20/07/2023 15:56 GMT+7

Thủ tướng: Chuẩn bị làm cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao nhiệm vụ như vậy đối với các bộ ngành, địa phương liên quan tại hội nghị lần thứ nhất Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng sáng 20-7.

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: VGP

Sáng 20-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị lần thứ nhất Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng nêu rõ hội nghị là bước cụ thể triển khai thực hiện tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị; đổi mới cơ chế điều phối, thúc đẩy kinh tế - xã hội của vùng phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Thủ tướng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và các lãnh đạo chủ chốt đặc biệt quan tâm triển khai đường lối Đại hội XIII của Đảng về 6 vùng kinh tế - xã hội, trong đó có vùng Đồng bằng sông Hồng.

Bộ Chính trị cũng đã ban hành nghị quyết số 30 về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sau nghị quyết, Chính phủ cũng đã ban hành chương trình hành động.

Đánh giá về vai trò, tiềm năng của Đồng bằng sông Hồng, Thủ tướng cho biết với 11 tỉnh, thành phố, chiếm 6,42% diện tích, đây là vùng có trình độ phát triển kinh tế thứ hai trên cả nước, sau vùng Đông Nam Bộ.

Dù vậy, Thủ tướng cho rằng kinh tế - xã hội vùng vẫn phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, vị trí... Liên kết, hợp tác giữa các địa phương trong vùng chưa chặt chẽ, hiệu quả thấp. Chưa hình thành các cụm liên kết ngành, các vùng sản xuất nông sản tập trung…

Các tỉnh không được trông chờ, ỉ lại

Về quan điểm, định hướng liên kết vùng, Thủ tướng nêu rõ Hội đồng điều phối góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong liên kết, kết nối vùng, nhưng các tỉnh thành cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường, không trông chờ, ỉ lại.

Hội đồng không làm thay việc của cấp ủy, chính quyền các địa phương, mà tập trung điều phối, liên kết, đôn đốc, kiểm tra, tạo xu thế, phong trào để làm tốt, sơ kết, tổng kết, đề xuất khen thưởng, xử lý các vấn đề còn vướng mắc, nâng cao tính tự lực, tự cường của các địa phương, tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần phát triển vùng, phát triển đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 6 nội dung quan trọng về liên kết, kết nối vùng, trước hết là trong việc thúc đẩy 3 đột phá chiến lược.

Đáng chú ý, ông nhấn mạnh việc kết nối hạ tầng giao thông, nhất là tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng, tuyến đường ven biển từ Thanh Hóa ra Quảng Ninh; kết nối hạ tầng kỹ thuật về điện, nước, viễn thông.

Về tài chính, cần sử dụng hiệu quả nguồn vốn Nhà nước đầu tư cho vùng và tạo liên kết, phát huy vai trò nguồn vốn của các địa phương theo tinh thần nghị quyết 30 cho phép ngân sách địa phương đầu tư các dự án vùng và liên kết vùng.

Cùng với đó, đẩy mạnh liên kết, hợp tác công tư theo Luật PPP và liên kết thu hút đầu tư FDI, sử dụng nguồn vốn ODA. Tinh thần là không phân mảnh, không chia cắt, phát huy sức mạnh tổng hợp...

Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: VGP

Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: VGP

Chuyển giao quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc về Hà Nội trong tháng 8

Về những nhiệm vụ để phát triển khu vực Đồng bằng sông Hồng trong 6 tháng cuối năm, người đứng đầu Chính phủ chỉ rõ 11 nhiệm vụ.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, địa phương khẩn trương kiện toàn bộ máy tổ điều phối cấp bộ, cấp tỉnh tinh gọn và giao việc cụ thể, bảo đảm bắt tay ngay vào các nhiệm vụ liên quan đến điều phối và liên kết vùng.

Khẩn trương chuẩn bị các công việc, thủ tục để triển khai các dự án cụ thể, trong đó có dự án cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng.

Nghiên cứu phát hành trái phiếu trong nước hoặc vay vốn ODA với cơ chế đột phá để đầu tư các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, đường sắt kết nối Hà Nội với Hà Nam, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hòa Lạc… Nghiên cứu thành lập hình thành quỹ phát triển hạ tầng vùng.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thành việc chuyển giao quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc về Hà Nội trong tháng 8, phát huy vai trò của Khu công nghệ cao Hòa Lạc với cả vùng.

Thủ tướng yêu cầu rà soát thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí của dânThủ tướng yêu cầu rà soát thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí của dân

Thủ tướng đề nghị rà soát lại công việc trên tinh thần "việc gì có lợi cho dân thì ta hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh" trong cải cách hành chính.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên