16/02/2020 10:09 GMT+7

Thực hiện giấc mơ làm cầu thủ chuyên nghiệp ở tuổi 75

D.KIM THOA
D.KIM THOA

TTO - Ở tuổi 75, với không ít người, đó là lúc dừng tay mọi việc, nghỉ ngơi và an dưỡng. Nhưng với ông Ezzeldin Bahader người Ai Cập, giờ lại là lúc ông thực hiện giấc mơ thời trẻ trung ấy: làm cầu thủ chuyên nghiệp.

Thực hiện giấc mơ làm cầu thủ chuyên nghiệp ở tuổi 75 - Ảnh 1.

Ông Ezzeldin Bahader tập luyện thể lực tại Cairo, Ai Cập ngày 28-1 - Ảnh: Reuters

Nếu tôi chỉ đạt danh hiệu là cầu thủ cao tuổi nhất, bằng cách được ghi danh trong sách kỷ lục Guinness thế giới nhưng lại không chơi tốt, tôi sẽ không thực hiện được kế hoạch của mình. Đó sẽ là sự chấm hết của kế hoạch này với tôi.

Ông Ezzeldin Bahader

Hồi còn trẻ, người đàn ông sinh trưởng tại Cairo này đã chơi bóng đá ở những cấp độ nghiệp dư. Chỉ mãi gần đây, khi đã ở khoảng giữa độ tuổi thất thập, ông mới đăng ký thành công và được Hiệp hội Bóng đá Ai Cập phê duyệt, trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. 

Người cha của 4 đứa con và người ông của 6 đứa cháu này từng làm chuyên gia cố vấn kỹ thuật trước khi trở thành chuyên gia canh tác đất đai trong những năm tháng lao động mưu sinh làm trụ cột của gia đình.

Và giờ ông đang có mọi điều kiện thuận lợi để tham gia tập luyện với CLB bóng đá hạng 3 của Ai Cập October 6 (CLB 6-10). Theo Reuters, sau khi bị nhiều đội bóng bác đơn xin gia nhập, CLB 6-10 là nơi mà tháng 1 vừa qua đã rộng cửa đón nhận ông Bahader. 

Hiện ông Bahader đang sống trong khu Rehab City thuộc thành phố New Cairo, nằm ở rìa phía đông nam thủ đô Cairo của Ai Cập. Ông cũng đang tập luyện với một huấn luyện viên riêng mỗi ngày để lấy lại sức vóc cần thiết cho môn thể thao đòi hỏi rất nhiều thể lực.

Thực hiện giấc mơ làm cầu thủ chuyên nghiệp ở tuổi 75 - Ảnh 3.

Ông Ezzeldin Bahader trả lời phỏng vấn Reuters sau buổi tập tại Cairo ngày 7-2 - Ảnh: Reuters

"Cựu thủ môn đội tuyển Ai Cập El-Hadary cũng bằng tuổi các con tôi" - ông Bahader nói. Hiện tại cựu tuyển thủ quốc gia Essam El Hadary vẫn đang giữ kỷ lục là cầu thủ lớn tuổi nhất (45 tuổi) trong lịch sử tham dự World Cup của Ai Cập. 

"Tại sao các cầu thủ lại giải nghệ ở tuổi 35? Họ rất có thể đã phải đá quá nhiều và tập luyện, hoàn thiện bản thân nữa, bởi thế nên họ không có nhu cầu nội tại, khao khát và tham vọng để làm gì đó" - ông Bahader chia sẻ. 

"Tôi tự xem mình như một cầu thủ còn ít thâm niên. Tôi vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước. Trước đây tôi vẫn chưa luyện tập đủ. Tôi vẫn chưa chán việc tập luyện, tôi cũng chưa mệt mỏi, cơ bắp tôi vẫn còn chưa quen với một số tư thế nhất định. Tôi vẫn còn đang trong giai đoạn bắt đầu của hành trình. Tôi sẽ tiếp tục" - ông Bahader nói thêm.

Để lập kỷ lục là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp lớn tuổi nhất thế giới, ông Ezzeldin Bahader cần phải chơi ít nhất 2 trận thi đấu trọn vẹn 90 phút và tiền đạo cắm cao niên này hi vọng có thể hoàn thành thử thách đó vào tháng 3 năm nay. Một đại diện của Tổ chức kỷ lục Guinness thế giới sẽ tham dự trận đấu thứ hai để đánh giá nỗ lực xác lập kỷ lục của ông Bahader.

"Với tôi, không chỉ là chuyện trở thành cầu thủ cao tuổi nhất - ông Ezzeldin Bahader nói - Tôi muốn mình là cầu thủ cao tuổi nhất mà vẫn chơi bóng thật tốt. Nếu tôi chỉ đạt danh hiệu là cầu thủ cao tuổi nhất, bằng cách được ghi danh trong sách kỷ lục Guiness thế giới nhưng lại không chơi tốt, tôi sẽ không thực hiện được kế hoạch của mình. Đó sẽ là sự chấm hết của kế hoạch này với tôi".

Hiện người đang giữ kỷ lục Guinness thế giới ở hạng mục cầu thủ bóng đá cao tuổi nhất là ông Isaak Hayik người Israel. Ông này lập kỷ lục vào tháng 4 năm ngoái trong vị trí thủ môn cho đội Ironi Or Yehuda của Israel ở tuổi 73. Có vẻ như đã bắt đầu có những tín hiệu vui cho thấy độ tuổi rốt cuộc chỉ là con số ngay cả trong những môn thể thao đòi hỏi rất nhiều sức khỏe như bóng đá.

Tháng 1 năm nay, một trong những sự nghiệp lâu dài nhất của bóng đá đã tiếp tục được kéo dài thêm khi tiền đạo 52 tuổi Kazuyoshi Miura tiếp tục ký hợp đồng với câu lạc bộ Yokohama FC của giải J-League (Nhật Bản). Ngày 26-2, ông Miura sẽ tròn 53 tuổi và mùa bóng năm nay cũng là mùa thứ 35 trong sự nghiệp cầu thủ của ông.

Cựu thủ tướng Bulgaria trở thành cầu thủ chuyên nghiệp Cựu thủ tướng Bulgaria trở thành cầu thủ chuyên nghiệp

Cựu thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov đã trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất thi đấu ở một Giải bóng đá chuyên nghiệp của Bulgaria sau khi được ra sân thi đấu cho CLB Vitosha Bistritsa ở trận hòa Rakovski 0-0 tại Giải hạng hai Bulgaria (B PFG) cuối tuần qua.

D.KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên