24/01/2020 21:38 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Y tế kiểm tra khu vực phòng chống lây nhiễm ở Bệnh viện Chợ Rẫy

T.T.D - H.L.
T.T.D - H.L.

TTO - Chiều tối 30 tết (24-1), Thứ trưởng Bộ Y Tế, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn đến xem xét tình hình 2 ca nhiễm virus của hai bệnh nhân đến từ Vũ Hán (Trung Quốc) và kiểm tra công tác phòng chống dịch ở Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Thứ trưởng Bộ Y tế kiểm tra khu vực phòng chống lây nhiễm ở Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh 1.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn trả lời phỏng vấn báo chí sau khi ra khỏi phòng cách ly - Ảnh: T.T.D.

Tại buổi làm việc với Bệnh viện Chợ Rẫy, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã đi đến các phòng, khu vực cách ly ứng phó với bệnh dịch để kiểm tra quy trình dự phòng, chống lây nhiễm virus corona. Sau đó, ông Sơn đã chúc tết, tặng quà động viên các y bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Chợ Rẫy trong ca trực tối 30 tết.

Hai ca nhiễm virus Corona khiến hệ thống y tế đặt trong tình trạng báo động. Và Bộ Y tế đã vào cuộc ngay từ đầu nhằm kiểm soát mức tối đa dịch bệnh lây lan.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn kiểm tra khu vực phòng chống lây nhiễm và chúc tết các y bác sĩ trực cấp cứu tối 30 tết - Video: T.T.D.

Thứ trưởng Bộ Y tế kiểm tra khu vực phòng chống lây nhiễm ở Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh 3.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn (giữa) kiểm tra phòng cách ly - Ảnh: BVCC

Thứ trưởng Bộ Y tế kiểm tra khu vực phòng chống lây nhiễm ở Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh 4.

Thừ trưởng Nguyễn Trường Sơn kiểm tra phòng cấp cứu - Ảnh: T.T.D.

Thứ trưởng Bộ Y tế kiểm tra khu vực phòng chống lây nhiễm ở Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh 5.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn thăm tặng quà và chúc tết êkip trực cấp cứu tối 30 tết - Ảnh: T.T.D.

Thứ trưởng Bộ Y tế kiểm tra khu vực phòng chống lây nhiễm ở Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh 6.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn trao đổi với êkip bác sĩ trực cấp cứu - Ảnh: T.T.D.

Bộ Y tế khuyến cáo về hành khách có nguy cơ lây nhiễm viêm phổi cấp Bộ Y tế khuyến cáo về hành khách có nguy cơ lây nhiễm viêm phổi cấp

TTO - Trong cuộc họp trưa 30 tết, Bộ Y tế đã thông báo các hành khách sau có tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân viêm phổi cấp đầu tiên ghi nhận tại Việt Nam là cha con ông Li Ding, tới Việt Nam từ Vũ Hán, Trung Quốc.

T.T.D - H.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên