qua, Chính phủ đã có 4 công điện chỉ đạo các địa phương đơn giản hóa thủ tục, đẩy nhanh tiến độ giải ngân để tiền thuê nhà sớm tới tay người lao động. 

Tuy vậy, tính đến 9h ngày 6-8, báo cáo của Cục Việc làm (Bộ Lao động - thương binh và xã hội) chỉ rõ còn tới 12 địa phương chưa thực hiện giải ngân gói hỗ trợ thuê nhà cho người lao động theo quyết định 08 (6.600 tỉ đồng) gồm Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Phú Thọ, Sơn La, Hải Phòng, Hưng Yên, Phú Yên, Ninh Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Trà Vinh.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời chất vấn tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 10-8, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời chất vấn tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nội dung trả lời tập trung vấn đề an ninh mạng, giải pháp ngăn chặn, xử lý tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là tình trạng đánh bạc, lừa đảo, đưa tin không chính xác, phát tán các video clip phản cảm, độc hại, công tác phòng, chống tội phạm về ma túy, "tín dụng đen", cho vay nặng lãi… 

Việc triển khai thực hiện cấp thẻ căn cước công dân; việc cấp và sử dụng hộ chiếu phổ thông mẫu mới…

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Nguyễn Văn Hùng sẽ trả lời liên quan việc thực hiện chính sách, pháp luật để du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn. 

Việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp kích cầu, phục hồi du lịch sau đại dịch COVID-19. Giải pháp ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội và văn hóa ứng xử…

TP.HCM họp bàn về đầu tư quan trắc tự động 

Dự kiến tuần này Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM sẽ họp với các đơn vị liên quan nghe báo cáo về hiện trạng đầu tư trung tâm quan trắc, các trạm quan trắc tự động đã đầu tư, trang thiết bị phòng thí nghiệm, tiến độ xây dựng trung tâm quan trắc và các đề xuất liên quan. 

Tin sáng 10-8: Ảnh hưởng của bão số 2, Bắc Bộ mưa rất to - Ảnh 2.

Xe khách xả khói gây ô nhiễm trên đường Nguyễn Văn Linh (TP.HCM) - Ảnh: TỰ TRUNG

Sở cũng nắm lại hiện trạng 16 trạm quan trắc tự động và đề xuất phương hướng sử dụng. Quan trắc tự động tại TP.HCM hiện nay còn chậm đầu tư so với các địa phương khác trên cả nước. 

Đa số công tác quan trắc ô nhiễm đều thực hiện thủ công và việc công bố thông tin quan trắc đến người dân hiện nay còn chưa được thực hiện thường xuyên. 

Trong khi đó, các chuyên gia đánh giá ô nhiễm không khí tại TP.HCM hiện nay đang rất phức tạp và là nguyên nhân gây tử vong cho hơn 1.000 người.

Xuất khẩu cá tra vào EU 7 tháng cao hơn cả năm 2021

Ngày 9-8, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết tính đến giữa tháng 7-2022, xuất khẩu cá tra của Việt Nam vào thị trường EU đạt gần 122 triệu USD, vượt kim ngạch xuất khẩu cá tra cả năm 2021 sang thị trường này (106 triệu USD). 

Đáng chú ý, tất cả các thị trường trong khối EU đều tăng mạnh nhập khẩu cá tra với mức tăng trưởng thấp nhất là 25%, cao nhất là tăng gấp gần 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong số này có 5 thị trường lớn nhất là Hà Lan (tăng 72%), Đức (tăng 107%), Tây Ban Nha (tăng 75%), Bỉ (tăng 92%) và Ý (tăng 90%).

Tin sáng 10-8: Ảnh hưởng của bão số 2, Bắc Bộ mưa rất to - Ảnh 3.

Chế biến cá tra xuất khẩu tại một doanh nghiệp ở TP Cần Thơ - Ảnh: CHÍ QUỐC

Theo VASEP, năm 2022, nhu cầu nhập khẩu của các thị trường bùng nổ sau 2 năm kìm nén vì đại dịch COVID-19. Đặc biệt bối cảnh xung đột Nga - Ukraine dẫn đến hàng loạt lệnh trừng phạt của các nước với kinh tế và thương mại của Nga, trong khi Nga là nguồn cung cá thịt trắng lớn nhất cho EU. 

Thiếu nguyên liệu cá thịt trắng giữa bối cảnh lạm phát tăng kỷ lục tại EU là cơ hội lớn cho sản phẩm cá tra Việt Nam. Bên cạnh đó, thuế quan ưu đãi từ Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam (EVFTA) càng phát huy thêm lợi thế cho cá tra Việt Nam sang EU trong năm 2022.

VASEP cũng dự báo nửa cuối năm nay xuất khẩu cá tra vào EU tiếp tục tăng trưởng cao và cả năm 2022 sẽ mang về lượng ngoại tệ trên 200 triệu USD.

Sắp diễn ra lễ hội âm nhạc điện tử Danang Electronic Carnival tại Đà Nẵng

Sắp tới, trong hai đêm 13 và 14-8, tại Công viên châu Á thành phố Đà Nẵng, người dân và du khách sẽ có "những đêm không ngủ" với lễ hội âm nhạc điện tử Danang Electronic Carnival (DEC).

Tin sáng 10-8: Ảnh hưởng của bão số 2, Bắc Bộ mưa rất to - Ảnh 4.

Lễ hội âm nhạc điện tử Danang Electronic Carnival

Lễ hội âm nhạc điện tử Danang Electronic Carnival có các đêm âm nhạc điện tử nổi tiếng thế giới đến từ 5 dòng nhạc: dân gian đương đại, EDM, pop, rock và hip hop gắn với thiết kế sân khấu lồng ghép một cách khéo léo với yếu tố lịch sử, văn hóa của thành phố Đà Nẵng.

Dự kiến sẽ có hơn 40 nghệ sĩ quốc tế và trong nước luân phiên trình diễn trong 2 đêm, thu hút 10.000 khách tham dự và đây là một trong số những sự kiện hiếm hoi tại Đà Nẵng quy tụ dàn nghệ sĩ quốc tế đông đảo.

Lễ hội âm nhạc điện tử Danang Electronic Carnival được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2016 và đã thu hút đông đảo khán giả tham gia, đặc biệt là giới trẻ; lễ hội đã đem tới một không gian âm nhạc sôi động, hiện đại với sự trình diễn của nhiều DJ, ca sĩ nổi tiếng.

Tin sáng 10-8: Ảnh hưởng của bão số 2, Bắc Bộ mưa rất to - Ảnh 5.
Tin sáng 10-8: Ảnh hưởng của bão số 2, Bắc Bộ mưa rất to - Ảnh 6.
Tin sáng 10-8: Ảnh hưởng của bão số 2, Bắc Bộ mưa rất to - Ảnh 7.
Tin sáng 9-8: 1.300 GB dữ liệu cá nhân lộ trên mạng; Hiệp hội nhà thầu kêu cứu lên Thủ tướng Tin sáng 9-8: 1.300 GB dữ liệu cá nhân lộ trên mạng; Hiệp hội nhà thầu kêu cứu lên Thủ tướng

TTO - Thay vì thi đơn lẻ, tới đây Bộ Nội vụ sẽ chủ trì kiểm định chất lượng đầu vào công chức; Tiếp tục chi 1.155 tỉ hỗ trợ người lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; 1.300 GB dữ liệu khách VIP đầu tư tài chính lộ trên mạng... là tin chú ý sáng nay.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên