07/03/2012 01:34 GMT+7

Tiếp tục tìm hang động mới ở Phong Nha - Kẻ Bàng

L.GIANG
L.GIANG

TT - Ngày 6-3, ông Hoàng Hải Vân, phó giám đốc vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình), cho biết đoàn thám hiểm của Hiệp hội Hang động hoàng gia Anh do ông Howard Limbert dẫn đầu đã trở lại vùng rừng này

Đoàn sẽ tiếp tục tìm kiếm hang động mới và thám hiểm lần hai với hang động Sơn Đoòng (là hang động lớn nhất thế giới hiện nay do đoàn thám hiểm này phát hiện năm 2010). Dự kiến chuyến thám hiểm này của đoàn kéo dài hai tháng, sau đó sẽ có một báo cáo kết quả cụ thể cho UBND tỉnh Quảng Bình.

Đến nay vùng núi đá vôi thuộc Phong Nha - Kẻ Bàng còn 90% diện tích có hang động nhưng chưa được khám phá. Trong đó, hệ thống núi đá vôi và suối ở khu vực sông Chày, Nước Moọc là nơi dự báo có nhiều giá trị đặc biệt về hang động. Đợt này đoàn thám hiểm sẽ dành nhiều thời gian để khảo sát khu vực này nhằm tìm kiếm hang động lớn.

L.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên