06/12/2022 18:41 GMT+7

Thủ môn Đặng Văn Lâm: 'Tôi có thể học hỏi phán đoán tình huống sút 11m ở World Cup'

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Trả lời câu hỏi của giới truyền thông trước buổi tập chiều 6-12 của đội tuyển Việt Nam tại Bà Rịa - Vũng Tàu, thủ môn Đặng Văn Lâm cho biết phán đoán tình huống sút 11m ở World Cup khác biệt hoàn toàn và anh có thể học hỏi.

Thủ môn Đặng Văn Lâm: Tôi có thể học hỏi phán đoán tình huống sút 11m ở World Cup - Ảnh 1.

Thủ môn Đặng Văn Lâm trả lời phỏng vấn - Ảnh: ANH KHOA

Ở vòng 16 đội World Cup 2022, đội tuyển Nhật Bản đã sút không tốt trong loạt sút 11m và để thua Croatia 1-3 sau khi hòa 1-1 ở giờ thi đấu chính thức.

Văn Lâm là thủ môn, lại từng khoác áo CLB Cerezo Osaka, nên các phóng viên đã hỏi anh về màn thể hiện của đội tuyển Nhật Bản ở loạt sút 11m kể trên cũng như sẽ đối phó ra sao nếu như đội tuyển Việt Nam bước vào loạt sút 11m ở AFF Cup 2022 sắp đến.

Văn Lâm nói: "World Cup khác biệt hoàn toàn so với AFF Cup. Đặc biệt là tại World Cup, mọi thứ sẽ áp lực và căng thẳng hơn rất nhiều. Vì vậy, khi xem trận đấu qua tivi, tôi cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Còn thực tế, nếu rơi vào trường hợp sút 11m như trận Nhật Bản - Croatia, tôi cũng chưa biết sẽ xử lý ra sao, vì chưa dự World Cup".

Nói về sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho AFF Cup 2022, thủ môn Văn Lâm cho biết tất cả đều đang sẵn sàng cho giải đấu. "Chúng tôi đã trải qua mùa giải dài. Mọi người gặp nhau vui vẻ, cố gắng tập trung, duy trì phong độ và thể trạng tốt nhất cho AFF Cup 2022. Các cầu thủ đều chuyên nghiệp, HLV Park Hang Seo cũng về Hàn Quốc mấy hôm, nên mọi thứ diễn ra bình thường", anh nói.

Với đẳng cấp của mình, Văn Lâm gần như chắc chắn sẽ là thủ môn số một của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022. Tuy nhiên, các phóng viên hỏi: Anh có sự chuẩn bị gì cho AFF Cup 2022, đặc biệt là trận giao hữu với Philippines vào ngày 14-12 tới tại Hà Nội?

Văn Lâm trả lời một cách khiêm tốn: "Ở đội tuyển Việt Nam không có ai là thủ môn số 1, 2 hay 3. Tất cả đều phải cố gắng nỗ lực thể hiện tốt cho giải đấu, ai thi đấu là do ban huấn luyện chọn lựa. Cá nhân tôi sẽ cố gắng tập luyện để có thể trạng tốt nhất".

Đội tuyển Việt Nam sẽ phải loại 6 cầu thủ nữa trước khi dự AFF Cup 2022. Nói về điều này, Văn Lâm cho biết: "Không riêng thủ môn, danh sách 28 cầu thủ hiện tại không thể đi hết. Nên tất cả cần tập luyện tốt trong từng buổi tập để HLV Park Hang Seo và các trợ lý đánh giá và lựa chọn sao cho tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam".

Thủ môn Đặng Văn Lâm bất lực trước siêu phẩm 75m của Thái Quý Thủ môn Đặng Văn Lâm bất lực trước siêu phẩm 75m của Thái Quý

Ở chung kết Cúp quốc gia ngày 27-11, Trương Văn Thái Quý tung cú sút ở khoảng cách 75m khiến thủ môn Đặng Văn Lâm (CLB Bình Định) phải vào lưới nhặt bóng, ấn định chiến thắng 2-0 cho CLB Hà Nội.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên