02/12/2022 08:21 GMT+7

Thư Qatar: Chạy sô gặp Ronaldo, lấy áo Tchouameni và xem Messi

TRUNG NGHĨA (từ Doha)
TRUNG NGHĨA (từ Doha)

TTO - "Một World Cup hết... nước chấm!" - CĐV Phạm Ngọc Quốc Cường đến từ Hà Nội thốt lên vui vẻ với trải nghiệm có một không hai khi mỗi ngày xem được cả hai trận đấu ở Qatar.

Thư Qatar: Chạy sô gặp Ronaldo, lấy áo Tchouameni và xem Messi - Ảnh 1.

Anh Quốc Cường gặp gỡ huyền thoại Ronaldo

Anh Cường xem được cả hai trận do khoảng cách giữa các sân vận động rất gần nhau (gần nhất là giữa hai sân Al Thumama và Al Janoub với chỉ 15,8km).

Anh và các bạn CĐV đến từ Việt Nam sang Qatar chỉ 5 ngày nhưng xem được tới 7 trận đấu kể từ trận Argentina - Mexico đến trận Croatia - Bỉ đêm 1-12. 

"Quá mệt nhưng vui quá vì được hòa mình vào không khí World Cup có cảm xúc đặc biệt nhất từ trước tới nay", anh Cường nói. 

Trong đêm Pháp đá Tunisia, anh Cường có dịp trải nghiệm xem bóng đá ngay trong khu vực khán đài dành riêng cho các gia đình, người thân và bạn bè tuyển Pháp. 

Anh nán lại sau trận đấu để gặp gỡ hai tuyển thủ Dayot Upamecano (CLB Bayern Munich) và Jules Kounde (CLB Barcelona) lên khán đài thăm hỏi người thân.

Kế đó, tiền vệ hiện khoác áo CLB Real Madrid Aurélien Tchouameni cũng lên khán đài và trao tặng tận tay anh Cường chiếc áo đấu đẫm mồ hôi mà anh vừa mặc thi đấu trong trận. "Áo của anh đây. Cảm ơn nhiều nhé!" - Tchouameni nói. 

"Tôi đã đáp lời chúc tuyển Pháp vào chung kết World Cup. Tôi cũng hứa với Tchouameni sẽ sang Qatar trở lại để xem trận chung kết nếu tuyển Pháp vào chung kết" - anh Cường cho hay.

Thư Qatar: Chạy sô gặp Ronaldo, lấy áo Tchouameni và xem Messi - Ảnh 2.

Anh Quốc Cường nhận áo đấu do tuyển thủ Pháp Tchouameni trao tặng - Ảnh: CTV

Chia tay Tchouameni ở sân vận động Education City, anh Cường lập tức chạy sang sân 974 để xem trận Argentina - Ba Lan và cổ vũ cho siêu sao Lionel Messi. 

"Tôi ấn tượng nhất là CĐV Argentina và Nam Mỹ. Họ luôn luôn nhảy múa cuồng nhiệt nhất, cổ vũ đội nhà vô cùng sôi động. Chất lượng các trận đấu World Cup 2022 rất cao, nay đi vào giai đoạn cao trào với vòng knock-out sẽ còn hấp dẫn hơn nữa. 

Tôi nghĩ Senegal có thể là ngựa ô gây bất ngờ. Nhưng nhìn chung chức vô địch sẽ thuộc về các ứng viên: Pháp - vẫn mạnh nhất dù mất ba trụ cột Benzema, Pogba, Kante; Brazil - theo truyền thống luôn là ứng viên vô địch; và Argentina - do Messi sẽ đá hết mình trong cơ hội cuối cùng đăng quang World Cup" - anh Cường chia sẻ.

Thế nhưng kỷ niệm đáng nhớ nhất tại Qatar chính là việc ba CĐV Việt Nam may mắn hẹn gặp được huyền thoại một thời của bóng đá Brazil là Ronaldo Luís Nazário de Lima (hai lần lên ngôi vô địch World Cup 1994 và 2002). 

"Rô béo" đang có mặt tại Qatar để theo dõi World Cup 2022 cùng các cựu tuyển thủ Brazil như Cafu, Roberto Carlos, Kaka. Ông dành hơn 20 phút trò chuyện và ký lên áo đấu cũng như các vật phẩm lưu niệm khác cho các CĐV đến từ Việt Nam.

Anh Quốc Cường cho biết: "Rô béo" rất thân thiện và vui vẻ. Ông trò chuyện về cơ hội của tuyển Brazil nằm trong top ứng viên vô địch lần này. Ông nói Neymar có ảnh hưởng nhưng không quá lớn trong đội hình hiện nay vì Brazil còn sở hữu nhiều tài năng trẻ như Richarlison, Vinicius, Antony, Raphinha...". 

Đặc biệt, Ronaldo còn tỏ ra quan tâm đến đội tuyển Việt Nam. Các CĐV Việt Nam đã kể cho "người ngoài hành tinh" biết rằng tuyển Olympic Brazil với Ronaldinho từng sang Hà Nội đá giao hữu cùng tuyển Việt Nam năm 2008. Hiện tuyển Việt Nam đang có một thế hệ vàng từng lọt vào vòng đấu loại thứ 3 World Cup 2022, và người Việt Nam rất đam mê bóng đá".

"Rô béo" nói với những bạn Việt Nam mới gặp rằng ông "rất bận rộn nhưng sẽ thu xếp đến thăm Việt Nam khi có dịp". Với anh Quốc Cường thì lần đầu tiên gặp huyền thoại Brazil tại Qatar "là điều rất may mắn và kỷ niệm không bao giờ quên".

Tuyển Đức mong manh bằng vài mm cỏ Tuyển Đức mong manh bằng vài mm cỏ

TTO - Ngày 27-6-2018, tại Kazan, Nga, đương kim vô địch Đức uể oải chia tay World Cup 2018 từ vòng bảng. Ngày 2-12-2022, tại Al Khor, Qatar, ứng viên vô địch Đức tuyệt vọng rời World Cup 2022 cũng từ vòng bảng.

TRUNG NGHĨA (từ Doha)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên