09/05/2023 20:54 GMT+7

Thụy Sĩ tập trận quân sự lớn nhất trong hơn 30 năm

Thụy Sĩ tập trận quân sự bắn đạn thật lớn nhất trong hơn 30 năm qua với sự tham gia của 4.000 binh sĩ, nhấn mạnh vai trò phòng thủ chung của châu Âu.

Thụy Sĩ tập trận quân sự lớn nhất trong hơn 30 năm - Ảnh 1.

Binh sĩ Thụy Sĩ trong cuộc tập trận LUX 23 ở Les Pradieres, ngày 4-5 - Ảnh: REUTERS

4.000 binh sĩ Thụy Sĩ đã tham gia cuộc tập trận mang tên LUX 23, diễn ra từ ngày 1 đến 9-5 tại bốn bang.

Trong cuộc tập trận, các binh sĩ đã thực hiện diễn tập đẩy lùi kẻ thù giả định, ném lựu đạn và bắn đạn thật, nhằm thể hiện khả năng phòng vệ theo chính sách "trung lập có vũ trang" (trung lập nhưng sẵn sàng tự vệ bằng vũ lực).

Tại trường bắn Les Pradieres ngày 4-5, một nhóm lính bộ binh - hầu hết là dân thường đang thực hiện nghĩa vụ quân sự - từ từ đi lên một ngọn đồi, sử dụng lựu đạn khói để che giấu chuyển động trước khi cúi người xuống bắn vào mục tiêu.

Quân đội Thụy Sĩ cho hay sẽ huấn luyện các binh sĩ "chiến đấu chống lại mối đe dọa khủng bố và bán quân sự". Cuộc tập trận được thiết kế đặc biệt để thử nghiệm một đơn vị phòng thủ mới, được gọi là lực lượng hạng nhẹ.

Trong tương lai, lực lượng này có thể hỗ trợ chính quyền dân sự trong nhiệm vụ quốc phòng trong thời gian ngắn.

Trên website, quân đội Thụy Sĩ giải thích rằng mức độ đe dọa ở nước họ tuy "thấp nhưng không phải không tồn tại". Do đó, việc "đào tạo thường xuyên để duy trì năng lực cao, bao gồm khả năng phòng thủ trước cuộc tấn công vũ trang" là rất quan trọng.

Thụy Sĩ cũng khẳng định cuộc tập trận LUX 23 đã được lên kế hoạch từ năm 2021 và không phải là phản ứng với những diễn biến ở Ukraine.

Theo Hãng tin Reuters, áp lực của quốc tế đối với Thụy Sĩ đã tăng lên, nhằm chấm dứt lệnh cấm xuất khẩu vũ khí tới các vùng chiến sự. Tuy nhiên, một số phe phái chính trị lo ngại động thái này sẽ đánh dấu sự kết thúc của truyền thống chính sách đối ngoại trung lập của Thụy Sĩ.

Thụy Sĩ không còn trung lập, khách giàu Trung Quốc lo tiền gửi ngân hàngThụy Sĩ không còn trung lập, khách giàu Trung Quốc lo tiền gửi ngân hàng

Giám đốc điều hành các ngân hàng lớn nhất của Thụy Sĩ cho biết các khách hàng Trung Quốc giàu có đang lo lắng về việc gửi tiền ở nước này, vì Thụy Sĩ đang từ bỏ vai trò trung lập.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên