27/10/2020 14:33 GMT+7

Thủ tướng: Phú Thọ cần xác định du lịch là một mũi nhọn phát triển

Đ.BÌNH - C.H
Đ.BÌNH - C.H

TTO - Phú Thọ cần xác định du lịch là một trong những mũi nhọn phát triển, đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển du lịch, tạo thêm việc làm, thu nhập cho người dân…, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Thủ tướng: Phú Thọ cần xác định du lịch là một mũi nhọn phát triển - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, sáng 27-10 - Ảnh: C.H

Sáng 27-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025) khai mạc với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, các phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Phùng Quốc Hiển, phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, cùng 336 đại biểu, đại diện cho trên 105.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu với đại hội, Thủ tướng mong Phú Thọ nhận thức đầy đủ, sâu sắc những yếu tố tác động, tận dụng được cơ hội để khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, vượt qua khó khăn thách thức để đưa Phú Thọ tiếp tục có bước phát triển mới, vị trí, tâm thế mới, xứng danh quê hương Đất Tổ anh hùng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý Phú Thọ tập trung thực hiện tốt khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh; phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của địa phương để lựa chọn và xác định mô hình tăng trưởng phù hợp, chuyển dịch từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu và có tầm nhìn dài hạn, tận dụng thời cơ từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đề phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triền và mở rộng các thị trường mới.

Phú Thọ cũng cần quan tâm nâng cao tính bền vững trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; đẩy mạnh thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư cho phát triển toàn xã hội; phát triền đa dạng các thành phần kinh tế; xây dựng, bổ sung các cơ chế, chính sách, rút gọn thủ tục hành chính, cải thiện môi trường thuận lợi cho đầu tư và kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng các cơ chế hỗ trợ, khuyến khích đầu tư, nhất là hạ tầng kỹ thuật, cải cách hành chính, hạ tầng kết nối.

Thủ tướng cũng lưu ý địa phương quan tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế hướng vào những ngành có giá trị gia tăng cao, giảm dần tỉ trọng nông nghiệp, lao động trong nông nghiệp làm cơ sở để nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng, chủ động chuẩn bị tốt điều kiện vê đất đai, mặt bằng với hạ tầng đồng bộ để thu hút các dự án đầu tư lớn, có tiềm năng trong và ngoài nước…

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh Phú Thọ cần xác định du lịch là một trong những mũi nhọn phát triển trong giai đoạn tới, đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án phát triển dịch vụ du lịch, nâng cao hơn nữa giá trị gia tăng của các tuyến, điểm du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, gắn nông nghiệp, môi trường với du lịch nhằm tạo thêm việc làm, thu nhập cho người dân…

Thủ tướng: Phú Thọ cần xác định du lịch là một mũi nhọn phát triển - Ảnh 2.

Thay mặt Bộ chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, khen ngợi kết quả của Đảng bộ Phú Thọ thời gian qua - Ảnh: C.H

Theo báo cáo trình đại hội, 5 năm qua tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của Phú Thọ đạt 7,86%, tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt 52,5 triệu đồng, tăng hơn 64% so với năm 2015…

5 năm tới, Phú Thọ phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 7,5%/năm trở lên, tổng sản phẩn trên địa bàn bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 65 triệu đồng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2025 đạt trên 10.000 tỉ đồng, tỉ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 22% trở lên…

Tỉnh cuối cùng ở Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức đại hội Đảng Tỉnh cuối cùng ở Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức đại hội Đảng

TTO - Ngày 27-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau đã khai mạc. Đây là tỉnh sau cùng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Đ.BÌNH - C.H
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên