26/11/2019 14:40 GMT+7

Tiếp tục xảy ra động đất ở Trùng Khánh, Cao Bằng

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Sáng 26-11 tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng tiếp tục xảy ra một trận động đất 2,5 độ Richter, sau những trận động đất liên tục xảy ra tại đây kể từ sáng 25-11.

Tiếp tục xảy ra động đất ở Trùng Khánh, Cao Bằng - Ảnh 1.

Vị trí xảy ra trận động đất 2,5 độ Richter tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng lúc 8h52 ngày 26-11 - Nguồn: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần

Cụ thể, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu cho biết trận động đất gần nhất xảy ra tại Trùng Khánh, Cao Bằng vào lúc 8 giờ 52 phút ngày 26-11 có độ lớn 2,5 độ Richter ở độ sâu khoảng 8,2km.

Vị trí xảy ra động đất thuộc khu vực huyện Trùng Khánh, sát địa phận huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng.

Trước đó, lúc 23 giờ 2 phút ngày 25-11 cũng xảy ra một trận động đất có độ lớn 2,6 độ Richter, độ sâu khoảng 8,1km tại địa bàn huyện Trùng Khánh.

Sáng 25-11 tại huyện Trùng Khánh cũng xảy ra 2 trận động đất có độ lớn 5,4 và 3,8 độ Richter.

Đến trưa 25-11, tiếp tục xảy ra động đất có độ lớn 2,8 độ Richter tại khu vực tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cách huyện Trùng Khánh khoảng 1,6km.

Như vậy trong 2 ngày 25 và 26-11, đã xảy ra 4 trận động đất trên địa bàn huyện Trùng Khánh và 1 trận động đất xảy ra tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc cách huyện Trùng Khánh 1,6km.

Theo các chuyên gia địa chất, các trận động đất trên có thể phát sinh từ đới đứt gãy Cao Bằng - Tiên Yên. Đây là đới đứt gãy kéo dài từ Trung Quốc qua Cao Bằng đến Lạng Sơn và Quảng Ninh, vẫn thường gây ra các trận động đất trong thời gian qua. Theo các dự báo, đới đứt gãy này có thể gây động đất tới 6 độ Richter.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.

Công khai mức đảm bảo an toàn các công trình để người dân chủ động ứng phó động đất Công khai mức đảm bảo an toàn các công trình để người dân chủ động ứng phó động đất

TTO - Rà soát, kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng của động đất đến các công trình xây dựng, nhất là các hồ chứa, nhà cao tầng, các khu vực có nguy cơ bị sạt lở để có phương án đảm bảo an toàn.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên