11/07/2021 14:28 GMT+7

Thủ tướng kiểm tra bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 tại TP Thủ Đức

TIẾN LONG
TIẾN LONG

TTO - Chiều 11-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 số 3 tại TP Thủ Đức, TP.HCM.

Thủ tướng kiểm tra bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 tại TP Thủ Đức - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tại Bệnh viện dã chiến số 3 - Ảnh: TỰ TRUNG

Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 số 3 tại TP Thủ Đức đặt tại lô R6, khu tái định cư 38,4ha (phường An Khánh, TP Thủ Đức).

Trước đó UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương theo đề nghị của Sở Y tế về sử dụng chung cư P.Tân Thới Nhất, Q.12 (319 căn hộ) và chung cư khu 38,4ha ở TP Thủ Đức (lô R6, 339 căn hộ) để thành lập bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19.

Sau khi kiểm tra bệnh viện dã chiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá việc TP.HCM trưng dụng chung cư tái định cư làm bệnh viện điều trị COVID-19 là rất tốt.

Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý vấn đề tổ chức điều trị làm sao để nhân viên y tế, lực lượng chống dịch không bị lây nhiễm. Theo Thủ tướng, đây là điều rất quan trọng. Nếu để lây nhiễm từ bệnh nhân ra ngoài là coi như thất bại. Ông vẫn nhắc lại bài học cảnh giác từ Bắc Giang.

Thủ tướng cùng đoàn công tác Chính phủ đã lần lượt đi kiểm tra phòng điều hành, phòng cấp cứu bệnh nặng và khu điều trị A4 (đang chuẩn bị để tiếp nhận bệnh nhân). R1 có 4 khu A1, A2, A3, A4 với tổng số 6.000 giường, trong đó khu A4 có 1.556 giường.

Sau bệnh viện dã chiến, Thủ tướng kiểm tra công tác phòng chống dịch ở một số nơi.

Chiều cùng ngày, ông tiếp tục làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM để đánh giá lại công tác phòng chống dịch sau 3 ngày TP áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn TP theo chỉ thị 16.

Thủ tướng đánh giá quyết định áp dụng chi thị 16 của TP.HCM là khó khăn nhưng cần thiết và đúng hướng. Cuộc họp nhằm xem xét lại toàn bộ các công việc phòng chống dịch của TP.HCM để bổ sung hoàn thiện quy định, quy chế, quy trình trong phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt trong đó quan tâm đến đời sống người lao động và các doanh nghiệp bị tác động bởi việc giãn cách.

Trong khu tái định cư 38,4ha tại phường Bình Khánh (TP Thủ Đức) dự kiến chia ra thành 4 bệnh viện thu dung điều trị COVID-19 gồm 6, 7, 8, 9.

Bệnh viện 6, 7 công suất khoảng 6.000 giường; bệnh viện 8, 9 mỗi bệnh viện công suất khoảng 3.000 giường. Dự kiến từ 16h hôm nay 11-7 các bệnh viện này sẽ tiếp nhận khoảng 1.500 bệnh nhân COVID-19. Hầu hết bệnh nhân vào đây là những ca bệnh có triệu chứng nhẹ, không có triệu chứng, không có bệnh nền.

Về nhân lực, cứ 6.000 bệnh nhân sẽ bố trí 600 nhân viên phục vụ. Trong đó có 200 nhân viên y tế, một nửa là bác sĩ.

Các bệnh nhân sẽ được điều trị trong 21 ngày. Mỗi ngày các bác sĩ sẽ đi thăm khám, đo nhiệt độ. Nếu bệnh nhân có bất kỳ dấu hiệu trở nặng như ho nhiều hoặc khó thở thì gọi vào số đường dây nóng ở mỗi block nhà. Nhân viên của bệnh viện sẽ lên chăm sóc, theo dõi.

Trường hợp bệnh nhân nặng thì chuyển xuống phòng cấp cứu chờ chuyển đến các bệnh viện chuyên sâu hơn.

Trưa 11-7: 633 ca COVID-19, riêng TP.HCM 600 ca Trưa 11-7: 633 ca COVID-19, riêng TP.HCM 600 ca

TTO - Trưa 11-7, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 633 ca COVID-19, riêng TP.HCM 600 ca, đưa tổng ca nhiễm ở TP.HCM lên hơn 12.000 ca.

TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên