19/05/2018 13:47 GMT+7

Thu tiền vé triển lãm ‘Mây pha lê’, nhiều du khách bỡ ngỡ

HÀ THANH - NAM TRẦN
HÀ THANH - NAM TRẦN

TTO - Rất đông người kéo nhau đi xem triển lãm sắp đặt nghệ thuật Mây pha lê - La Pán Tẩn 2018 và đến đây mới biết phải bắt buộc mua vé vào tham quan.

Thu tiền vé triển lãm ‘Mây pha lê’, nhiều du khách bỡ ngỡ - Ảnh 1.

Sáng 19-5, triển lãm sắp đặt nghệ thuật Mây pha lê - La Pán Tẩn 2018 chính thức khai mạc tại đồi mâm xôi, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái - Ảnh: NAM TRẦN

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, nhiều du khách sau khi đọc thông tin trên mạng xã hội tìm đến triển lãm này mới biết phải mua vé vào tham quan.

Giá vé vào tham quan đối với người lớn là 30.000 đồng/người, chưa kể nếu không đi bộ qua mấy quả đồi mà lựa chọn đi xe ôm sẽ trả mức phí từ 30.000 - 50.000 đồng/2 chiều/người.

Triển lãm Mây pha lê trên đồi mâm xôi, huyện Mù Căng Chải, Yên Bái - Video: NAM TRẦN

Việc phải trả phí vào tham quan có nhiều ý kiến trái chiều. Nhóm du khách Hoàng Ngọc Tuấn (50 tuổi, Nghĩa Lộ, Yên Bái) có 6 người phải trả 180.000 đồng tiền vé và tiền xe ôm lên tận đồi mâm xôi.

"Chẳng có gì đặc sắc cả, thôi thì đã trót lên rồi thì xem thôi. Thực tế có bàn tay con người tác động lên cảnh quan tự nhiên rồi, còn tác động như thế nào thì sẽ phải kiểm nghiệm’, ông Tuấn nói.

Thu tiền vé triển lãm ‘Mây pha lê’, nhiều du khách bỡ ngỡ - Ảnh 3.

Ban tổ chức cho biết có 3 địa điểm đứng thu vé người dân và khách tham quan triển lãm, mỗi vé có giá 30.000 đồng/người, người trong xã được miễn vé - Ảnh: NAM TRẦN

Chị Thanh (quê ở Yên Bái) cũng xem thông tin quảng cáo trên mạng và tìm đến tận đồi mâm xôi xem mây pha lê. ‘Tôi thấy cũng đẹp, mới mẻ, khác lạ. Tôi không biết trước thu phí, nhưng đi tham quan ở đâu cũng thu phí nên có trả phí cũng không sao mà’, chị Thanh nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Hàng Xáy Chông, Chủ tịch UBND xã La Pán Tẩn cho biết, việc bán vé tham quan Mây pha lê - La Pán Tẩn’ năm 2018 do UBND xã La Pán Tẩn triển khai.

Số tiền thu về được sẽ trả cho bà con có ruộng ở đó và những cán bộ phục vụ không có lương như bảo vệ, tình nguyện… Ước tính trong buổi sáng khai mạc bán ra gần 700 lượt vé tham quan, không tính người dân bản địa.

Thu tiền vé triển lãm ‘Mây pha lê’, nhiều du khách bỡ ngỡ - Ảnh 4.

Người dân và du khách di chuyển ra khu vực mâm xôi để xem triển lãm nhờ một chiếc cầu gỗ được ban tổ chức bố trí từ trước - Ảnh: NAM TRẦN

Trước đó, cộng đồng phượt bày tỏ lo ngại triển lãm sắp đặt Mây pha lê sẽ làm hỏng cảnh quan tự nhiên đồi mâm xôi Mù Cang Chải vốn là địa điểm hấp dẫn nhiều người.

Nhà báo Lê Việt Hà, người tham gia tổ chức triển lãm cho biết, mất gần 2 năm làm việc với chính quyền các cấp và người dân ở đây, nhóm mới bắt tay vào triển khai triển lãm Mây pha lê trước mùa nước đổ để không ảnh hưởng đến canh tác của bà con, đồng thời mời bà con cùng tham gia vào việc thiết kế.

Thu tiền vé triển lãm ‘Mây pha lê’, nhiều du khách bỡ ngỡ - Ảnh 5.

Triển lãm sẽ kéo dài từ mùa nước đổ đến ngày 5-10 (mùa lúa chín) do Sở Văn hóa, thể thao và du lịch và tỉnh Yên Bái chỉ đạo, huyện Mù Cang Chải phối hợp cùng hội kiến trúc sư Yên Bái… Mây pha lê do cặp nghệ sĩ cảnh quan Andy Cao và Xavier Perrot thực hiện - Ảnh: NAM TRẦN

Ông Hà khẳng định là những nhà chuyên môn nên những ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên đều phải được tính toán trước. Ban tổ chức phải thiết kế đường đi bằng gỗ hướng dẫn cho khách tham quan không làm ảnh hưởng đến ruộng.

Thứ nhất, việc thiết kế phải tuân thủ theo nguyên tắc, các cột sắt cắm xuống ruộng ít tác động nhất chứ không đổ bê-tông. Thứ hai, trong quá trình làm phải lót tấm ván, tấm bạt để các sợi thép gắn trên pha lê không bị rơi ra ngoài.

"Tôi mong muốn những người đang có nghi vấn đó thì họ sẽ đến đây để xem cách làm cũng như tác động thực sự của nó đến ruộng như thế nào", ông Hà nói.

Xem một số hình ảnh triển lãm Mây pha lê:

Thu tiền vé triển lãm ‘Mây pha lê’, nhiều du khách bỡ ngỡ - Ảnh 6.

Số lượng pha lê là 58.000 viên pha lê mang từ nước Áo về đây và thép, cột thép, nhóm nghệ sĩ nước ngoài hướng dẫn người dân có ruộng cùng tham gia vào triển lãm Mây pha lê - La Pán Tẩn năm 2018 - Ảnh: NAM TRẦN

Thu tiền vé triển lãm ‘Mây pha lê’, nhiều du khách bỡ ngỡ - Ảnh 7.

Người dân và du khách dùng điện thoại để chụp lại buổi triển lãm - Ảnh: NAM TRẦN

Thu tiền vé triển lãm ‘Mây pha lê’, nhiều du khách bỡ ngỡ - Ảnh 8.

Được biết nhiều người đang lo ngại “đồi mâm xôi” trên ruộng bậc thang Mù Cang Chải (Yên Bái) sẽ bị làm hỏng khi cuộc triển lãm sắp đặt nghệ thuật Mây pha lê - La Pán Tẩn 2018 được tổ chức tại đây - Ảnh: NAM TRẦN

Thu tiền vé triển lãm ‘Mây pha lê’, nhiều du khách bỡ ngỡ - Ảnh 9.

Phía ban tổ chức kỳ vọng tác phẩm sẽ khiến người xem như bước vào khu rừng tinh thể lung linh, bay bổng và hứa hẹn sẽ là một sản phẩm du lịch độc đáo, tạo nên điểm tham quan hấp dẫn trong mùa du lịch 2018 của Yên Bái - Ảnh: NAM TRẦN

Thu tiền vé triển lãm ‘Mây pha lê’, nhiều du khách bỡ ngỡ - Ảnh 10.

Tại khu vực mô hình mây pha lê ban tổ chức bố trí các tình nguyện viên và đóng hàng rào để ngăn người tham quan tiến lại quá gần - Ảnh: NAM TRẦN

Thu tiền vé triển lãm ‘Mây pha lê’, nhiều du khách bỡ ngỡ - Ảnh 11.

Du được nhắc nhở nhưng nhiều người vẫn mặc nhiên đi và dẫm lên bờ và khu vực nương của người dân đã cày xới - Ảnh: NAM TRẦN

Thu tiền vé triển lãm ‘Mây pha lê’, nhiều du khách bỡ ngỡ - Ảnh 12.

Những người phụ nữ lớn tuổi đồng bào dân tộc Mông dõi theo dòng người tham quan triển làm Mây pha lê trên đồi mâm xôi - Ảnh: NAM TRẦN

Ý kiến trái chiều về Mây pha lê trên đồi mâm xôi Mù Cang Chải Ý kiến trái chiều về Mây pha lê trên đồi mâm xôi Mù Cang Chải

TTO - Nhiều người đang lo ngại “đồi mâm xôi” trên ruộng bậc thang Mù Cang Chải (Yên Bái) sẽ bị làm hỏng khi cuộc triển lãm sắp đặt nghệ thuật Mây pha lê - La Pán Tẩn 2018 được tổ chức tại đây.

HÀ THANH - NAM TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên