22/03/2019 08:54 GMT+7

Tiêu hủy heo rừng ở Huế nghi bị dịch tả heo châu Phi

NHẬT LINH - LÊ TRUNG - LINH ĐAN
NHẬT LINH - LÊ TRUNG - LINH ĐAN

TTO - Dù chưa có kết quả chính xác, UBND huyện Phong Điền cũng yêu cầu chính quyền xã Phong Sơn tiêu hủy số heo nói trên, đồng thời tiêu độc, khử trùng tại khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Alba Thanh Tân.

Tiêu hủy heo rừng ở Huế nghi bị dịch tả heo châu Phi - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng khử trùng chuồng heo tại thôn Hiền An, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền - nơi ghi nhận ổ dịch tả heo châu Phi đầu tiên ở Huế - Ảnh: NHẬT LINH

Chiều 21-3, ông Trịnh Đức Hùng - chủ tịch UBND H.Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) - cho biết vừa chỉ đạo tiêu hủy một số heo rừng nuôi nhốt phục vụ du khách tham quan tại khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Alba Thanh Tân (xã Phong Sơn) nghi bị nhiễm dịch tả heo châu Phi.

Trước đó, ngày 20-3, 2 con heo rừng ở đây có dấu hiệu nhiễm bệnh như sốt, bỏ ăn, yếu dần. Qua kiểm tra, bầy heo rừng có 47 con thì 9 con xuất hiện dấu hiệu nhiễm dịch tả heo châu Phi.

Lực lượng thú y H.Phong Điền đã lấy mẫu đưa đi Nghệ An xét nghiệm xem đây có phải là ổ dịch tả heo châu Phi thứ 2 xuất hiện ở Thừa Thiên - Huế hay không.

Ông Hùng cho biết dù chưa có kết quả chính xác nhưng cũng đã yêu cầu chính quyền xã Phong Sơn tiêu hủy số heo nói trên, đồng thời tiến hành các biện pháp tiêu độc, khử trùng tại khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Alba Thanh Tân. Khu vực này cách ổ dịch được phát hiện đầu tiên của tỉnh Thừa Thiên - Huế tại thôn Hiền An (xã Phong Sơn) khoảng 2km.

Cũng trong chiều 21-3, ông Nguyễn Văn Hưng, chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân phát sinh ổ dịch tả heo châu Phi ở thôn Hiền An.

Tại Quảng Nam, ông Lê Văn Sinh - giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh - cho biết đang cùng với các ngành chức năng ở TP Đà Nẵng và Quảng Ngãi phân luồng, hướng dẫn các xe chở heo không đi qua tuyến cao tốc TP Đà Nẵng - Quảng Ngãi mà chuyển hướng sang quốc lộ 1.

Việc làm này nhằm kiểm soát toàn bộ các xe chở heo đi qua các tỉnh, TP trên phải qua các trạm kiểm dịch của từng địa phương.

Cùng ngày, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết tuy tại địa phương chưa xuất hiện dịch tả heo châu Phi nhưng hiện có đến 8/15 huyện, thị xã, TP có hàng trăm con heo chết do lở mồm long móng, nên có nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng...

Ông Y Giang Gry Niê Knơng, phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân; theo dõi, giám sát đàn heo... để ngăn chặn dịch lan nhanh. 

"Các huyện, thị xã, TP nhanh chóng thành lập các ban chỉ đạo phòng chống dịch và thực hiện hỗ trợ cho người dân đúng quy định. UBND tỉnh cũng sẽ sớm ban hành mức giá hỗ trợ cho người chăn nuôi có heo bị bệnh, sau khi hội đồng thẩm định giá xem xét đề xuất mức giá phù hợp" - ông Y Giang Gry Niê Knơng thông tin.

Diễn tập ứng phó với dịch

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản yêu cầu các tỉnh, TP trực thuộc trung ương khẩn trương tổ chức diễn tập ứng phó dịch tả heo châu Phi, xây dựng phương án xử lý đối với trường hợp phải tiêu hủy heo số lượng lớn.

Ngoài ra, văn bản trên chỉ đạo các địa phương bố trí lực lượng thú y, quản lý thị trường, công an... kiểm soát chặt 24/24h giờ đối với heo và sản phẩm của heo qua địa bàn; rà soát các cơ sở giết mổ, không cho các cơ sở không phép, không đảm bảo vệ sinh thú y hoạt động.

NGUYỄN TRÍ

Các tỉnh thành đồng loạt mở thêm chốt chống dịch tả heo châu Phi Các tỉnh thành đồng loạt mở thêm chốt chống dịch tả heo châu Phi

TTO - Sau thông tin Huế xuất hiện dịch tả heo châu Phi, TP.HCM cũng có văn bản đề nghị các địa phương phối hợp chống dịch.

NHẬT LINH - LÊ TRUNG - LINH ĐAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên