04/11/2021 13:22 GMT+7

Thủy điện Tuyên Quang mở thêm 1 cửa xả đáy, điều chỉnh vận hành hồ thủy điện Hòa Bình

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Từ 14h chiều nay, thủy điện Tuyên Quang mở thêm 1 cửa xả đáy để điều tiết lũ. Trong khi đó, Nhà máy thủy điện Hòa Bình phải điều chỉnh vận hành từ nay đến đầu năm 2022 để chống hạn hán, thiếu nước và cấp nước an toàn cho thủ đô.

Thủy điện Tuyên Quang mở thêm 1 cửa xả đáy, điều chỉnh vận hành hồ thủy điện Hòa Bình - Ảnh 1.

Thủy điện Tuyên Quang mở thêm 1 cửa xả đáy từ 14h chiều nay - Ảnh: VƯƠNG TẤN

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, lúc 7h sáng 4-11, mực nước hồ ở mức 120,24m (trên mực nước dâng bình thường 24cm), lưu lượng về 540m3/s, lưu lượng xả 538m3/s. Như vậy lưu lượng về luôn lớn hơn hoặc bằng lưu lượng xả.

Trước tình hình trên, thực hiện quy trình vận hành hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tiếp tục có công điện lệnh giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở tiếp một cửa xả điều tiết lũ (tổng 2 cửa xả) từ 14h hôm nay để đảm bảo không vượt quá mức nước nâng bình thường +120m.

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cũng đề nghị giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang thông báo cho các địa phương, các chủ đầu tư, các cơ sở, hộ nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải đường thủy… khu vực hạ du thủy điện Tuyên Quang biết để sẵn sàng chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Trước đó, vào 15h chiều 3-11, Nhà máy thủy điện Tuyên Quang đã mở 1 cửa xả đáy để điều tiết lũ. 

Theo số liệu của Nhà máy thủy điện Tuyên Quang lúc 12h trưa 4-11, nước hồ thủy điện Tuyên Quang ở mức 120,24m (trên mực nước dâng bình thường 24cm), lưu lượng về 643m3/s, tổng lưu lượng xả 643m3/s.

Điều chỉnh chế độ vận hành Nhà máy thủy điện Hòa Bình từ nay đến đầu năm 2022

Bộ Tài nguyên và môi trường vừa có công văn gửi Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Công ty CP Đầu tư nước sạch Sông Đà về việc điều chỉnh chế độ vận hành Nhà máy thủy điện Hòa Bình từ nay đến đầu năm 2022.

Công văn thống nhất, điều chỉnh chế độ vận hành Nhà máy thủy điện Hòa Bình từ nay đến đầu năm 2022 như sau: trước mắt, từ nay đến trước ngày bắt đầu đợt lấy nước đầu tiên phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân 2021-2022 khu vực trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, hằng ngày, tùy thuộc vào điều kiện nguồn nước, Nhà máy thủy điện Hòa Bình có thể ngừng vận hành phát điện trong các chu kỳ thấp điểm của phụ tải, ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết và vận hành linh hoạt với lưu lượng xả trung bình ngày trong khoảng từ 450-600 m3/s đối với tháng 11, 500-700 m3/s đối với tháng 12 và tháng 1.

Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà phải phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý, vận hành hồ Hòa Bình, bảo đảm việc lấy nước của Nhà máy nước sông Đà phù hợp với lịch vận hành xả nước của hồ Hòa Bình, chủ động lấy đủ lượng nước từ sông Đà để bảo đảm cấp nước an toàn cho nhân dân.

Lần đầu tiên trong năm, một thủy điện lớn ở miền Bắc mở cửa xả đáy Lần đầu tiên trong năm, một thủy điện lớn ở miền Bắc mở cửa xả đáy

TTO - 15h chiều 3-11, Nhà máy thủy điện Tuyên Quang mở một cửa xả đáy để điều tiết lũ theo quy trình vận hành liên hồ chứa. Đây là lần đầu tiên trong năm nay, một hồ thủy điện lớn ở miền Bắc phải xả lũ.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên