23/04/2019 14:00 GMT+7

Tiện ích 5 sao nâng tầm giá trị mini-hotel Grand World Phú Quốc

T.T
T.T

Dòng sản phẩm mini-hotel của tổ hợp Grand World Phú Quốc vừa ra mắt thị trường bất động sản nghỉ dưỡng.

Tiện ích 5 sao nâng tầm giá trị mini-hotel Grand World Phú Quốc - Ảnh 1.

Tổ hợp Grand World Phú Quốc quy hoạch 86 lô mini-hotel

Mini-hotel Grand World Phú Quốc "thăng hạng" nhờ tiện ích

Chủ đầu tư New Vision đã quy hoạch Tổ hợp nghỉ dưỡng Grand World Phú Quốc với hệ thống tiện ích hiện đại và tầm cỡ, mục tiêu là biến dự án trở thành điểm đến lưu trú, vui chơi giải trí, mua sắm quốc tế thời thượng bậc nhất đảo ngọc.

Nằm trong khuôn viên rộng hơn 85ha của dự án, 86 lô mini-hotel không chỉ sở hữu hàng loạt tiện ích nội khu hiện đại như quảng trường biển, bể bơi, công viên… mà còn thừa hưởng nhiều tiện ích 5 sao liền kề, vốn là những địa điểm hút khách du lịch.

Cách khu mini-hotel vài phút đi bộ là khu phố thương mại sầm uất được chia thành ba phân khu mang những màu sắc riêng biệt: Phân khu Thượng Hải (The ShangHai) nhộn nhịp, sôi động, nơi mua sắm các sản phẩm lưu niệm, sản vật địa phương; phân khu Đông Dương (The Indochine) tọa lạc ngay tại trung tâm trái tim dự án Grand World Phú Quốc, nơi mang đến những trải nghiệm đậm chất Á Đông; và phân khu Địa Trung Hải (The Mallorca) cung cấp đầy đủ các sản phẩm cao cấp để thỏa mãn nhu cầu mua sắm của du khách.

Mini-hotel còn sở hữu vị trí thuận tiện kết nối với Corona Casino, đây là casino đầu tiên tại Việt Nam mở cửa cho người trong nước vào tham gia và trải nghiệm các dịch vụ. 

Trên thế giới, hệ thống khách sạn tại nhiều tổ hợp resort nghỉ dưỡng liền kề casino như Bellagio (Las Vegas) hay The Venetian (Macau) có tỉ lệ lấp đầy phòng luôn ở mức cao, nếu khách không đặt sớm thì sẽ rất khó có cơ hội lưu trú.

Bên cạnh đó, sát cạnh dự án là những địa điểm vui chơi giải trí nổi tiếng bậc nhất đảo ngọc, đã và đang thu hút hàng ngàn lượt du khách mỗi ngày như công viên vui chơi giải trí ngoài trời Vinpearl Land; công viên chăm sóc và bảo tồn động vật Vinpearl Safari...

Đây chính là những yếu tố cộng hưởng hấp dẫn, góp phần thúc đẩy du khách đến tận hưởng và trải nghiệm tại hệ thống lưu trú hiện đại này, giúp mô hình mini - hotel "thăng hạng" giá trị, từ đó mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Tiện ích 5 sao định vị giá trị dự án bất động sản

Hiện nay, thước đo để đánh giá quy mô và mức độ đẳng cấp của một tổ hợp nghỉ dưỡng dựa trên tiện ích đi kèm, bởi nhu cầu của khách du lịch ngày càng trở nên đa dạng. "Tiện ích 5 sao" đã trở thành kim chỉ nam cho các chủ đầu tư khi muốn phát triển thành công dự án ở phân khúc cao cấp.

Có thể thấy, các tổ hợp nghỉ dưỡng nổi tiếng trên thế giới đã không ngần ngại rót vốn đầu tư vào các hạng mục tiện ích như một hình thức "thả tép bắt tôm", thu về lợi nhuận khổng lồ. 

Đơn cử như tổ hợp World Sentosa của Singapore đã rót vốn 7 tỉ đô la cho hệ thống vui chơi, giải trí hiện đại bao gồm công viên hải dương, sân khấu ngoài trời biểu diễn âm thanh và ánh sáng, và đặc biệt là công viên giải trí Universal Studios nổi tiếng… 

Hay có thể kể đến tổ hợp Venetian tại Macau với mức đầu tư 6 tỉ đô la cho các loại hình dịch vụ như tổ chức hội nghị, triển lãm và hoạt động kinh doanh thương mại tại chuỗi cửa hàng Grand Canal Shoppes sang trọng,...

Việc chủ đầu tư dự án không chỉ cung cấp ra thị trường các dòng sản phẩm đầu tư đa dạng, mà còn mạnh tay trang bị cơ sở hạ tầng và các tiện ích 5 sao trong quần thể cho thấy chủ đầu tư này đang đi theo chiến lược phát triển bài bản của những "người khổng lồ" trong khu vực, với quyết tâm biến Grand World Phú Quốc trở thành điểm đến quốc tế sôi động không kém cạnh World Sentosa của Singapore, hay Venetian của Macau. 

Theo các chuyên gia, đây là động thái đầy khôn ngoan nhằm đón đầu thị trường nghỉ dưỡng phức hợp đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, khi lượng du khách đổ về Phú Quốc ở mức kỷ lục trong vòng 10 năm trở lại đây.

Tiện ích 5 sao nâng tầm giá trị mini-hotel Grand World Phú Quốc - Ảnh 2.

Hệ thống tiện ích 5 sao là một trong những yếu tố hàng đầu giúp định vị giá trị của các dự án bất động sản

Theo chủ đầu tư, tuy mới ra mắt nhưng dòng sản phẩm mini-hotel đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của khách hàng, vì số lượng giới hạn chỉ 86 lô. Nhà đầu tư được tự do phát triển sản phẩm theo ý muốn, chỉ cần công trình không vượt chỉ giới xây dựng của dự án, thiết kế tối đa 5 tầng, mật độ xây dựng không quá 60% và đồng thời tuân theo các quy định về khoảng cách xây dựng do nhà nước ban hành. 

Thiết kế mini-hotel sẽ được chủ đầu tư thẩm duyệt trước khi cấp phép xây dựng để đảm bảo tính thẩm mỹ, đẳng cấp của cả một quần thể. 

Có thể thấy, mini-hotel được hưởng lợi từ nguồn du khách dồi dào đến trải nghiệm tiện ích 5 sao liền kề và sức hút nội lực sẵn có. Chính vì vậy, hệ thống mini-hotel của tổ hợp Grand World Phú Quốc có đầy đủ cơ sở để đem lại nguồn "doanh thu thụ động" đầy hấp dẫn cho các nhà đầu tư, trở thành sản phẩm bất động sản sáng giá trong phân khúc nghỉ dưỡng.

3 ưu thế của mô hình shop Grand World Phú Quốc 3 ưu thế của mô hình shop Grand World Phú Quốc

TTO - Các tuyến phố thương mại tại Grand World Phú Quốc được hưởng lợi trực tiếp khi nằm trong tổ hợp Corona Resort & Casino Phú Quốc.

T.T
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên