08/05/2022 22:24 GMT+7

Thực hư chuyện HLV trưởng U23 Thái Lan bị 'bắt xe' ở Nam Định

HOÀNG TÙNG
HOÀNG TÙNG

TTO - Tối 8-5, HLV trưởng Mano Polking lên tiếng giải thích về chuyện "bị bắt xe" ở Nam Định; trong khi đó, nữ trưởng đoàn Nualphan Lamsam học cấp tốc tiếng Việt để gửi lời cảm ơn cổ động viên bóng đá Việt Nam.

Thực hư chuyện HLV trưởng U23 Thái Lan bị bắt xe ở Nam Định - Ảnh 1.

Hình ảnh ông Mano Poling, HLV trưởng U23 Thái Lan, được cho là "bị thổi phạt khi đi xe ôm" đã nổi tiếng khắp trang tin truyền thông, mạng xã hội ở Việt Nam và Thái Lan

Trước buổi tập của U23 Thái Lan vào tối 8-5 tại Cung thể thao tỉnh Nam Định, HLV trưởng Mano Polking và trưởng đoàn Nualphan Lamsam rất cởi mở chia sẻ những điều đang được quan tâm về họ cũng như toàn đội.

Bất chấp việc U23 Thái Lan đang rơi vào thế bắt buộc phải thắng U23 Singapore ở trận đấu tiếp theo (19h, ngày 9-5) mới có thể nuôi hy vọng vào bán kết SEA Games 31.

Ông Polking giải thích hình ảnh bị cảnh sát giao thông thổi phạt

Khi được hỏi về hình ảnh đi xe máy không đội mũ bảo hiểm ở Nam Định, ông Mano Polking bật cười và thoải mái chia sẻ có lẽ đã có hiểu lầm. Nói vậy bởi ông không bị phạt và khi đó đang được các chiến sĩ công an giao thông chỉ đường vào sân Thiên Trường.

Trả lời Tuổi Trẻ Online, vị cựu HLV trưởng CLB TP.HCM cho biết: "Tôi xuống quầy lễ tân để hỏi cách tới sân xem trận đấu Singapore và Lào. Nhưng được biết là khi đó sẽ rất tốn thời gian để kiếm được một chiếc taxi. Một anh nhân viên lễ tân mới nói là cậu ấy mới xong công việc và có một chiếc xe máy. Vậy là chúng tôi đi thôi. Anh ấy đã chạy rất nhanh và chỉ mất 3 phút di chuyển".

Trong các ngày thi đấu SEA Games 31, sân Thiên Trường được thắt chặt an ninh tối đa với một vòng đai chỉ cho phép phương tiện giao thông của ban tổ chức qua lại trên các trục đường chính quanh sân.

Thực hư chuyện HLV trưởng U23 Thái Lan bị bắt xe ở Nam Định - Ảnh 2.

Nữ tỉ phú Nualphan Lamsam hào hứng khoe cuộc gọi video với tiền vệ Chanathip trước ống kính truyền thông - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Nữ trưởng đoàn Nualphan Lamsam học cấp tốc tiếng Việt

Trước buổi tập của U23 Thái Lan, nữ trưởng đoàn Nualphan Lamsam bước xuống xe khi đang có cuộc gọi video với tiền vệ Chanathip Songkrasin. Bà giơ điện thoại khoe ngay với phóng viên.

Khi biết đang nói chuyện với nhóm phóng viên Việt Nam, vị nữ tỉ phú này nhanh chóng bỏ máy và hỏi ngay cách nói câu "cảm ơn" bằng tiếng Việt để gửi đến các cổ động viên Việt Nam vì đã dành nhiều sự quan tâm cho cá nhân bà cũng như toàn đội U23 Thái Lan những ngày qua.

Được biết, nữ trưởng đoàn U23 Thái Lan đang lên kế hoạch mở một cuộc họp báo với truyền thông Việt Nam để chia sẻ về cảm xúc sau khi được trải nghiệm "bầu không khí bóng đá tuyệt vời" và còn được khán giả hô tên mình ở sân Thiên Trường, Nam Định.

Ở trận ra quân tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31, HLV Mano Polking cùng U23 Thái Lan đã không có kết quả tốt khi thua 1-2 trước U23 Malaysia. Kết quả này khiến họ buộc phải thắng ở trận đấu tiếp theo gặp U23 Singapore mới có thể nuôi hy vọng vào bán kết. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 9-5, trên sân Thiên Trường, Nam Định.

Vào tối 8-5, U23 Thái Lan ra sân tập với chỉ 9 cầu thủ, những cầu thủ đá chính ở trận thua U23 Malaysia tập hồi phục nhẹ tại khách sạn. Tinh thần của các cầu thủ U23 Thái Lan vẫn khá thoải mái. Nữ trưởng đoàn Nualphan Lamsam cho biết toàn đội vẫn còn cơ hội để giành quyền vào bán kết nếu duy trì được tinh thần tốt và quyết tâm khi vào trận.

Thực hư chuyện HLV trưởng U23 Thái Lan bị bắt xe ở Nam Định - Ảnh 3.
Nữ trưởng đoàn U23 Thái Lan bất ngờ với sự cuồng nhiệt và thân thiện của CĐV Việt Nam Nữ trưởng đoàn U23 Thái Lan bất ngờ với sự cuồng nhiệt và thân thiện của CĐV Việt Nam

TTO - Nữ trưởng đoàn U23 Thái Lan, bà Nualphan Lamsam nói: "Tôi đã có 16 năm ở trong môi trường bóng đá và rất bất ngờ với sự nhiệt huyết, cũng như thân thiện của các cổ động viên bóng đá Việt Nam".

HOÀNG TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên