17/05/2019 19:17 GMT+7

Thừa Thiên Huế phát hiện thêm 3 ổ dịch tả heo châu Phi

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phát hiện thêm 3 ổ dịch tả heo châu Phi tại 3 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ ở thị xã Hương Trà.

Thừa Thiên Huế phát hiện thêm 3 ổ dịch tả heo châu Phi - Ảnh 1.

Tiêu độc, khử trùng tại một ổ dịch tả heo châu Phi được ghi nhận tại huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế - Ảnh: NHẬT LINH

Tối 17-5, ông Nguyễn Văn Hưng, chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết trên địa bàn vừa phát hiện thêm 3 ổ dịch tả heo châu Phi mới tại 3 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ ở phường Hương Chữ, phường Hương Văn và phường Hương Phong (thị xã Hương Trà) với tổng đàn heo nhiễm bệnh là 17 con.

Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với dịch tả heo châu Phi, lực lượng thú y tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành tiêu hủy đàn heo ở những nơi phát hiện ổ dịch, đồng thời tiến hành tiêu độc, khử trùng bằng hóa chất và lập chốt kiểm dịch tại những nơi có ổ dịch mới.

Như vậy, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến nay đã ghi nhận 6 ổ dịch tả heo châu Phi. Ba ổ dịch trước đó được ghi nhận tại huyện Phong Điền.

Trước đó, ngày 11-5 tỉnh Thừa Thiên Huế vừa công bố hết dịch tả heo châu Phi ở huyện Phong Điền, và nay đã phát hiện thêm ổ dịch mới.

Cục trưởng chăn nuôi cảm thấy 'bí' kiểm soát và ngăn chặn dịch tả heo Cục trưởng chăn nuôi cảm thấy "bí" kiểm soát và ngăn chặn dịch tả heo

TTO - Nếu dịch tả heo châu Phi (ASF) tiếp tục bùng phát tại phía Nam và hoành hành tại phía Bắc, phải xem đây là đại dịch để thêm những biện pháp ứng phó hiệu quả hơn.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên