Ảnh: thetyee.ca TTCT - Trong mùa dịch này, chắc ai cũng đã đọc các bài đăng theo kiểu “Hành động ngay, không khéo thì chết”, “COVID-19 thực ra chỉ như bệnh cảm thôi”, “hạ thấp tỉ lệ nhiễm bệnh xuống ngưỡng cho phép là ảo tưởng có thể gây chết người (cách duy nhất để cứu nguy thế giới)”… Các status có nội dung đại khái thế này thường đi cùng đủ loại số liệu, lời trích, biểu đồ có vẻ dựa trên khoa học thống kê. Tương tự, nhiều loại bài, post đã xuất hiện do bình luận viên nghiệp dư viết hoặc là người nổi tiếng, hoặc chỉ là người bình thường cảm thấy mình tự nhiên nhiều sáng kiến. Loại bài này thường nói lại những tin đồn vớ vẩn đã bị bác bỏ như “COVID-19 là âm mưu của Trung Quốc muốn thống trị thế giới”, “quân đội Mỹ đã âm thầm thải COVID-19 ở Vũ Hán” và “muốn tự bảo vệ khỏi COVID-19 thì chỉ cần cầu nguyện, uống 20 viên tinh dầu thông đỏ, nhào lộn 100 lần mỗi ngày, ăn trứng luộc”… Tất cả bình luận kiểu này là dấu hiệu của DKE-19, một căn bệnh dễ truyền nhiễm có thể làm suy yếu chiến dịch ứng phó với đại dịch. Mỗi chúng ta cần phải hành động ngay hôm nay để giúp hạ thấp tỉ lệ nhà dịch tễ học lang vườn và số bài bình luận lá cải, nếu không thì có thể khiến mọi người lâm nguy. DKE-19 DKE (Dunning-Kruger Effect, tức hiệu ứng Dunning-Kruger) là trạng thái tâm lý trong đó con người thiếu hiểu biết về sự thiếu hiểu biết của bản thân, tức không biết là mình không biết, hay giống một khái niệm triết học châu Á: “sự vô minh”. Mặc dù một số dòng virus DKE thường lưu hành theo mùa, một số dòng đột biến rất độc hại như DKE-19 có vẻ đang bùng phát và có nguy cơ trở thành đại dịch. Đọc xong bài này, bạn sẽ hiểu rõ: (a) DKE-19 có thể đến với bạn ngay hôm nay. (b) DKE-19 đến nhanh theo cấp số nhân, nó bắt đầu từ từ, sau đó phát triển nhanh chóng, nhanh như chớp và “chết rồi, chắc tuần sau Việt Nam toàn là “corona zombie” chảy nước dãi chạy lung tung khắp nơi”. (c) Khi DKE-19 tới, bảng tin mạng xã hội của bạn sẽ bị tin đồn nhảm và số liệu giả - bài phân tích dỏm đầy nghẹt. (d) Nhân viên y tế sẽ bật khóc. Nhà báo nghiêm túc có thói quen lành mạnh là kiểm tra mọi sự việc diễn ra trước khi viết bài có thể sẽ kiệt sức. (e) Chỉ có cách duy nhất để đề phòng là giữ khoảng cách trên mạng xã hội. Không phải ngày mai, mà ngay hôm nay. (f) Chuyện này có nghĩa là phải xem xét lại nguồn thông tin trước khi bạn chia sẻ bài về COVID-19, bắt đầu từ bây giờ. Câu cửa miệng của bạn từ nay phải là “Suy nghĩ, kiểm tra, rồi mới đăng lên” hoặc nôm na là “dùng não”, rồi mới “bấm share”. Triệu chứng và lây lan Triệu chứng DKE-19 thường xuất hiện 3-5 ngày sau khi người ta phát hiện “dịch tễ học” không phải lĩnh vực nghiên cứu về những bản dịch văn chương quá kém. Nó cũng có thể xuất hiện ở một số người chợt nhớ lại toán cấp 2 và vì nhận ra đồ thị hàm số y = x2 nên tưởng mình cũng là Ngô Bảo Châu. Các triệu chứng khác nhau tùy từng bệnh nhân, nhưng người bị thường có xu hướng nhận xét cực đoan, bịa ra biểu đồ mới bằng Photoshop hoặc bình luận vớ vẩn và liên tục về số người bệnh COVID-19, kiểu: “Wow! Ý mới vượt qua Trung Quốc trên danh sách số người nhiễm”, “Việt Nam đã tụt hạng thứ 86 nè, hay quá”… Mặc dù nhiều bệnh nhân DKE-19 chỉ bị nhẹ hoặc thậm chí không có triệu chứng, vụ bùng phát dịch DKE-19 gần đây chỉ ra người bị nặng chủ yếu là những người dành hơn 45 phút/ngày để lang thang trên Facebook. Những người này khả năng cao không phải nhà khoa học hay nhân viên - công chức y tế gì ráo. DKE-19 là virus đồng loại với đống bài phân tích tài chính hạng bét từng gây ra bong bóng tiền điện tử năm 2018, hay hàng chục ngàn post dự đoán sự suy đồi của nền văn hóa Việt Nam sau khi Ngọc Trinh dự buổi tiệc mặc đầm ít vải. Bệnh truyền từ người sang người bằng nhiều cách khác nhau. Có người lây qua nghe và nói lại chuyện tào lao, có người dùng chung “kim tiêm” tài khoản Facebook tin giả, cũng có người lây bệnh vì định đùa vui nhưng rồi quá đà. Virus này thường xuất hiện trong những nguồn tin nửa thật nửa giả, vì vậy mà phát hiện thật khó. DKE-19 cũng có thể lẩn khuất trong các trang có chủ đích xấu trên mạng hoặc trong báo lá cải bị mốc. Rối loạn thần kinh liên quan đến DKE-19 có nhiều dấu hiệu khác nhau: một số người thì mặc áo mưa hay quần áo bảo hộ để đi siêu thị, một số khác thì tắm gội bằng cồn sau khi nhìn thấy kẻ khác không đeo khẩu trang qua cửa sổ. Lệnh cách ly xã hội được ban bố gần đây nhằm mục đích ngăn chặn COVID-19 có hậu quả là nhiều người thường ngày có nhiều công việc phải lo bỗng dưng có nhiều thời gian hơn để làm anh hùng bàn phím. Với tư cách là nhà khoa học tự phong, tôi cứ cho rằng số lượng bài post tào lao có khả năng còn tăng nhanh hơn chớp, nên mọi người tốt nhất phải rất đề phòng.■ Vài điều bạn có thể làm ngay để giúp hạ thấp tỉ lệ tin tức nhảm nhí trong mức cho phép: - Giữ “khoảng cách mạng xã hội” ít nhất 2m. Tạm ẩn hay bỏ theo dõi bạn bè nào mải miết “nghiền ngẫm” những chuyện hoang tin, thích bình phẩm về “miễn dịch bầy đàn” cứ như chuyên gia dịch tễ, hoặc đăng bài về việc sản xuất văcxin bằng trứng luộc. - Thử phản biện nguồn tin bạn đang đọc: Tác giả của bài viết hay biểu đồ trước mặt là người mẫu, nghệ sĩ hài hay nhà bình luận ngồi không trong mùa dịch? Người đó có kiến thức chuyên môn không mà nóng lòng muốn cho người ta biết ý kiến về một tình trạng y tế phức tạp đang diễn biến nhanh chóng? Nếu câu trả lời là có hết, khả năng cao bạn sắp nhiễm DKE-19 rồi đó! Tags: COVID-19Tin nhảmTin nhảm mùa dịchTình trạng khẩn cấp y tế
Từ người tù vì trồng cần sa đến tác giả sách trẻ: Hướng về ánh sáng, đời không bao giờ tối tăm NGUYỄN THỊ NGỌC HẢI 24/05/2024 2233 từ
Tập trung giải quyết vấn đề an toàn, bảo mật cho thanh toán không dùng tiền mặt ÁNH HỒNG 28/05/2024 Đó là một trong những nội dung quan trọng của chương trình "Ngày không tiền mặt" năm 2024 được đưa ra tại họp báo "Thúc đẩy phát triển thanh toán không tiền mặt an toàn", tổ chức chiều 28-5.
Ca sĩ Hương Tràm gửi đơn tố cáo người tung tin đồn sang Mỹ sinh con ĐẬU DUNG 28/05/2024 Ca sĩ Hương Tràm gửi đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng đề nghị xác minh, xử lý những trang tin, mạng xã hội đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự và nhân phẩm của cô.
Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Phát hiện 112 hồ sơ có dấu hiệu chỉnh sửa để trục lợi HÀ MI 28/05/2024 Trong “chiến dịch 30 ngày đêm” giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, chính quyền TP Biên Hòa, Đồng Nai đã phát hiện tại một phường có 112 hồ sơ có dấu hiệu chỉnh sửa, giả mạo chữ ký.
Sau 34 năm đòi công lý, Việt kiều Mỹ 2 lần bị bắt giam đã được minh oan 28/05/2024 Báo Tuổi Trẻ từng phản ánh vụ việc ông Lâm Hồng Sơn, 68 tuổi, Việt kiều Mỹ là nạn nhân của hai vụ án hình sự oan sai. Sáng hôm nay 28-5, ông đã chính thức được minh oan, phục hồi danh dự sau 34 năm ròng rã đội đơn đi tìm công lý.