01/08/2019 20:00 GMT+7

Tiếp sức đến trường: hồ sơ trực tuyến và mẫu hồ sơ cho tân sinh viên ĐBSCL, Tây Nguyên

BÁO TUỔI TRẺ
BÁO TUỔI TRẺ

TTO - Bắt đầu từ 1-8, ban tổ chức chương trình học bổng Tiếp sức đến trường năm 2019 tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến các tân sinh viên. Hạn cuối nhận hồ sơ: trước ngày 30-8-2019.

* Điều kiện nhận học bổng

1- Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn (có xác nhận của địa phương hoặc nhà trường), có nguy cơ bỏ học nếu không được giúp đỡ.

2- Trúng tuyển vào đại học hoặc cao đẳng năm học 2019-2020 (có bản photo giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận của trường). Ưu tiên:

+ Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định Bộ Giáo dục và đào tạo.

+ Thí sinh tuyển thẳng đại học, cao đẳng bằng phương thức xét tuyển điểm thi THPT Quốc gia.

+ Xét tuyển theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM dành cho đối tượng học sinh giỏi thuộc các trường THPT chuyên, năng khiếu trên toàn quốc và các trường THPT thuộc nhóm 100 trường có điểm trung bình thi THPT quốc gia cao nhất trong ba năm gần nhất - đối với khu vực phía Nam.

+ Thí sinh trúng tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM từ 650/1.200 điểm trở lên - đối với khu vực phía Nam.

3. Có thư trình bày rõ hoàn cảnh gia đình và khát vọng, hướng phấn đấu trong học tập và nghề nghiệp tương lai.

* Cách thức nhận học bổng (cập nhật từ ngày 20-8-2019):

Tân sinh viên thuộc 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long, 5 tỉnh Tây nguyên làm hồ sơ học bổng theo mẫu Thư đề đạt nguyện vọng đính kèm và nộp về Tỉnh, Thành đoàn. Thời gian nộp hồ sơ: trước ngày 5-9-2019. Tải mẫu Thư đề đạt nguyện vọng TẠI ĐÂY.

Tân sinh viên các tỉnh thành Đông Nam bộ, các tỉnh thành phía Bắc và Bắc Trung bộ gửi hồ sơ trực tuyến về báo Tuổi Trẻ theo mẫu bên dưới. Ban tổ chức sẽ phỏng vấn trực tuyến hoặc sẽ phối hợp cùng địa phương xác minh trong một số trường hợp đặc biệt. Thời gian nộp hồ sơ: trước ngày 5-9-2019.

* Bài viết có thay đổi thông tin, cập nhật ngày 20-8-2019.

Tiếp sức đến trường 2019: cô bé mồ côi thay cha mẹ nuôi các em Tiếp sức đến trường 2019: cô bé mồ côi thay cha mẹ nuôi các em

TTO - Gia cảnh nghèo khó, các cô bác khuyên Trang nghỉ học để đi làm thuê kiếm tiền nuôi các em. Nhưng nhiều đêm nằm trong ngôi nhà vắng lạnh, nhìn hai em trai tội nghiệp, nghĩ về niềm tin cha mẹ gửi lại, Trang quyết định tiếp tục đi học.

BÁO TUỔI TRẺ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên