03/12/2022 16:44 GMT+7

Tiến đến mở Trung tâm thương mại Champasak - TP.HCM tại Lào

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Trong khuôn khổ Đối thoại hữu nghị TP.HCM lần thứ nhất, lãnh đạo TP.HCM và tỉnh Champasak (Lào) ký kết bản ghi nhớ phương hướng hợp tác giai đoạn 2022 - 2025, cam kết thắt chặt hợp tác trên nhiều lĩnh vực, gồm mở trung tâm thương mại.

Tiến đến mở Trung tâm thương mại Champasak - TP.HCM tại Lào - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi (bên phải) bắt tay Bí thư Tỉnh trưởng tỉnh Champasak (Lào) Vilayvong Boutdakham tại buổi ký kết ngày 3-12 - Ảnh: TRẦN PHƯƠNG

Chiều 3-12, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi và Bí thư Tỉnh trưởng tỉnh Champasak (Lào) Vilayvong Boutdakham đã ký kết bản ghi nhớ về phương hướng hợp tác giai đoạn 2022 - 2025 giữa UBND TP.HCM và chính quyền tỉnh Champasak, Lào.

Lễ ký kết diễn ra tại UBND TP.HCM, trong khuôn khổ chương trình Đối thoại hữu nghị TP.HCM lần thứ nhất.

Về phương diện kinh tế, hai bên cam kết phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư và kết nối doanh nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp hai bên hợp tác tiến đến mở Trung tâm thương mại Champasak - TP.HCM tại Champasak.

Cũng theo bản ghi nhớ, TP.HCM sẽ hỗ trợ nghiên cứu đề tài “Nâng cao hiệu quả thu ngân sách và sử dụng ngân sách tại tỉnh Champasak”, tiến tới giúp đỡ về trang thiết bị công nghệ hiện đại.

Đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, hai bên cam kết khuyến khích tạo điều kiện cho doanh nghiệp TP.HCM sang tỉnh Champasak sản xuất chế biến, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu sang các nước khác như: cà phê, chè, sầu riêng, cao su, nhà máy bột sắn, hạt điều và các loại nông sản có tiềm năng khác của địa phương.

Về văn hóa, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, TP.HCM cam kết tiếp tục hỗ trợ đào tạo nhân lực cho tỉnh Champasak ở các lĩnh vực do tỉnh đề nghị. Chương trình đào tạo bao gồm trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ cho sinh viên và cán bộ của tỉnh Champasak với tổng số lượng là 35 suất/năm.

TP.HCM cũng cung cấp các khóa đào tạo ngắn hạn cho cán bộ y tế tỉnh Champasak với 10 suất/năm.

Ngược lại, tỉnh Champasak nhận đào tạo ngắn hạn cho cán bộ, sinh viên của TP.HCM sang học tiếng Lào tại tỉnh với số lượng 3 suất/năm. Khóa học kéo dài 12 tháng, với 9 tháng học ngôn ngữ và 3 tháng thực tập.

Ngoài ra, hai bên cũng ký kết nhiều nội dung khác nhằm thắt chặt quan hệ giữa Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, cũng như giữa Hội đồng nhân dân, Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM.

Sở Ngoại vụ tỉnh Champasak và Sở Ngoại vụ TP.HCM là đầu mối, cùng với các sở, ngành liên quan triển khai các nội dung của bản ghi nhớ.

Bản ghi nhớ có hiệu lực bốn năm kể từ ngày ký và có thể sửa đổi hoặc bổ sung bằng văn bản. Biên bản ghi nhớ không tạo ra nghĩa vụ ràng buộc về pháp lý cho các bên ký kết.

Đối thoại Hữu nghị TP.HCM: Hợp tác để thành công Đối thoại hữu nghị TP.HCM: Hợp tác để thành công

TTO - Tại Đối thoại hữu nghị TP.HCM lần thứ nhất, các địa phương đều kỳ vọng thúc đẩy hợp tác lẫn nhau nhằm thúc đẩy phục hồi và phát triển trong giai đoạn sau đại dịch COVID-19 với nhiều cơ hội lẫn thách thức.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên