29/05/2022 21:34 GMT+7

Thủ tướng Úc tự tin được các quốc đảo Thái Bình Dương hưởng ứng

HOÀI NHÂN
HOÀI NHÂN

TTO - Tân Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết cách tiếp cận của ông đang nhận được phản ứng tích cực từ lãnh đạo các quốc đảo Thái Bình Dương, khu vực có khả năng trở thành điểm nóng cạnh tranh địa chính trị.

Thủ tướng Úc tự tin được các quốc đảo Thái Bình Dương hưởng ứng - Ảnh 1.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese - Nguồn: REUTERS

Trao đổi với kênh truyền hình Sky News Australia phát sóng ngày 29-5, Thủ tướng Albanese đã chia sẻ về cách tiếp cận của chính quyền mới, cũng như những ưu tiên sắp tới của ông.

Khi được hỏi về phản ứng của các lãnh đạo Thái Bình Dương đối với cách tiếp cận của chính phủ Canberra hiện nay, ông Albanese khẳng định: "Chúng tôi đã nhận được phản ứng tích cực".

Theo ông Albanese, các quốc đảo Thái Bình Dương hưởng ứng các kế hoạch hỗ trợ của Úc trong đào tạo quốc phòng, an ninh hàng hải, viện trợ và vấn đề biến đổi khí hậu.

Những chia sẻ của ông Albanese được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đang có chuyến công du 10 ngày đến 8 quốc đảo tại Thái Bình Dương, bao gồm Solomon, Kiribati, Samoa, Fiji, Tonga, Vanuatu, Papua New Guinea và Timor Leste.

Chuyến thăm của ông Vương được cho là nhằm xây dựng kế hoạch hành động 5 năm và "Tầm nhìn phát triển chung" của Trung Quốc và các quốc đảo Thái Bình Dương. Giới quan sát nhận định Bắc Kinh đang mở rộng tầm ảnh hưởng tại khu vực này.

Ngoại trưởng Úc Penny Wong bày tỏ Canberra có nhiều lo lắng trước những thông tin trên. Bà Wong cảnh báo các quốc đảo Thái Bình Dương nên cẩn trọng với các đề xuất an ninh của Trung Quốc.

Hôm 27-5, Đại sứ quán Trung Quốc tại Úc khẳng định Trung Quốc không tìm kiếm cái gọi là "phạm vi ảnh hưởng" ở khu vực này, cũng như khẳng định hỗ trợ của họ "chưa bao giờ đẩy bất cứ quốc đảo nào vào cảnh nợ nần hoặc bị đe dọa an ninh".

Theo báo Sydney Morning Herald, hơn 100 nhân viên quốc phòng Úc sẽ tới Papua New Guinea để tham gia một cuộc tập trận chung, giúp nước này đối phó với các mối đe dọa an ninh mạng và tổ chức một cuộc tổng tuyển cử.

Một phát ngôn viên quốc phòng của Úc xác nhận rằng các nhân viên của họ đã có mặt tại Papua New Guinea theo yêu cầu của chính phủ nước này.

Ngoại trưởng Úc cũng bắt đầu chuyến công du tới Thái Bình Dương vào ngày 26-5. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của bà Wong sau khi chính phủ mới nhậm chức.

Đảo quốc Thái Bình Dương đầu tiên gia nhập sáng kiến kinh tế mới của Mỹ Đảo quốc Thái Bình Dương đầu tiên gia nhập sáng kiến kinh tế mới của Mỹ

TTO - Báo Financial Times nhận định việc Fiji gia nhập IPEF - chỉ vài ngày trước khi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thăm Fiji - trao cho chính quyền ông Biden một chiến thắng trong bối cảnh cạnh tranh ảnh hưởng với Bắc Kinh ở Thái Bình Dương.

HOÀI NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên