26/05/2019 12:26 GMT+7

Thương chiến Mỹ - Trung, Thái Lan đắc lợi: bỏ túi 200 triệu đến 1 tỉ USD

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Bộ Thương mại Thái Lan khẳng định nước này hưởng lợi nhiều hơn là thiệt hại trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, cụ thể Bangkok có thể bỏ túi 200 triệu đến 1 tỉ USD từ xuất khẩu sang Mỹ.

Thương chiến Mỹ - Trung, Thái Lan đắc lợi: bỏ túi 200 triệu đến 1 tỉ USD - Ảnh 1.

Thái Lan chuẩn bị tăng cường xuất khẩu trong bối cảnh kinh tế thế giới bất ổn - Ảnh: Financial Times

Bangkok Post ngày 25-5 dẫn lời Văn phòng chiến lược và chính sách thương mại (TPSO), cơ quan hoạch định kế hoạch của Bộ Thương mại Thái Lan, xác định việc Mỹ áp thuế lên đến 25% đối với 300 tỉ USD hàng hoá của Trung Quốc sẽ là cơ hội cho Bangkok trong xuất khẩu xuyên Thái Bình Dương. Các mặt hàng Trung Quốc bị áp thuế sẽ chủ yếu là sản phẩm sử dụng hằng ngày, thực phẩm, đồ gia dụng, may mặc, giày dép và đồ trang trí.

"Nếu Mỹ tăng thuế nhập khẩu như đã đe dọa, chúng ta kỳ vọng Thái Lan sẽ hưởng lợi từ việc gia tăng xuất khẩu sang Mỹ từ 200 triệu đến một tỉ USD" - giám đốc TPSO Pimchanok Vonkorpon nói.

Cụ thể, Bangkok sẽ có cơ hội trong việc xuất khẩu 725 mặt hàng sang Mỹ, gồm thực phẩm và gia vị như rau thơm, dầu dừa, dầu hướng dương, đậu phộng, đường mía, nước trái cây, gừng, trà xanh, đồ may mặc, giày, gốm, kính…

Chính quyền Mỹ mới đây tăng thuế nhập khẩu từ 10 lên 25% đối với 200 tỉ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc khiến Bắc Kinh trả đũa bằng việc tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trong bối cảnh đàm phán thương mại song phương đình trệ. Tổng thống Mỹ Donald Trump thậm chí dọa sẽ tăng thuế lên đến 25% đối với 300 tỉ USD hàng hóa của Bắc Kinh.

Thương chiến Mỹ - Trung, Thái Lan đắc lợi: bỏ túi 200 triệu đến 1 tỉ USD - Ảnh 2.

Xe hơi và phụ tùng xe là một trong những mặt hàng xuất khẩu của Thái Lan - Ảnh: Bloomberg

Bà Pimchanok cho biết Thái Lan cần có các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu trước tình hình bất ổn kinh tế toàn cầu hiện nay.

Bộ Thương mại Thái Lan dự kiến họp với 20 lĩnh vực công nghiệp vào ngày 29-5 để bàn về chiến lược và điều chỉnh kế hoạch xuất khẩu. Kết quả cuộc họp sẽ được trình lên Ủy ban chính sách kinh tế quốc tế dưới quyền Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha vào 11-6.

Trước đó Bộ Thương mại Thái Lan ước tính nước này thiệt hại 780 triệu USD trong xuất khẩu trong 12 tháng tính đến 31-3 do căng thẳng thương mại Mỹ-Trung.

Chuyên gia lo Mỹ, Trung Chuyên gia lo Mỹ, Trung 'sứt đầu mẻ trán' vì chiến tranh thương mại

TTO - Từ thuế quan đến cuộc chiến công nghệ, Mỹ đang xoáy sâu vào nền kinh tế Trung Quốc trong cuộc đấu mà cả hai bên đều "sứt đầu mẻ trán".

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên