29/10/2021 07:47 GMT+7

Tiêm vắc xin để an tâm đến trường

THÙY DƯƠNG - XUÂN MAI
THÙY DƯƠNG - XUÂN MAI

TTO - Hôm qua (28-10), gần như đồng loạt các quận, huyện, TP Thủ Đức (TP.HCM) đã tổ chức tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho chủ yếu học sinh thuộc khối lớp 11 và 12.

Tiêm vắc xin để an tâm đến trường - Ảnh 1.

Học sinh tiêm vắc xin ngừa COVID-19 tại Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình, TP.HCM) vào sáng 28-10 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nhiều người cũng băn khoăn việc cấp "thẻ xanh" cho học sinh ra sao, bao lâu có kháng thể...

Phụ huynh vui mừng

Từ sáng sớm 28-10, nhiều phụ huynh và học sinh khối 12 của Trường THPT Phú Nhuận đã có mặt tại điểm tiêm Trường THCS Trần Huy Liệu (phường 4, quận Phú Nhuận) để tiêm vắc xin.

Ngồi đợi con gái học lớp 12 tiêm vắc xin tại đây, ông Nguyễn Văn Khuyến cho hay rất vui mừng khi con gái là thành viên cuối cùng của gia đình được tiêm vắc xin sau thời gian dài trông ngóng.

"Cả gia đình tôi ai cũng có thẻ xanh, mong con được tiêm vắc xin để sớm đến trường, chứ ở nhà học online hoài thấy tội nghiệp con. Dù tôi đọc thông tin thấy trẻ chẳng may nhiễm bệnh thì tỉ lệ chuyển nặng cũng ít, nhưng có vắc xin tiêm vẫn tốt hơn", ông Khuyến tâm sự.

Bà Nguyễn Thị Như Ý - chánh văn phòng UBND quận Phú Nhuận - cho biết trong ngày đầu tiên, quận tổ chức hai điểm tiêm cho khoảng 1.100 học sinh khối 12 của hai trường THPT trên địa bàn là khoảng 800 học sinh Trường THPT Phú Nhuận, tiêm tại Trường THCS Trần Huy Liệu và khoảng 300 học sinh Trường THPT Hàn Thuyên, tiêm tại một phòng khám trên địa bàn quận.

Cũng theo bà Ý, thống kê trên địa bàn quận có gần 15.000 trẻ từ 12 - 17 tuổi; trong đó có 448 trẻ không đi học, trẻ ở các tỉnh khác nhưng mắc kẹt tại quận, trẻ sống trên địa bàn quận nhưng theo học trường thuộc quận khác…

Từ hôm nay (29-10), quận Phú Nhuận sẽ mở rộng 5 - 6 điểm tiêm và giảm dần độ tuổi. Dự kiến hết tuần này (trong vòng 4 ngày) sẽ tiêm xong 15.000 trẻ trong độ tuổi như trên. Riêng 448 trẻ không theo học các trường trên địa bàn sẽ được tiêm vào một buổi cuối cùng.

Trường hợp phụ huynh chưa đồng ý cho trẻ tiêm vắc xin, quận không gạch danh sách mà ghi chú lại để sau 1 - 2 ngày, nếu phụ huynh đồng ý tiêm thì quận vẫn tiếp nhận tiêm chủng cho con em họ.

Tại quận 1, BSCKII Lê Phước Hùng - giám đốc Trung tâm Y tế quận 1 - cho hay quận tổ chức tiêm cho trẻ em từ 16 - 17 tuổi tại 6 điểm tiêm, trong đó có 5 điểm tại các trường học và 1 điểm tiêm tại Bệnh viện quận 1, với khoảng 2.800 học sinh.

Ghi nhận trong ngày đầu tiên tiêm vắc xin mở rộng cho trẻ em trên địa bàn TP diễn ra trong trật tự và an toàn. Hầu hết các điểm tiêm là các trường học hoặc bệnh viện, không gian thoáng đãng, trật tự.

7 ngày sau mũi tiêm thứ 2 trẻ có kháng thể

Đề cập quy trình tiêm vắc xin, cô Trần Thị Hồng Thủy - phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa - cho biết khi phụ huynh và học sinh đến điểm tiêm sẽ được hướng dẫn vào khu tiếp nhận để điểm danh và nhập liệu các thông tin liên quan.

Sau đó, học sinh ngồi chờ tới khu khám sàng lọc, rồi đến phòng đợi tiêm, khi tiêm xong được cấp giấy chứng nhận đã tiêm và ra về. Phụ huynh cũng được sắp xếp ngồi chờ ở khu vực riêng nhưng vẫn dễ dàng quan sát con em mình.

Được phân công phụ trách công tác tiêm chủng ở điểm tiêm này, ThS.BS Nguyễn Công Trực - quyền trưởng khoa B1 Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch - kể đã từng đi tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19 cho người lớn nhưng khi tiêm cho trẻ em thì công tác chuẩn bị phải chu đáo hơn. Tại điểm tiêm này có bàn cấp cứu trong khu tiêm, có xe cấp cứu trực sẵn ngay bên ngoài…

Về thời gian cơ thể trẻ tạo được kháng thể sau tiêm vắc xin, PGS.TS Đỗ Văn Dũng - trưởng khoa y tế công cộng, Trường ĐH Y dược TP.HCM - cho hay trẻ em cũng tương tự như người lớn, vào ngày thứ 7 sau khi tiêm mũi 2 vắc xin Pfizer thì đã có kháng thể bảo vệ cơ thể.

"Các nghiên cứu thử nghiệm vắc xin Pfizer trên trẻ em đánh giá có mức độ bảo vệ từ ngày thứ 7 sau mũi tiêm thứ 2", ông Dũng nói.

Thông tin tại họp báo chiều 28-10, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM - cho biết trong 2 ngày qua, TP.HCM đã tiêm cho gần 40.000 trẻ.

Có 167 trẻ bị hoãn tiêm, 1 trẻ bị chống chỉ định tiêm, 44 trẻ được chuyển lên bệnh viện để tiêm. Các điểm tiêm được tổ chức an toàn về y tế và công tác phòng chống dịch, chưa có trường hợp phản ứng phụ nặng sau tiêm.

Theo bà Mai, TP.HCM có chỉ đạo phấn đấu tiêm mũi 1 cho trẻ 12 - 17 tuổi trong 5 - 7 ngày, dự kiến có 780.000 trẻ em được tiêm.

Đã "lỡ" tiêm đâu đó thì sao?

Ngoài các trường hợp được tiêm trong ngày 28-10, có không ít phụ huynh cho biết đã cho con em mình tiêm trước đó. Những trường hợp này băn khoăn không biết có tiếp tục tiêm hay việc xác nhận với nhà trường ra sao...

Đơn cử như trường hợp chị N.T.T., 42 tuổi, ngụ ở quận 4. Chị T. cho biết con gái chị đang học lớp 11 và được tiêm đủ hai mũi vắc xin phòng COVID-19 hơn một tháng trước đó. Nhưng hiện nay mới được xác nhận tiêm một mũi, đang đợi giấy chứng nhận mũi thứ 2.

"Tôi mong được nhà trường hướng dẫn thông tin để những người có con tiêm vắc xin phòng COVID-19 như con tôi được cập nhật thông tin đã tiêm ngừa. Sau khi tiêm, các em nhận ngay giấy xác nhận đã tiêm vắc xin", chị T đề xuất.

Theo cô Trần Thị Hồng Thủy, với những học sinh đã tiêm mũi 1 ở nơi khác và đến ngày tiêm mũi 2 vẫn đăng ký với trường để trường lập danh sách cho những học sinh này được tiêm mũi 2 tại trường. Còn với những học sinh đã tiêm đủ hai mũi ở nơi khác thì sẽ báo với trường để nhà trường thống kê những học sinh nào đã được tiêm đủ hai mũi.

Hàng ngàn học sinh khối 12 ở TP.HCM háo hức, hồi hộp được tiêm vắc xin Hàng ngàn học sinh khối 12 ở TP.HCM háo hức, hồi hộp được tiêm vắc xin

TTO - Sáng 28-10, hàng ngàn học sinh khối 12 tại nhiều quận, huyện trên địa bàn TP.HCM được tiêm vắc xin phòng COVID-19. Ghi nhận tại một số điểm tiêm ở quận 1, 3, Phú Nhuận và Tân Bình, công tác tiêm chủng diễn ra trật tự, an toàn.

THÙY DƯƠNG - XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên