20/04/2022 12:04 GMT+7

Thượng Hải ghi nhận tổng cộng 17 ca tử vong do COVID-19

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Sau thời gian dài không báo cáo ca tử vong do COVID-19, gần đây Trung Quốc đại lục đã ghi nhận các ca tử vong mới trong đợt dịch do biến thể Omicron. Điểm nóng Thượng Hải đã ghi nhận tổng cộng 17 người chết do dịch bệnh.

Thượng Hải ghi nhận tổng cộng 17 ca tử vong do COVID-19 - Ảnh 1.

Những người dân (phía dưới) mặc đồ bảo hộ mang theo đồ đạc chờ lên xe buýt giữa lệnh phong tỏa ở quận Tĩnh An, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc ngày 19-4 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, ngày 20-4, Trung Quốc thông báo có 7 ca tử vong mới do COVID-19 ở thành phố Thượng Hải, nâng tổng số ca tử vong trong đợt dịch hiện tại ở trung tâm tài chính này lên 17 ca, trong bối cảnh chính quyền Thượng Hải áp dụng lệnh phong tỏa nhiều tuần qua để dập dịch.

Chính quyền thành phố Thượng Hải cho biết 7 ca tử vong mới nhất là những trường hợp mắc các bệnh nền như ung thư phổi và tiểu đường. Có 5 bệnh nhân trên 70 tuổi.

"Các bệnh nhân trở nặng sau khi nhập viện. Nỗ lực cứu chữa không thành công. Họ qua đời vì nguyên nhân trực tiếp là bệnh nền" - chính quyền Thượng Hải thông tin.

Ngày 20-4, Ủy ban Y tế Thượng Hải cũng báo cáo đã ghi nhận hơn 18.000 ca nhiễm mới trong  cộng đồng, trong đó hầu hết không có triệu chứng (16.407 ca) và 2.494 ca có triệu chứng.

Kể từ tháng 3 đến nay, Thượng Hải đã ghi nhận hơn 400.000 ca nhiễm. Hôm 18-4, thành phố 26 triệu dân này ghi nhận các ca tử vong đầu tiên do COVID-19 trong đợt dịch hiện tại do biến thể Omicron.

Đến nay Trung Quốc vẫn kiên quyết theo đuổi chiến lược "Zero COVID" (quét sạch ca nhiễm trong cộng đồng), với việc áp lệnh phong tỏa, xét nghiệm diện rộng, và cách ly lâu dài. Thượng Hải cũng đang áp dụng các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt trong bối cảnh biến thể Omicron khiến số ca nhiễm tại đây tăng vọt.

497.000

Theo Thời báo Hoàn Cầu, hôm 19-4, Trung Quốc cho biết kể từ tháng 3 đến nay, có tổng cộng hơn 497.000 ca nhiễm trong cộng đồng đã được ghi nhận tại Trung Quốc đại lục. Đợt dịch mới đã ảnh hưởng tới gần như tất cả các tỉnh của nước này, trừ khu tự trị Tân Cương.

Cơ quan y tế nước này nhận định tình hình dịch hiện tại "dường như đang trở nên ổn định" trên khắp Trung Quốc. Tình hình dịch bệnh ở tỉnh Hà Bắc, Liêu Ninh, An Huy, Giang Tô, Chiết Giang, Phúc Kiến và Quảng Đông đã được kiểm soát. Nhưng tỉnh Cát Lâm và thành phố Thượng Hải vẫn đối mặt nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Thượng Hải có các ca tử vong đầu tiên sau nhiều tuần phong tỏa Thượng Hải có các ca tử vong đầu tiên sau nhiều tuần phong tỏa

TTO - Ngày 18-4, chính quyền Thượng Hải (Trung Quốc) công bố ba ca tử vong đầu tiên do COVID-19 sau nhiều tuần phong tỏa toàn thành phố để kiểm soát và ngăn dịch lan rộng. Họ là những người trên dưới 90 tuổi và có bệnh nền.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên