29/01/2021 22:42 GMT+7

Thủ tướng Singapore kêu gọi Trung Quốc 'điều chỉnh' quan điểm về sức mạnh

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO -Tại Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), lãnh đạo Singapore cho rằng Bắc Kinh không nên coi sự ảnh hưởng của mình trên toàn cầu có được là nhờ sức mạnh, mà phải từ tính hợp pháp và sự công nhận của các nước khác.

Thủ tướng Singapore kêu gọi Trung Quốc điều chỉnh quan điểm về sức mạnh - Ảnh 1.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ngày 29-1 - Ảnh: AFP

Ông Lý Hiển Long cho rằng trong bối cảnh ảnh hưởng của Trung Quốc trên toàn cầu ngày càng lớn, Bắc Kinh cần làm nhiều hơn để đảm bảo tính hợp pháp cho vị thế mới của mình.

Theo ông, Trung Quốc nên cân nhắc lại quan điểm rằng "sự ảnh hưởng của mình trên thế giới chỉ bởi sức mạnh và năng lượng của chính mình, nhưng còn bởi tính hợp pháp và sự công nhận của các nước khác". Sức mạnh đó nên có lợi chứ không phải gây tổn hại cho các nước khác và Bắc Kinh nên đem đến "những điều tốt đẹp chung", từ các vấn đề an ninh, thương mại cho đến biến đổi khí hậu, ông Lý cho biết.

Nhà lãnh đạo Singapore nhận định Trung Quốc là một bên quan trọng trong bức tranh toàn cầu và có thể thách thức Mỹ, dù xét về sức mạnh quân sự và kỹ thuật, Trung Quốc hiện nay chưa bằng Mỹ. Và sự đối đầu trong quan hệ Mỹ - Trung là xu hướng đáng lo ngại nhất hiện nay trên thế giới.

Năm ngoái, ông từng đánh giá sự hiện diện của Mỹ vẫn rất quan trọng đối với khu vực và rằng Bắc Kinh sẽ không thể đảm nhận vai trò đó ngay cả khi sức mạnh quân sự ngày càng tăng.

Trong phát biểu ngày 29-1, ông Lý cho rằng Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden có cơ hội "bẻ lái" mối quan hệ của mình với Trung Quốc và thiết lập lại giọng điệu trong các tương tác song phương và ngăn chặn đụng độ, ông Lý nói.

Trong tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có các động thái trấn an những đồng minh châu Á về các cam kết của Mỹ tại khu vực và chính quyền ông Biden cũng nhanh chóng thể hiện lập trường phản đối các yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc.

Cũng tại WEF ngày 29-1, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tuyên bố sẽ nỗ lực thiết lập mối quan hệ ổn định với các nước láng giềng, trong đó có Trung Quốc và Nga.

"Chúng tôi sẽ nắm bắt cơ hội để hợp tác với Ấn Độ, Úc và Mỹ nhằm thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở", ông Suga nói, nhấn mạnh quan hệ đồng minh Nhật - Mỹ đóng vai trò là một trục trong chính sách ngoại giao của Tokyo. Ông khẳng định sẽ tăng cường hơn nữa liên minh Nhật - Mỹ.

Tân Ngoại trưởng Mỹ bác bỏ các yêu sách phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông Tân Ngoại trưởng Mỹ bác bỏ các yêu sách phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông

TTO - Ông Antony Blinken, tân Ngoại trưởng dưới trào ông Biden, cho biết Mỹ bác bỏ các yêu sách phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông, khẳng định sẽ sát cánh cùng với các nước Đông Nam Á chống lại sức ép của Bắc Kinh.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên