19/03/2019 03:17 GMT+7

Tiền đạo đang đấu ở châu Âu của U-23 Indonesia nói sai tên đội chung bảng

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - "Tất cả các đội đều mạnh và có đội hình chất lượng. Cả Việt Nam, Thái Lan và Campuchia. À nhầm Brunei. Tôi nghĩ vậy..."

Tiền đạo đang đấu ở châu Âu của U-23 Indonesia nói sai tên đội chung bảng - Ảnh 1.

Tiền đạo Egy Maulana (Lechia Gdansk, Ba Lan) tươi cười trả lời phỏng vấn báo chí VN - Ảnh: N.K

U-23 Indonesia đến Hà Nội - Clip: N.K

Phát biểu sau khi đến Hà Nội vào tối 18-3, tiền đạo đang thi đấu cho CLB Lechia Gdansk (Ba Lan) Egy Maulana đánh giá cao U-23 VN nhưng cũng tự tin sẽ cùng U-23 Indonesia giành quyền tham dự VCK Giải U-23 châu Á 2020..

Egy Maulana từng được một loạt CLB châu Âu như Benfica, Sporting CP, Getafe CF, Espanyol, Saint-Etienne, Ajax Amsterdam và vài CLB Ý mời thử việc vào năm 2017 khi chơi nổi bật ở Giải bóng đá trẻ quốc tế Toulon 2017 diễn ra tại Pháp. Đây là giải đấu chất lượng với các đội bóng lớn tham dự như Brazil, Pháp, CH Czech, Anh,... 

Nhưng rốt cuộc, Egy Maulana chọn CLB Lechia Gdansk (Ba Lan) - nơi sẵn sàng ký hợp đồng c3 năm với anh mà không cần phải qua thử việc vào tháng 3-2018. Tại đây, Egy Maulana đã ghi 9 bàn trong 13 trận khoác áo đội trẻ của CLB này.

Nói về mục tiêu của mình cũng như U-23 Indonesia tại vòng loại U-23 châu Á 2020, tiền đạo 19 tuổi này cho biết muốn giành kết quả tốt nhất. Anh nói: "Chúng tôi muốn giành quyền vào VCK. Do đó, chúng tôi sẽ cùng nhau chiến đấu để đạt được mục tiêu đó".

Đánh giá về đối thủ chính của U-23 Indonesia trong việc giành vé, Egy Maulana tỏ ra khá khiêm tốn và còn nói sai cả tên đối thủ chung bảng. "Tất cả các đội đều mạnh và có đội hình chất lượng. Cả Việt Nam, Thái Lan và Campuchia. À nhầm Brunei. Tôi nghĩ vậy. Tất cả các trận đấu đều không dễ dàng vì tất cả các đối thủ đều mạnh. Chúng tôi phải tập trung cho từng trận đấu", anh chia sẻ.

Tiền đạo đang đấu ở châu Âu của U-23 Indonesia nói sai tên đội chung bảng - Ảnh 3.

Egy Maulana cùng các cầu thủ U-23 đặt chân đến sân bay Nội Bài - Ảnh: N.K

Ở giải U-22 Đông Nam Á 2019 tại Campuchia, khi Indonesia lần lượt thắng VN 1-0 ở bán kết và Thái Lan 2-1 ở chung kết, Egy Maulana đã không tham dự vì không được CLB Lechia Gdansk cho phép trở về. Tuy nhiên, anh cho rằng chức vô địch tại Campuchia khiến các cầu thủ trẻ Indonesia tự tin hơn. Anh nói: "Trước khi tham dự vòng loại U-23 châu Á 2020, chúng tôi đã vô địch Đông Nam Á. Điều đó giúp chúng tôi tự tin hơn và cố gắng tiếp tục thể hiện sự tiến bộ".

Trả lời cho câu hỏi "Anh có biết U-23 VN có nhiều cầu thủ đá rất hay ở châu Á?", Egy Maulana cho rằng điều đó sẽ khiến cuộc đối đầu giữa hai đội ở lượt thứ hai (24-3) hấp dẫn hơn. "Tôi biết một vài cầu thủ của U-23 VN từng vào VCK Giải U-23 châu Á 2018. Tên của họ hơi khó đọc nhưng tôi biết họ đã vào tới trận chung kết của giải đấu năm ngoái. Điều đó sẽ khiến trận đấu sắp tới giữa hai đội hấp dẫn hơn, vì chúng tôi cũng có một đội hình mạnh để đối đầu với họ. Chúng tôi phải chiến đấu để giành chiến thắng".

"Indonesia vừa thắng VN ở Giải U-22 Đông Nam Á 2019. Nhưng điều đó bây giờ không quan trọng. Vì bây giờ là vòng loại giải U-23 châu Á 2020", Egy Maulana nói thêm



NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên