23/12/2023 20:28 GMT+7

Thủ tướng đề nghị công ty có nhà máy chất bán dẫn gần 600 triệu USD đầu tư lâu dài ở Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Công ty Hana Micron Vina - chủ nhà máy sản xuất chất bán dẫn gần 600 triệu USD ở Bắc Giang - tiếp tục xác định Việt Nam là cứ điểm để đầu tư lâu dài.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm dự án nhà máy sản xuất chất bán dẫn Hana Micron Vina 2 tại Bắc Giang - Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm dự án nhà máy sản xuất chất bán dẫn Hana Micron Vina 2 tại Bắc Giang - Ảnh: NHẬT BẮC

Chiều 23-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm nhà máy sản xuất chất bán dẫn Hana Micron Vina 2 tại Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang.

Cùng đi có Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Nhà máy sản xuất chất bán dẫn lớn nhất miền Bắc

Tại nhà máy, lãnh đạo Công ty Hana Micron Vina cảm ơn chính quyền các cấp đã hỗ trợ công ty hoạt động thuận lợi. Công ty đang có 2 nhà máy, một ở Bắc Giang và một ở Bắc Ninh.

Nhà máy Hana Micron Vina 2 là dự án sản xuất chất bán dẫn đầu tiên tại miền Bắc. Tổng vốn đầu tư gần 600 triệu USD. Dự kiến năm 2023, doanh thu của công ty này đạt 300 triệu USD.

Đến năm 2025, công ty trên có kế hoạch tăng tổng mức đầu tư lên hơn 1 tỉ USD, doanh thu dự kiến đạt 800 triệu USD và tạo việc làm cho trên 4.000 lao động.

Đánh giá cao hoạt động của công ty, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh sự phát triển của đơn vị góp phần thúc đẩy hợp tác và cạnh tranh lành mạnh với các đối tác khác để phát triển công nghiệp bán dẫn ở Việt Nam.

Thủ tướng nêu rõ Việt Nam đang tích cực thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, xây dựng hệ sinh thái phát triển ngành bán dẫn ở cả 3 công đoạn là thiết kế, xây dựng nhà máy sản xuất chip và đóng gói, kiểm thử.

Khu công nghiệp Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang có nhiều nhà máy triệu đô của các nhà đầu tư Hàn Quốc, Trung Quốc - Ảnh: HÀ QUÂN

Khu công nghiệp Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang có nhiều nhà máy triệu đô của các nhà đầu tư Hàn Quốc, Trung Quốc - Ảnh: HÀ QUÂN

Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư nước ngoài

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Công ty Hana Micron Vina tiếp tục xác định Việt Nam là cứ điểm để đầu tư lâu dài, phối hợp với các đối tác, mở rộng sản xuất kinh doanh hiệu quả, đảm bảo hài hòa lợi ích, tiếp tục quan tâm đến đời sống người lao động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng mong muốn công ty tiếp tục nâng cao tỉ lệ nội địa hóa, chuyển giao công nghệ sản xuất, quản lý cũng như sử dụng nhiều lao động người Việt hơn, trong ban lãnh đạo của công ty sẽ có chuyên gia người Việt…

Thủ tướng cho biết Chính phủ Việt Nam luôn lắng nghe các nhà đầu tư để điều chỉnh, bổ sung các chính sách, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Chính phủ cũng nỗ lực nhiều hơn nữa để tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài, với mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh năm sau tốt hơn, thuận lợi hơn năm trước...

Theo tỉnh Bắc Giang, đến cuối năm 2023, với 345 dự án đầu tư, Hàn Quốc đang là quốc gia đứng thứ nhất về số dự án, đứng thứ hai về tổng vốn đăng ký đầu tư vào địa phương.

Các doanh nghiệp Hàn Quốc chiếm khoảng 25% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của khối FDI toàn tỉnh, 30% giá trị xuất nhập khẩu và 21,3% đóng góp vào ngân sách nhà nước. Năm 2023, Bắc Giang dự kiến có tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng đầu cả nước (đạt 13,45%).

Cơ hội nào cho giới khoa học Việt Nam gia nhập cuộc đua công nghệ bán dẫn toàn cầu?Cơ hội nào cho giới khoa học Việt Nam gia nhập cuộc đua công nghệ bán dẫn toàn cầu?

Sáng 18-12, cuộc tọa đàm "Công nghệ bán dẫn: Nền tảng của thế giới hiện đại" đã mở màn cho chuỗi tọa đàm "Khoa học vì cuộc sống" trong khuôn khổ Tuần lễ khoa học công nghệ VinFuture 2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên