20/02/2024 11:22 GMT+7

Thu Mai, á hậu đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất, vừa qua đời

NSƯT Kim Tiến cho Tuổi Trẻ Online biết bạn cô, á hậu Nguyễn Thu Mai của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 1988, qua đời ở tuổi 54, lúc 8h37 ngày 19-2 vì suy thận.

Á hậu Thu Mai là á hậu đầu tiên của Việt Nam sau khi thống nhất

Á hậu Thu Mai là á hậu đầu tiên của Việt Nam sau khi thống nhất

Lễ viếng diễn ra lúc 13h ngày 23-2 tại nhà tang lễ Bệnh viện 354, số 13 Đội Nhân, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội.

Lễ truy điệu và đưa tang hồi 14h15 cùng ngày, hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Hà Nội.

Thu Mai là á hậu của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam được tổ chức vào năm 1988 tại Nhà văn hóa Thanh Niên, Hà Nội.

Đây là cuộc thi sắc đẹp có quy mô toàn quốc đầu tiên sau khi nước Việt Nam thống nhất, do báo Tiền Phong khởi xướng.

Khi đó, cuộc thi mang tên "Hoa hậu toàn quốc báo Tiền Phong", hai năm tổ chức một lần.

Có 90 người đẹp ghi danh dự thi. Năm đó, ban tổ chức chọn ra hoa hậu là Bùi Bích Phương và á hậu duy nhất là Thu Mai.

Người chiến thắng cuộc thi nhận được một chiếc xe đạp Mifa của Đông Đức XHCN, giá tiền tương đương với 4 chỉ vàng thời ấy cùng một chiếc vương miện.

Hoa hậu Bùi Bích Phương (người đội vương miện), Á hậu Thu Mai (thứ 2 từ trái qua) cùng các thí sinh trong Top 10 Hoa hậu toàn quốc báo Tiền Phong 1988 - Ảnh: TƯ LIỆU

Hoa hậu Bùi Bích Phương (người đội vương miện), Á hậu Thu Mai (thứ 2 từ trái qua) cùng các thí sinh trong Top 10 Hoa hậu toàn quốc báo Tiền Phong 1988 - Ảnh: TƯ LIỆU

Tuổi trẻ đẹp đẽ, cống hiến

Hoa hậu Bùi Bích Phương mới nghe tin dữ của á hậu Thu Mai sáng nay (20-2). "Toàn thân tôi vẫn đang nổi da gà vì tôi không thể tin nổi và không dám tin là Mai mất", cô nói.

Cô vừa gửi cáo phó đến hai nhà báo Dương Kỳ Anh và Lê Xuân Sơn để tổ chức đoàn đi viếng á hậu Thu Mai.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, người đẹp Bích Phương kể, sau cuộc thi năm 1988, thỉnh thoảng cô và Thu Mai vẫn gặp nhau trong một số sự kiện do báo Tiền Phong hoặc Trung ương Đoàn tổ chức.

“Ở thời chúng tôi, chị Thu Mai có vẻ đẹp rất khác biệt. Chị có một vóc người cao lớn, nét xinh và tây tây. Mắt chị nâu và sâu, nhìn trong veo, hút hồn. Chị cười cũng rất duyên, tóc hơi nâu, xoăn. Thời đó, mặt ai có vài nốt tàn nhang là mốt đấy. Chị Mai có hết”, cô chia sẻ.

Nghe tin Thu Mai qua đời, hoa hậu Bùi Bích Phương chợt nhớ lại khoảnh khắc đẹp nhất trong thời thanh xuân tươi sáng của cả hai.

Cô nói: “Có thể nói đó là cuộc thi có một không hai. Sau này không còn thấy nữa. Chắc giờ không ai tưởng tượng nổi đâu, khi ấy, đất nước còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng vui, hào hứng vô cùng”.

Theo lời kể của Bích Phương, cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo, báo Tiền Phong là đơn vị thực hiện. Lúc đó không có bất cứ một nhà/ đơn vị tài trợ nào. Truyền thông thì hạn chế.

Tuy nhiên, cuộc thi lại có sức hút và tiếng vang kinh khủng. Đi đâu cũng nghe nói về nó. Sự kiện không bán vé, chỉ phát giấy mời.

Những thí sinh dự thi năm đó phải đến trước 4 -5 tiếng so với khán giả. Tuy nhiên khi xe chở các người đẹp đến thì khán giả đã đứng chật cứng trước Nhà văn hóa Thanh Niên.

Vì cuộc thi không có truyền hình trực tiếp nên khán giả đến xem đông đến nỗi, xô đổ cả hàng rào bên ngoài nhà văn hóa.

“Thời đó, chúng tôi đều là sinh viên, đoàn viên. Toàn đi dép lê, quần áo tự may, chẳng ai son phấn gì cả. Cũng không ai nghĩ đây là một cuộc thi nhan sắc như sau này đâu.

Chỉ đơn giản nghĩ, đó là một hoạt động văn hóa, Trung ương Đoàn kêu gọi thì đăng ký tham gia. Ai cũng mong đến để cống hiến, để “khoe” những vẻ đẹp của vùng đất mình được sinh ra”, hoa hậu Bích Phương nhớ lại.

“Không chỉ với riêng tôi, mà cả chị Thu Mai, cuộc thi năm đó là kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong tuổi trẻ của mình”, cô bày tỏ.

Á hậu Thu Mai sinh năm 1970, học piano Trường nghệ thuật Quân đội. Cô là con gái của diễn viên sân khấu Thùy Chi.

Sau khi trở thành á hậu, cuộc sống của Thu Mai khá kín tiếng và bình dị. Cô không tham gia showbiz, mà trở thành người dạy đàn piano, organ cho trẻ em.

Tin sốc: Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy đột ngột qua đời ở tuổi 45 vì đột quỵTin sốc: Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy đột ngột qua đời ở tuổi 45 vì đột quỵ

TTO - Tin từ gia đình hoa hậu Nguyễn Thu Thủy cho biết hoa hậu sinh năm 1976 vừa đột ngột qua đời vào 4h30 hôm nay, 5-6 tại Hà Nội. Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, hoa hậu Thu Thủy đột ngột qua đời sớm nay vì đột quỵ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên