09/11/2023 09:33 GMT+7

Thượng đỉnh Mỹ - Trung tại San Francisco, Trung Quốc chưa xác nhận

Ngày 8-11, Hãng tin AP cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến gặp nhau vào tuần tới bên lề Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại TP San Francisco, bang California, Mỹ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden ở Bali (Indonesia) vào ngày 14-11-2022 - Ảnh: Tân Hoa xã

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden ở Bali (Indonesia) vào ngày 14-11-2022 - Ảnh: Tân Hoa xã

Theo Reuters, giới chức Mỹ cho biết hai bên đã đạt "thỏa thuận về nguyên tắc" để ông Tập và ông Biden gặp nhau ở San Francisco.

Hãng tin Kyodo News đưa tin hai ông sẽ hội đàm vào ngày 15-11 bên lề Hội nghị APEC. Trong khi đó, theo Bloomberg, ông Tập dự kiến cũng sẽ gặp các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ ở San Francisco. Tuy nhiên, cho tới chiều 8-11 (giờ Việt Nam), Bắc Kinh vẫn chưa xác nhận ông Tập sẽ đến Mỹ dự Hội nghị APEC vào tuần tới hay không.

Ông Biden và ông Tập đã gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali (Indonesia) vào tháng 11 năm ngoái. Nếu diễn ra, cuộc gặp ở San Francisco sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai ông trong năm nay - một năm đầy căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Hiện tại thời gian chính xác và các chi tiết liên quan cuộc gặp vẫn chưa được công bố chính thức.

Tuy nhiên, AP cho biết Nhà Trắng không kỳ vọng cuộc gặp trực tiếp giữa hai ông sẽ dẫn đến những thay đổi lớn cho quan hệ hai nước. Mặc dù không kỳ vọng đột phá lớn nhưng các chuyên gia cũng chỉ ra một số tín hiệu tích cực, chẳng hạn như tăng các chuyến bay thương mại giữa hai nước. Giới chức Mỹ cũng bày tỏ lạc quan về việc cải thiện trong liên lạc quân sự nhưng cũng lưu ý việc khôi phục đối thoại thực sự hiệu quả giữa quân đội hai nước có thể mất thời gian.

Ông Victor Cha, chuyên gia về châu Á tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (Mỹ), bình luận: "Sẽ có nhiều thứ trong chương trình nghị sự mà cả hai bên sẽ cố gắng giải quyết. Nhưng tôi nghĩ nói chuyện (với nhau) vẫn tốt hơn là không nói".

Trong diễn biến khác, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen dự kiến gặp Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại San Francisco tuần này.

Bà Yellen đã tuyên bố Mỹ sẽ không yêu cầu các thành viên APEC chọn phe giữa Bắc Kinh và Washington. Bà cũng thừa nhận mặc dù Mỹ đang giảm phụ thuộc vào Trung Quốc nhưng việc chia tách hoàn toàn nền kinh tế hai nước là điều "không thực tế".

Mỹ mời Nga dự APEC, nói "sẽ ngạc nhiên" nếu ông Putin tớiMỹ mời Nga dự APEC, nói 'sẽ ngạc nhiên' nếu ông Putin tới

Mỹ cho biết đã gửi lời mời chính thức Nga và toàn bộ thành viên APEC đến San Francisco. Quan chức phụ trách APEC của Mỹ nói sẽ ngạc nhiên nếu ông Putin đến San Francisco dự hội nghị này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên