08/08/2022 11:05 GMT+7

Thượng cờ kỷ niệm ASEAN bước sang tuổi 55

DUY LINH
DUY LINH

TTO - Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhận định trải qua 55 năm hình thành và phát triển, ASEAN ngày nay đã trở thành một trong những tổ chức khu vực "năng động và thành công nhất trên thế giới.

Thượng cờ kỷ niệm ASEAN bước sang tuổi 55 - Ảnh 1.

Lá cờ ASEAN tung bay cạnh quốc kỳ Việt Nam tại trụ sở Bộ Ngoại giao sáng 8-8. 10 bông lúa ở trung tâm lá cờ đại diện cho 10 quốc gia thành viên, thể hiện khát vọng gắn kết với nhau trong tình hữu nghị và đoàn kết - Ảnh: DANH KHANG

"Sự ra đời của ASEAN cách đây 55 năm đã tạo tiền đề cho chúng ta thực hiện ước mơ về một khu vực hòa bình và ổn định lâu dài, tăng trưởng bền vững và tiến bộ xã hội bao trùm", Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định trong lễ thượng cờ ASEAN sáng 8-8 tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở Hà Nội.

Cách đây 55 năm, đúng vào ngày 8-8-1967, ngoại trưởng các nước Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan đã thông qua Tuyên bố Bangkok thành lập ASEAN. Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của khối vào năm 1995 sau Brunei (gia nhập năm 1984).

Lần lượt trong các năm sau đó, Lào, Myanmar và Campuchia được kết nạp, đưa thành viên của ASEAN lên con số 10.

ASEAN hiện nay là ngôi nhà chung của khoảng 700 triệu người, với tổng GDP là 3,2 nghìn tỉ USD. Nếu xem cả ASEAN là một nền kinh tế, đây sẽ là nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới.

"Đây là kết quả của sự nỗ lực không mệt mỏi của mỗi quốc gia thành viên và sự ủng hộ, hợp tác mạnh mẽ của bạn bè, đối tác quốc tế của ASEAN. Việt Nam tự hào đã đóng góp tích cực và đáng kể vào những thành tựu chung này của ASEAN", Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại lễ thượng cờ.

Thượng cờ kỷ niệm ASEAN bước sang tuổi 55 - Ảnh 2.

Đại diện các đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam dự lễ thượng cờ ASEAN, trong đó có các nước đối tác của ASEAN như Mỹ, Anh, Úc, Nhật Bản, Nga,... - Ảnh: DANH KHANG

Thượng cờ kỷ niệm ASEAN bước sang tuổi 55 - Ảnh 3.

Theo Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, mối quan hệ giữa ASEAN với các đối tác, bao gồm tất cả các cường quốc, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất hơn nữa vì các bên cùng có lợi. "ASEAN cũng đã chứng minh được vai trò trung tâm và ngày càng nổi bật của mình trong khu vực và hơn thế nữa", ông Sơn khẳng định - Ảnh: DANH KHANG

Thượng cờ kỷ niệm ASEAN bước sang tuổi 55 - Ảnh 4.

Sau bài phát biểu của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, đội nghi lễ bắt đầu nghi thức thượng cờ - Ảnh: DANH KHANG

Thượng cờ kỷ niệm ASEAN bước sang tuổi 55 - Ảnh 5.

Lá cờ ASEAN, biểu trưng cho sự đoàn kết của khối 10 nước, được đội nghi lễ trang trọng đưa vào nơi làm lễ. Các màu trên lá cờ gồm xanh lam, đỏ, trắng và vàng - đại diện cho các màu chính của cờ tất cả các quốc gia thành viên ASEAN - Ảnh: DANH KHANG

Thượng cờ kỷ niệm ASEAN bước sang tuổi 55 - Ảnh 6.

Thượng cờ ASEAN đã trở thành sự kiện thường niên có ý nghĩa vào mỗi dịp kỷ niệm ngày thành lập khối. Do COVID-19, lễ thượng cờ năm ngoái được thay bằng lễ chào cờ trực tuyến - Ảnh: DANH KHANG

Thượng cờ kỷ niệm ASEAN bước sang tuổi 55 - Ảnh 7.

Mỗi màu trên cờ ASEAN đều có ý nghĩa. Màu xanh lam tượng trưng cho hòa bình và ổn định. Màu đỏ thể hiện sự dũng cảm và năng động, màu trắng thể hiện sự tinh khiết và màu vàng tượng trưng cho sự thịnh vượng - Ảnh: DANH KHANG

Myanmar và Đài Loan phủ bóng hội nghị ASEAN Myanmar và Đài Loan phủ bóng hội nghị ASEAN

TTO - Căng thẳng quanh eo biển Đài Loan trở thành vấn đề phát sinh được thảo luận tại Hội nghị ngoại trưởng ASEAN (AMM) lần thứ 55 khai mạc ngày 3-8 ở Campuchia. Theo dự báo, nếu có tranh luận thì chỉ là vấn đề liên quan Myanmar.

DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên