27/02/2022 09:19 GMT+7

Tiêm vắc xin cho trẻ 5-11 tuổi: Đang lấy ý kiến phụ huynh, sớm nhất tiêm vào tháng 4

MỸ DUNG
MỸ DUNG

TTO - Đến hết ngày 27-2, các trường tiểu học, mầm non, THCS lấy ý kiến cha mẹ học sinh về việc tiêm vắc xin cho trẻ trong độ tuổi kể trên.

Tiêm vắc xin cho trẻ 5-11 tuổi: Đang lấy ý kiến phụ huynh, sớm nhất tiêm vào tháng 4 - Ảnh 1.

Giáo viên Trường tiểu học Lương Định Của (quận 3, TP.HCM) hướng dẫn cách rửa tay cho học sinh - Ảnh: NHƯ HÙNG

Ngày 26-2, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Dương Trí Dũng, phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM, cho biết sở này đang cùng Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM chuẩn bị tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ 5 - 11 tuổi.

Ngày 28-2, các trường, phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, TP Thủ Đức sẽ gửi kết quả khảo sát về Sở Giáo dục và đào tạo.

Có trường khoảng 90% phụ huynh đồng ý

Cô Lê Ái Sơn Hà - hiệu trưởng Trường mầm non Mặt Trời Nhỏ, quận Bình Tân, TP.HCM - cho biết đến ngày 26-2 trường đã hoàn thành khảo sát ý kiến phụ huynh học sinh, kết quả có khoảng 90% (135/150) phụ huynh có con 5 tuổi đồng ý cho tiêm vắc xin ngừa COVID-19.

Trường tiểu học Âu Dương Lân (quận 8, TP.HCM) cũng đã khảo sát toàn bộ phụ huynh của trường về việc tiêm ngừa cho trẻ 5 - 11 tuổi. 

"Dù chưa có kết quả nhưng sơ bộ cho thấy phụ huynh rất nóng lòng muốn con được tiêm vắc xin ngừa COVID-19. Tôi vui mừng khi TP.HCM đang chuẩn bị cho trẻ lứa tuổi này được tiêm ngừa" - ông Lý Khải Thông, hiệu trưởng nhà trường, cho biết.

Trong bối cảnh F0 tăng nhanh khi học sinh đi học trực tiếp trở lại, ông Nguyễn Thế Dũng - hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Trường Toản, quận 10, TP.HCM - đánh giá việc cho trẻ em chích vắc xin ngừa COVID-19 là một biện pháp hữu ích. 

"Trường chúng tôi làm mẫu chuẩn để giúp phụ huynh dễ dàng khảo sát và đến ngày 27-2 sẽ hoàn tất" - ông Dũng nói.

Phù hợp tình hình trong nước và quốc tế

Theo Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM, đến thời điểm này vẫn chưa biết thời gian cụ thể TP.HCM có nguồn vắc xin để tiêm cho trẻ 5 - 11 tuổi, nhưng hiện nay TP.HCM đã kích hoạt chương trình để chuẩn bị cho công tác tiêm ngừa cho khoảng 700.000 trẻ trong độ tuổi. 

Các công tác đang được các sở ban ngành liên quan thực hiện. Trong đó, Sở Giáo dục và đào tạo đang khảo sát ý kiến phụ huynh học sinh, chuẩn bị hồ sơ và lên các phương án điểm tiêm phù hợp...

PGS.TS Đỗ Văn Dũng - trưởng khoa y tế công cộng, Trường ĐH Y dược TP.HCM - cho biết thời điểm này TP.HCM triển khai tiêm vắc xin cho trẻ 5 - 11 tuổi là phù hợp với tình hình trong nước và quốc tế. 

Theo bác sĩ Dũng, trước đây Việt Nam vẫn còn nghi ngại (và bản thân ông Dũng nói ông cũng có nghi ngại) khi cho trẻ 5 - 11 tuổi tiêm vắc xin ngừa COVID-19 bởi thời điểm đó WHO chưa có khuyến cáo sử dụng vắc xin ngừa COVID-19 cho lứa tuổi này. 

Nhưng hiện nay WHO đã khuyến cáo sử dụng vắc xin cho lứa tuổi nhỏ (ngày 24-1) và thực tiễn ở các nước như Mỹ và một số nước khác đã tiêm cho trẻ từ 5 - 11 tuổi và cho thấy hữu ích, an toàn.

Mặt khác, trước đây việc tiêm vắc xin cho người lớn bảo vệ được cho trẻ em, nhưng thực tiễn hiện nay người lớn đã tiêm nhiều rồi nhưng vẫn không đủ bảo vệ trẻ em vì biến chủng mới lây lan nhanh. 

Nếu trước đây với chủng Alpha tiêm cho người lớn có thể bảo vệ được trẻ em, nhưng với biến chủng mới hiện nay, trẻ em cần được tiêm chủng để bảo vệ tốt hơn.

Chưa kể, việc tiêm cho người lớn cũng không có được miễn dịch kéo dài (ít nhất một năm như trước). 

Người lớn sẽ ít lây bệnh trong vòng một năm, nhưng hiện nay miễn dịch của người lớn chỉ kéo dài vài tháng lại giảm đi nên mục tiêu tiêm người lớn để bảo vệ trẻ em không đạt được như mong đợi. Vì vậy, cùng với vắc xin COVID-19 được kiểm tra an toàn cho trẻ, việc tiêm vắc xin cho trẻ là cần thiết.

Nhanh nhất có thể tiêm vào cuối tháng 4

Thông tin từ Bộ Y tế cho hay các bộ phận chức năng đang rà soát, đánh giá về số lượng vắc xin ngừa COVID-19 cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi đặt mua đợt đầu trước khi có quyết định đặt mua chính thức.

Về nguyên tắc, Chính phủ đã có nghị quyết chấp thuận cho mua gần 21 triệu liều đủ tiêm hai mũi cho nhóm trẻ 5 đến dưới 12 tuổi, song Bộ Y tế đang trao đổi với cơ quan chuyên môn quốc tế xem trẻ đã mắc COVID-19 thì có tiêm hay không, nếu tiêm thì khi nào tiêm...

Sau khi thống nhất về số lượng đặt mua đợt đầu thì sẽ triển khai mua sớm và có thể cuối tháng 3 có thể cấp phát vắc xin để triển khai tiêm từ tháng 4.

Có một khó khăn hiện nay là nguồn nước muối sinh lý sử dụng cho đợt tiêm chủng này do dịch tăng cao, thị trường khan hiếm nên cần sớm sản xuất mới đủ cho tiêm chủng.

L.ANH

Trẻ không tiêm vắc xin có ảnh hưởng việc đến trường?

Trả lời về trường hợp trẻ 5 - 11 tuổi vì lý do nào đó không tiêm vắc xin COVID-19 thì có ảnh hưởng đến việc đến trường hay không, ông Dương Trí Dũng - phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM - cho biết hiện trẻ chưa tiêm vắc xin vẫn đang đi học bình thường, do đó không có lý gì nếu thời gian tới trẻ không tiêm vắc xin lại không được đi học.

"Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là biện pháp bảo vệ để trẻ an toàn hơn giữa đại dịch COVID-19. Đó là quyền lợi của trẻ em, của học sinh. Còn trong trường hợp trẻ không thể tiêm vắc xin thì vẫn đi học bình thường" - ông Dũng nói.

Nhiều nước đã tiêm

13b

Một em nhỏ đang được tiêm vắc xin COVID-19 của Pfizer tại TP San Jose (Costa Rica) vào ngày 23-2-2022 - Ảnh: Reuters

Mỹ là quốc gia đầu tiên phê chuẩn sử dụng khẩn cấp vắc xin COVID-19 cho trẻ 5 - 11 tuổi với vắc xin Pfizer. Tại Mỹ, theo trang Euronews, tính tới ngày 10-2 đã tiêm được hàng chục triệu liều vắc xin cho trẻ em.

Trong đó đã ghi nhận báo cáo sơ bộ về 2.239 trường hợp có dấu hiệu bị viêm cơ tim hoặc viêm màng tim do tác dụng phụ của vắc xin rơi vào nhóm tuổi từ 30 trở xuống. Trong số 2.239 trường hợp đã báo này, có 1.307 báo cáo đã được xác minh.

Sau Mỹ, Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) cũng đã phê chuẩn dùng vắc xin COVID-19 của Hãng Pfizer cho trẻ 12 - 15 tuổi vào tháng 5-2021 và cho trẻ 5 - 11 tuổi vào tháng 11-2021. Đây cũng là loại vắc xin COVID-19 đầu tiên được cấp phép dùng cho trẻ em ở EU.

Trong tháng 7-2021, EMA đã phê chuẩn vắc xin Moderna dành cho nhóm tuổi 12 - 17. Riêng với vắc xin Moderna dành cho nhóm 5 - 11 tuổi thì EMA vẫn đang tiếp tục đánh giá. Với vắc xin cho nhóm trẻ 5 - 11 tuổi, EMA kết luận "những lợi ích của vắc xin ở nhóm tuổi 5 - 11 lớn hơn các nguy cơ, nhất là ở những trẻ có các yếu tố tăng nguy cơ bệnh COVID-19".

Tới nay, hầu hết các nước châu Âu đã bắt đầu triển khai chương trình tiêm chủng cho trẻ trên 5 tuổi. Tây Ban Nha là nước có tỉ lệ phủ vắc xin cho trẻ nhóm tuổi 5 - 11 cao nhất ở châu lục này, với 57% các em được tiêm ít nhất một liều. Tại Ý, tới nay đã tiêm được cho 36,8% trẻ nhóm tuổi 5 - 11 với mỗi trẻ ít nhất 1 liều.

Tại Đức, ban đầu vắc xin chỉ được khuyến nghị cho trẻ có bệnh nền, nhưng khi biến thể Delta bùng phát, vắc xin được quyết định tiêm cho mọi trẻ trên 12 tuổi từ ngày 16-8-2021. Khoảng 20,6% trẻ trong nhóm 5 - 11 tuổi ở Đức đã tiêm ít nhất 1 liều, tại Ireland tỉ lệ này là 25%.

ĐỖ DƯƠNG

Tin sáng 27-2: Sẽ cấp vắc xin COVID-19 tiêm cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi từ cuối tháng 3 Tin sáng 27-2: Sẽ cấp vắc xin COVID-19 tiêm cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi từ cuối tháng 3

TTO - Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, thủ tục mua vắc xin COVID-19 cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi "cơ bản đã hoàn tất".

MỸ DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên