30/10/2020 07:45 GMT+7

Tìm cách tiếp cận nơi sạt lở Phước Sơn: Nếu thời tiết tốt sẽ dùng trực thăng

NHÓM PHÓNG VIÊN TUỔI TRẺ
NHÓM PHÓNG VIÊN TUỔI TRẺ

TTO - Hiện nay, đường DH1 đi từ hướng xã Phước Chánh tới Phước Kim đã thông tuyến tới cầu Xà Oai. Tuy nhiên, từ cầu Xà Oai đi vào Phước Lộc còn khoảng 50km có rất nhiều điểm sạt lở rất nghiêm trọng.

Tìm cách tiếp cận nơi sạt lở Phước Sơn: Nếu thời tiết tốt sẽ dùng trực thăng - Ảnh 1.

Cuộc họp đang diễn ra tại UBND huyện Phước Sơn - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Sáng 30-10, ông Nguyễn Mạnh Hà - trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam - chủ trì cuộc họp bàn phương án tiếp cập hiện trường vụ sạt lở ở Phước Sơn.

Theo ông Hà, hiện hai đường tiếp cận đến xã đều không được. Từ xã đi vào hiện trường bị chia cắt hết, qua phân tích thì do lũ quét.

Sạt lở núi ở Phước Sơn: 'Nếu thời tiết tốt sẽ sử dụng trực thăng'

Hiện nay, đường DH1 đi từ hướng xã Phước Chánh tới Phước Kim đã thông tuyến tới cầu Xà Oai. Tuy nhiên, từ cầu Xà Oai đi vào Phước Lộc còn khoảng 50km có rất nhiều điểm sạt lở rất nghiêm trọng.

Ông Hà nói nếu thời tiết thuận lợi như hôm qua sẽ huy động trực thăng. Nhưng hôm nay sương mù, phải tính cho phù hợp. Nếu trời quang mây tạnh sẽ huy động máy bay.

Tìm cách tiếp cận nơi sạt lở Phước Sơn: Nếu thời tiết tốt sẽ dùng trực thăng - Ảnh 3.

Bản đồ 2 điểm sạt lở làm 2 cán bộ và 11 người dân mất tích tại xã Phước Lộc, Phước Sơn - TẤN LỰC

Thực phẩm, nước uống căng thẳng

Hiện dân tại thôn 6 là 119 khẩu, lương thực không đảm bảo. Sáng nay xã Phước Lộc đã huy động đưa nhu yếu phẩm vào.

Xã Phước Lộc (904 người) còn 4 tấn gạo, xã Phước Thành còn 700kg, và 217 công nhân thủy điện Đắk Mi 2. Sạt lở chia cắt khiến đường sá không tiếp cận được, tình hình cung cấp lương thực, thực phẩm cho dân rất căng thẳng.

Hiện 3 xã bị cô lập tại huyện Phước Sơn số lượng người dân mất nhà rất nhiều. Như xã Phước Lộc trên 30 hộ mất nhà, xã Phước Thành 41 hộ mất sạch nhà và tài sản, trên người chỉ còn một bộ đồ, còn tài sản trôi sạch. Xã Phước Kim cũng có 15 hộ mất hoàn toàn nhà ở. 

Tìm cách tiếp cận nơi sạt lở Phước Sơn: Nếu thời tiết tốt sẽ dùng trực thăng - Ảnh 4.

Lực lượng quân sự, công an tại cuộc họp - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Vấn đề nước sinh hoạt cũng rất căng thẳng, xã Phước Lộc, Phước Thành còn 2 ngày nữa mất nước, phải hứng nước mưa vì hệ thống nước sạch không còn. Ông Nguyễn Mạnh Hà yêu cầu lực lượng của huyện phải tính toán bố trí ăn ở tạm thời cho dân.

Ông Nguyễn Quảng, phó chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, cho biết trước mắt sẽ ưu tiên sử dụng lực lượng tại chỗ xã Phước Lộc và huy động lực lượng xã Phước Thành gần đó vào ứng cứu, tìm kiếm người mất tích trước. 

Tìm cách tiếp cận nơi sạt lở Phước Sơn: Nếu thời tiết tốt sẽ dùng trực thăng - Ảnh 5.

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Phước Sơn, trung tá Nguyễn Trung Kiên - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Đến giờ phút này, các xã còn lại rất ít gạo và thực phẩm, do đó huyện sẽ huy động số gạo dành cho học sinh các trường để cứu giúp cho dân. Đồng thời, cố gắng vận chuyển gạo tiếp tế từ tỉnh vào được càng sâu càng tốt.

Huyện cũng xuất ngân sách mua nhu yếu phẩm, quần áo cần thiết để đảm bảo dân đủ ấm. Tuy nhiên, nếu không có đường nào khác để tiếp cận tiếp tế cho các xã thì huyện Phước Sơn đề nghị quân đội hỗ trợ máy bay thả hàng tiếp tế cho dân.

Tìm cách tiếp cận hơn 200 công nhân

Hiện tại Công ty thủy điện Đăk Mi 2 còn 217 công nhân bị cô lập hoàn toàn, chia cắt. Sông Đăk Mi chưa thể qua. Lương thực đủ ăn cho 2 ngày. Lực lượng chức năng đang tìm cách tiếp cận bảo đảm tiếp tế lương thực, thực phẩm. Ban chỉ huy quân sự huyện Phước Sơn có các đề xuất, kiến nghị.

Với một số công nhân bị cô lập, trước hết thực hiện tiếp tế lương thực, thực phẩm qua dây cáp đã được công ty kéo qua trạm vận hành tại khu vực cầu Khỉ.

Tìm cách tiếp cận nơi sạt lở Phước Sơn: Nếu thời tiết tốt sẽ dùng trực thăng - Ảnh 6.

Nhóm kỹ sư người Ấn Độ của thủy điện Đắk Mi 2 đã ra khỏi xã Phước Lộc trước khi gặp sự cố dạt lở gây tắt đường - Ảnh: TẤN LỰC

Với công nhân tại nhà máy và đập chính, tìm cách tiếp cận lương thực: Phương án 1: Tìm cây to cắt cho ngã ngang qua suối làm cầu. Phương án 2: có thể kiểm tra đường từ Đăk Choong, Đăk Lây cơ động vào. Phương án 3 đề nghị trực thăng treo và thả lương thực, thực phẩm.

Huyện đội đề nghị đặt Sở chỉ huy tiền phương tại UBND xã Phước Công để tiện chỉ huy tìm kiếm do gần với khu vực nhóm công nhân thủy điện bị cô lập và nhóm 13 người dân và cán bộ mất tích tại Phước Lộc.

Các lực lượng tham gia tìm kiếm nhóm 11 người dân và 2 cán bộ mất tích tại xã Phước Lộc hôm nay bao gồm: Bộ Tư lệnh Quân khu V, Tỉnh đội, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an huyện, Huyện đội Phước Sơn và lực lượng tại chỗ của xã Phước Lộc và xã Phước Thành.

Tìm cách tiếp cận nơi sạt lở Phước Sơn: Nếu thời tiết tốt sẽ dùng trực thăng - Ảnh 7.

Đại diện Bộ tư lệnh Quân khu 5 có các đề xuất về các phương án tiếp cận - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Đại tá Trương Quang Nhạn, phó tham mưu trưởng Bộ tham mưu Quân khu V, nói hiện xã Phước Lộc và thủy điện Đăk Mi 2 từ nhà điều hành, trạm trộn bêtông và đập chính bị cô lập toàn bộ. Hiện nhóm hơn 160 công nhân tại đập chính không có thông tin liên lạc trong khi đường vào sạt lở, thông tin không đảm bảo. 

Đại tá Nhạn đề xuất Tỉnh ủy và Huyện ủy sử dụng lực lượng và phương tiện xã Phước Lộc và các xã lân cận hỗ trợ nhau tìm kiếm 11 người dân và 2 cán bộ mất tích. Đảm bảo đời sống cho người dân địa phương và điều tiết cho nhóm công nhân thủy điện nếu có thể.

Đồng thời phải xây dựng phương án tìm kiếm cụ thể, đảm bảo an toàn cho lực lượng. Ngoài ra, khảo sát đường từ hướng Kon Tum để tìm hiểu khả năng mở đường vào hiện trường. Khi thời tiết tốt, sẽ xin trực thăng tiếp tế bằng máy bay.

Tìm cách tiếp cận nơi sạt lở Phước Sơn: Nếu thời tiết tốt sẽ dùng trực thăng - Ảnh 8.

Lãnh đạo lực lượng tìm kiếm của Tỉnh ủy và Tỉnh đội Quảng Nam băng qua tràn Phước Công đi vào hướng xã Phước Lộc - Ảnh: TẤN LỰC

Kết luận cuộc họp bàn phương án tìm kiếm, ông Nguyễn Mạnh Hà chỉ đạo huyện Phước Sơn và các xã tiếp tục sử dụng lực lượng tại chỗ, huy động lực lượng thanh niên vào việc tìm kiếm nhóm 13 người mất tích. Hiện có trên 140 người tại xã Phước Lộc có thể vận động tham gia tìm kiếm tại hai điểm có người mất tích. 

Đồng thời, cho tập kết lương thực thực phẩm tại xã Phước Công và Phước Kim, khảo sát đường vào xã Phước Công để tính phương án lập Sở chỉ huy tiền phương tại đây.

Video: Phóng viên Tuổi Trẻ theo đoàn cứu nạn tiếp cận khu vực sạt lở Phước Sơn

Tìm cách tiếp cận nơi sạt lở Phước Sơn: Nếu thời tiết tốt sẽ dùng trực thăng - Ảnh 10.

Điểm sạt lở tại khu vực tràn Phước Công trên đường vào xã Phước Lộc - Ảnh: TẤN LỰC

Tìm cách tiếp cận nơi sạt lở Phước Sơn: Nếu thời tiết tốt sẽ dùng trực thăng - Ảnh 11.

Đến sáng nay đường vào các xã bị chia cắt trong vùng sạt lở có người gặp nạn ở Phước Lộc vẫn còn nước lớn chia cắt - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Tìm cách tiếp cận nơi sạt lở Phước Sơn: Nếu thời tiết tốt sẽ dùng trực thăng - Ảnh 12.

Những ngon núi sạt lở nhiều chỗ trên đường vào Phước Lộc - TẤN LỰC

Tại sở chỉ huy tiền phương đặt tại Phước Công lúc này, cả bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường và chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã có mặt để chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn. Ông Thanh nói khẩn trương tìm kiếm, nhưng phải đảm bảo an toàn.

Báo cáo với lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Quảng, phó chủ tịch phụ trách UBND huyện Phước Sơn cho biết hiện nay đã dùng dây cáp vận chuyển được một ít lương thực cho công nhân thuỷ điện đang bị cô lập.

Đối với 5 thi thể tìm kiếm được, huyện vận động người dân mai táng theo phong tục địa phương.

Tìm cách tiếp cận nơi sạt lở Phước Sơn: Nếu thời tiết tốt sẽ dùng trực thăng - Ảnh 13.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh được cán bộ địa Phượng đưa vào sở chỉ huy tiền phương đặt tại Phước Công - Ảnh: TRỌNG Ý

Tìm cách tiếp cận nơi sạt lở Phước Sơn: Nếu thời tiết tốt sẽ dùng trực thăng - Ảnh 14.

Cả bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường (bìa phải) và chủ tịch tỉnh Lê Trí Thanh (thứ 3 bên trái) đã có mặt để chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn - Ảnh: TRỌNG Ý

Thượng tá Lê Nho Tâm, Trưởng công an huyện cho biết, hiện nay chỉ còn duy nhất một đường vào hiện trường là từ Phước Công, băng rừng qua cầu Nước Mắt để đến Phước Lộc.

Theo lãnh đạo huyện Phước Sơn, toàn huyện có 145 nhà dân bị trôi, vùi lấp. Trong đó nhiều nhất là xã Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc. Hiện chính quyền đang bố trí ở tạm nhà bà con. Huyện đề nghị tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng lại nhà sau bão lũ cho dân.

Tìm cách tiếp cận nơi sạt lở Phước Sơn: Nếu thời tiết tốt sẽ dùng trực thăng - Ảnh 15.

Hiện trường sạt lở trên đường vào Phước Lộc - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Tìm cách tiếp cận nơi sạt lở Phước Sơn: Nếu thời tiết tốt sẽ dùng trực thăng - Ảnh 16.

Hiện trường sạt lở trên đường vào Phước Lộc - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Tìm cách tiếp cận nơi sạt lở Phước Sơn: Nếu thời tiết tốt sẽ dùng trực thăng - Ảnh 17.

Hiện trường sạt lở trên đường vào Phước Lộc - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Sở LĐ-TB&XH cho biết sẽ trích 100 tấn gạo từ nguồn 1.000 tấn Chính phủ cấp hỗ trợ người dân huyện Phước Sơn. Đề xuất Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam và tỉnh hỗ trợ nhu yếu phẩm, quần áo, chăn màn, hỗ trợ đỡ đầu các em mất cha mẹ trong bão lũ.

Ông Phan Việt Cường, bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, nói tổn thất tại Quảng Nam là vô cùng lớn, giao cho thượng tá Lê Trung Thành - phó chỉ huy quân sự tỉnh làm trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn tại chỗ. 

Ông Phan Việt Cường cũng cho biết tinh thần không quân sẵn sàng máy bay đã chuẩn bị tại sân bay Chu Lai để bay vào cứu trợ. Trọng tâm là 2 xã Phước Thành và xã Phước Lộc với trên 2.000 nhân khẩu. Cần phải làm sao để người dân 2 xã này cầm cự được 1 tháng. Dự kiến mỗi người 10kg gạo sẽ cần 20 tấn gạo. 

Tìm cách tiếp cận nơi sạt lở Phước Sơn: Nếu thời tiết tốt sẽ dùng trực thăng - Ảnh 18.

Nhóm công nhân xây lắp nhà máy thuỷ điện Dắk Mi 2 kéo thiết bị bị trôi do sạt lở núi - Ảnh : TRƯỜNG TRUNG

Ông Cường đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo xuất 20 tấn gạo về tập kết tại sân bay Chu Lai sẵn sàng bay thả hàng. Cho trinh sát vào bằng đường bộ vào nhóm lửa đánh dấu khu vực để máy bay thả hàng.

Đồng thời, mỗi túi hàng phải có kèm thư động viên để bà con yên tâm cầm cự, không liều mạng lội rừng ra ngoài.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết, tất cả nhà bị thiệt hại do thiên tai đều được hỗ trợ khắc phục, trước mắt ưu tiên tập trung nguồn lực khắc phục giao thông tại Phước Sơn.

Vụ lở núi ở Phước Sơn: Đã tìm thấy 5 thi thể, bộ đội tạm dừng đến hiện trường Vụ lở núi ở Phước Sơn: Đã tìm thấy 5 thi thể, bộ đội tạm dừng đến hiện trường

TTO - Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến 15h30 chiều nay 29-10, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy 5 thi thể trong số 11 người mất tích do lở núi tại thôn 6, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

NHÓM PHÓNG VIÊN TUỔI TRẺ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Phước Sơn sạt lở