26/07/2022 17:44 GMT+7

Tin COVID-19 chiều 26-7: Số ca mới tăng lên 1.460, ca nặng cũng tăng

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 1.460 ca COVID-19 mới trong 24 giờ qua (tăng 564 ca so với hôm qua). Số ca nặng cũng tăng lên 46 ca, không có trường hợp tử vong. Trên thế giới, tình hình dịch vẫn phức tạp ở nhiều nước.

Tin COVID-19 chiều 26-7: Số ca mới tăng lên 1.460, ca nặng cũng tăng - Ảnh 1.

Hiện cả nước còn 46 bệnh nhân COVID-19 nặng đang được điều trị ở bệnh viện - Ảnh: NAM TRẦN

Với 1.460 ca COVID-19 mới ghi nhận, đến nay Việt Nam đã có 10.770.304 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.651 ca nhiễm).

Trong ngày 26-7, có 7.107 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 9.874.075 ca.

Số bệnh nhân đang thở oxy là 46 ca, trong đó: thở oxy qua mặt nạ: 40 ca; thở oxy dòng cao HFNC: 4 ca; thở máy không xâm lấn: 1 ca; thở máy xâm lấn: 1 ca; ECMO: 0 ca.

Từ 17h30 ngày 25-7 đến 17h30 ngày 26-7 không ghi nhận ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 0 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.092 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/227 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Tin COVID-19 chiều 26-7: Số ca mới tăng lên 1.460, ca nặng cũng tăng - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Trong ngày 25-7 có 204.114 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 243.012.217 liều, trong đó:

Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 211.399.539 liều: Mũi 1 là 71.300.552 liều; Mũi 2 là 68.820.025 liều; Mũi 3 (vắc xin Abdala) là 1.515.150 liều; Mũi bổ sung là 14.001.130 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 47.588.431 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 8.174.251 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12 - 17 tuổi là 20.217.439 liều: Mũi 1 là 9.036.202 liều; Mũi 2 là 8.684.110 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 2.497.127 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 5 - 11 tuổi là 11.395.239 liều: Mũi 1 là 7.585.966 liều; Mũi 2 là 3.809.273 liều.

Hơn 14 triệu trẻ em Mỹ mắc COVID-19; Úc ghi nhận số ca nhập viện cao nhất từ trước đến nay

Theo cập nhật của trang Worldometer, tính đến 17h30 hôm nay 26-7, thế giới đã ghi nhận trên 576,2 triệu ca mắc COVID-19, hơn 6,4 triệu ca tử vong và trên 546,1 triệu ca đã khỏi. 

Tại Mỹ, báo cáo mới nhất của Viện Nhi khoa (AAP) và Hiệp hội Bệnh viện nhi của Mỹ cho thấy kể từ khi dịch bệnh bùng phát, hơn 14 triệu trẻ em tại nước này đã mắc COVID-19. Riêng trong tuần kết thúc ngày 21-7, tại Mỹ có hơn 92.000 ca nhiễm mới là trẻ em. Đây là tuần thứ 2 liên tiếp số ca mắc mới theo tuần ở trẻ em gia tăng tại Mỹ. 

Tin COVID-19 chiều 26-7: Số ca mới tăng lên 1.460, ca nặng cũng tăng - Ảnh 3.

Nhân viên y tế tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho trẻ em ở Los Angeles, California, Mỹ - Ảnh: AFP

Trong khi đó, số ca COVID-19 phải nhập viện tại Úc đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát ở nước này, với 5.433 trường hợp phải nhập viện chỉ trong ngày 25-7. 

Giới chuyên gia Úc cho rằng làn sóng lây nhiễm mùa đông có thể sẽ đạt đỉnh trong vài tuần tới, làm gia tăng áp lực lên hệ thống y tế cả nước. Phó chủ tịch Hiệp hội Y khoa Úc (AMA) Chris Moy đã kêu gọi chính phủ tăng cường các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh như đeo khẩu trang bắt buộc.

Tại Hàn Quốc, số ca COVID-19 mới cũng đang gia tăng trở lại gần mức 100.000 ca/ngày khi dòng phụ BA.5 của biến thể Omicron lây lan nhanh ở nước này. 

Theo Cơ quan Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), ngày 26-7 họ ghi nhận 99.327 ca nhiễm mới, trong đó 353 ca nhập cảnh, tăng hơn gấp đôi so với số ca thông báo ngày trước đó (với 35.883 ca) và là số ca mắc mới theo ngày cao nhất kể từ ngày 20-4 năm nay. Hiện tổng số ca bệnh tại Hàn Quốc đã tăng lên 19.346.764 ca, trong đó 24.907 ca tử vong.

Ngày 26-7, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết Trung Quốc đại lục có thêm 868 ca mắc mới trong 24 giờ qua, trong đó 98 ca có triệu chứng và 770 ca không có triệu chứng.

Số ca mắc COVID-19 tại Micronesia tính đến ngày 26-7 đã tăng lên hơn 1.000 ca chỉ sau 1 tuần dịch bùng phát.

TTXVN đưa tin từ tuần trước, quốc đảo ở Thái Bình Dương với khoảng 100.000 dân này đã bị cho là nhiều khả năng trở thành quốc gia cuối cùng trên thế giới trải qua dịch COVID-19, sau khi tránh khỏi được dịch bệnh này trong hơn 2 năm nhờ vị trí địa lý cách biệt và các biện pháp kiểm soát biên giới. 

Giới chức y tế Micronesia xác nhận số ca nhiễm đang tăng nhanh chóng. Trong ngày 26-7, Micronesia đã ghi nhận 140 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 1.261 ca, bao gồm cả một số trường hợp được phát hiện ở biên giới trước khi dịch bùng phát. Nhiều nghị sĩ hàng đầu và các quan chức cấp cao đã mắc bệnh, trong đó có Phó thủ tướng Yosiwo George.

Nhà chức trách đã yêu cầu người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng, kể cả ngoài trời. Những người vi phạm sẽ đối mặt với mức phạt 1.000 USD. 

Cơ quan thống kê liên bang Đức ngày 26-7 cho biết tuổi thọ trung bình tại Đức giảm đáng kể trong giai đoạn 2019 - 2021, chủ yếu do tỉ lệ tử vong cao bất thường trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19.

Cơ quan thống kê liên bang cho biết tuổi thọ trung bình của phụ nữ năm 2021 là 83,2 và nam giới là 78,2, lần lượt giảm 0,4 tuổi và 0,6 tuổi so với năm 2019, thời điểm trước khi đại dịch bùng phát.

Tin COVID-19 chiều 25-7: Ca mới tăng nhẹ với 896 ca, không có trường hợp tử vong Tin COVID-19 chiều 25-7: Ca mới tăng nhẹ với 896 ca, không có trường hợp tử vong

TTO - Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.768.844 ca COVID-19, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.636 ca).

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên