11/04/2020 09:20 GMT+7

'Thủ phủ' xoài miền Trung... kêu cứu vì chín đỏ cây mà không ai mua

MINH CHIẾN
MINH CHIẾN

TTO - Sau dưa hấu, thanh long... đến lượt vùng xoài Cam Ranh (Khánh Hòa) - nơi được xem là "thủ phủ" xoài ở miền Trung, khốn đốn vì COVID-19 vì xoài chín đỏ cây mà không có người mua.

Thủ phủ xoài miền Trung... kêu cứu vì chín đỏ cây mà không ai mua - Ảnh 1.

Người nông dân mỏi mòn chờ đợi thương lái, chủ vựa đến mua - Ảnh: MINH CHIẾN

Khác với khung cảnh đông vui mùa xoài chín như mọi năm, vùng xoài Cam Ranh (bao gồm TP. Cam Ranh và huyện Cam Lâm) hiện khá ủ ê vì xoài không bán được. 

Ông Bùi Sơn Hồng, chủ vườn xoài rộng 4ha với hơn 300 gốc xoài tại thôn Bãi Giếng 2, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, cho biết từ ngày phát dịch COVID-19, hạn chế giao thương hàng hóa, khiến tình hình xoài xuất sang Trung Quốc không còn trôi chảy

Xoài Úc trước dịch COVID-19 có giá từ 40.000 đến 60.000 đồng/kg, nhưng hiện nay giảm chỉ còn 10.000 đến 20.000 đồng/kg; xoài cát Hòa Lộc năm trước có giá 80.000 đồng/kg thì hiện nay chỉ còn 20.000 đồng/kg; xoài Đài Loan cũng chỉ 8.000 đồng/kg. 

"Xoài chín đỏ cây mà không ai mua. Phải năn nỉ lắm chủ vựa mới nhận nhập cho nửa tấn, giờ phải hái gấp không thì ít ngày nữa xoài chín rụng đầy vườn. Còn lại khoảng 2 tấn, tôi phải "neo" trên cây, cố cầm cự đến cuối tháng, chờ giá nhích lên chút nào không" - ông Hồng lo lắng.

Thủ phủ xoài miền Trung... kêu cứu vì chín đỏ cây mà không ai mua - Ảnh 2.

Nhiều quả xoài không được thu hoạch đã chín úng dưới gốc cây - Ảnh: MINH CHIẾN

Các chủ vựa mua xoài cũng lao đao theo, nhiều vựa phải đóng cửa hoặc ngưng nhập. Bà Nguyễn Thị Ái Nhung, chủ vựa xoài Nhung (thôn Cửu Lợi 1, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm), cho hay thị trường tiêu thụ nội địa rất chậm, trong khi xoài xuất sang Trung Quốc liên tiếp gặp khó khăn. 

Hiện cơ sở của bà Nhung chỉ thu mua cầm chừng để đưa ra các tỉnh phía Bắc vì "ôm hàng, bán không được thì lỗ chết".

Đại diện Hội Người trồng xoài huyện Cam Lâm cho biết toàn huyện có hơn 500ha xoài, trong đó hơn 400ha xoài Úc với sản lượng khoảng 700 tấn. Hiện đang vào chính vụ, nhưng do ảnh hưởng của dịch nên thị trường tiêu thụ bị ngưng trệ, giá xoài tụt dốc, làm hàng trăm chủ vườn thua lỗ. 

Bà Trần Thị Hảo (thôn Cửu Lợi 1, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm), cho rằng trước đây xoài cũng nhiều lần rớt giá, nhưng không rớt sâu như năm nay. 

"Nhà tui có 2ha xoài, chia cho cả xã cũng ăn không hết. Giờ xoài chín nhiều quá nên đành chế biến thành bánh tráng xoài do thời gian để lâu hơn, lại ít rớt giá. Trung bình mỗi ngày, cả nhà làm hơn 4 tạ xoài trái, được 40kg bánh bán 25.000 đồng/kg trừ tiền công, nguyên liệu chả dư được bao nhiêu, bánh thì phải trở liên tục dưới nắng nên rất cực", bà Hảo nói.

Thủ phủ xoài miền Trung... kêu cứu vì chín đỏ cây mà không ai mua - Ảnh 3.

Lượng xoài được các cơ sở thu mua rất hạn chế, đa số sẽ tiêu thụ trong nước - Ảnh: MINH CHIẾN

Trong khi đó, nhiều người kêu gọi thực hiện chiến dịch giải cứu xoài, đăng thông tin trong các hội nhóm trên Facebook, Zalo để bán tháo số xoài đang chín tại vườn với giá 15.000 đồng/kg bao ship tận nơi. Đa số các hộ dân trồng xoài đều chấp nhận lỗ vốn, bán rẻ vớt vát được chút nào hay chút ấy.

Ông Diệp Thế Thanh - chủ tịch Hội Người trồng xoài Cam Lâm - cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ xoài Cam Ranh ra nhiều nước khác chứ không lệ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc. Trước mắt Hội đang kiến nghị các ngân hàng có chính sách khoanh nợ, giảm lãi cho nhà vườn trồng xoài.

Thủ phủ xoài miền Trung... kêu cứu vì chín đỏ cây mà không ai mua - Ảnh 4.

Những sạp bán xoài được nhà nông dựng bên đường nhằm vớt vát chi phí, nhưng cũng chẳng mấy ai để ý - Ảnh: MINH CHIẾN

Nghe ngóng ngoài biên giới

Sau gần 4 tháng “cấm biên” bởi đại dịch COVID-19, những ngày gần đây hàng trăm container hàng hóa đã được thông quan giữa Việt Nam - Trung Quốc qua các cửa khẩu.

Hiện Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đang xúc tiến với Trung Quốc việc cho mở lại các cửa khẩu phụ trên toàn tuyến biên giới để ‘giải cứu’ cho các mặt hàng nông sản xuất khẩu đang bị ảnh hưởng.

Ông Diệp Thế Thanh - chủ tịch Hội Người trồng xoài Cam Lâm - nói đây là một tín hiệu tốt giúp hàng ngàn tấn xoài của nông dân được giải quyết, giá cả được bình ổn trở lại.

MINH CHIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên