26/01/2018 10:49 GMT+7

Thường Châu lạnh cóng, quá bình thường với U23 Uzbekistan!

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Uzbekistan là quốc gia Trung Á có khí hậu lục địa cực đoan. Nhiệt độ trung bình trong tháng 12 của họ là -8 độ C ở miền bắc và 0 độ C ở miền nam.

Thường Châu lạnh cóng, quá bình thường với U23 Uzbekistan! - Ảnh 1.

Tuyết rơi ở Thường Châu trong sáng nay 26-1 - Ảnh: LÊ HUY KHOA

Ngay trước trận chung kết U23 châu Á giữa tuyển Việt Nam và tuyển Uzbekistan, một vấn đề khiến dư luận đặc biệt quan tâm là tình hình nhiệt độ đang hạ xuống mức rất thấp và tuyết rơi nhiều ở Thường Châu, Trung Quốc, nơi diễn ra trận đấu.

Việt Nam là quốc gia nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, ai cũng hiểu điều kiện thời tiết hiện tại ở Thường Châu, Trung Quốc hoàn toàn không quen thuộc với người Việt.

Tuy nhiên đây lại là "chuyện thường ngày" với các tuyển thủ Uzbekistan. Ngay ở thời điểm này, ngày 26-1, nhiệt độ tại thủ đô Tashkent của Uzbekistan cũng đang là -4 độ C.

Nhìn chung thời tiết ở Uzbekistan nóng nhất ở khu vực phía nam và lạnh nhất ở khu vực miền bắc. 

Tuy nhiên vào những thời điểm cực đoan nhất, nhiệt độ có thể hạ xuống mức -35 độ C trong mùa đông và tăng vọt tới 45 độ C trong mùa hè. Độ ẩm rất thấp.

Trong những năm gần đây, Uzbekistan cũng bị ảnh hưởng rất rõ ràng trong điều kiện biến đổi khí hậu, trái đất nóng lên, theo đó mùa đông ở đây cũng đang "ấm" dần hơn so với những năm trước.

Uzbekistan là quốc gia Trung Á nổi tiếng với lịch sử lâu đời, từng là một phần thuộc đế chế Ba Tư cổ xưa, có nhiều công trình kiến trúc đẹp và nền văn hóa đa dạng. 

Uzbekistan cũng từng là thành viên của Liên bang Xô viết (USSR), năm 1991 Uzbekistan tách khỏi Liên Xô và trở thành quốc gia độc lập. 

Uzbekistan là quốc gia nằm sâu trong lục địa, có biên giới bộ với 5 nước là Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan và Turkmenistan

Thường Châu lạnh cóng, quá bình thường với U23 Uzbekistan! - Ảnh 2.

Uzbekistan là quốc gia nằm sâu trong lục địa, có biên giới bộ với 5 nước là Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan và Turkmenistan

Theo hãng tin Reuters, đây cũng là quốc gia đông dân nhất trong số 5 nước từng thuộc Liên bang Xô viết cũ tại Trung Á với khoảng trên 30 triệu người. 

Trong đó người Uzbek chiếm hơn 80% dân số, còn lại là người Nga, người Tajik và người Kazakh. 

Phần lớn người dân sống tại các khu vực nông thôn. Ngôn ngữ chính thức của Uzbekistan là tiếng Uzbek. 

Ngoài ra ngôn ngữ phổ biến thứ hai là tiếng Nga. Có tớ 88% người dân Uzbekistan theo Hồi giáo dòng Sunni. 

Với trữ lượng dầu mỏ và khí đốt lớn, Uzbekistan là quốc gia có khả năng tự chủ về năng lượng, quốc gia này cũng là một trong 10 nhà cung ứng vàng hàng đầu thế giới và là nhà sản xuất bông lớn thứ 5 và xuất khẩu bông lớn thứ 2 toàn cầu.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên